TP.HCM tập trung 4 giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

12:30 | 01/01/2026

Đây là những chia sẻ của bà Hà Thanh - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 vừa diễn ra vào ngày 30/12 tại Hà Nội.
Tuyên Quang tập huấn công tác đối ngoại nhân dân năm 2025
Đổi mới chiến lược vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài là nhiệm vụ then chốt, đột phá

Bà Hà Thanh cho biết, trong thời gian qua, đối ngoại nhân dân là một trong những điểm sáng của công tác đối ngoại TP.HCM, có vai trò quan trọng trong thúc đẩy hội nhập và hợp tác quốc tế của thành phố, là cầu nối văn hóa, tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa thành phố với các địa phương, đối tác trên toàn thế giới.

Công tác đối ngoại nhân dân của TP.HCM trong năm 2025 được triển khai sôi nổi, hiệu quả thông qua các hoạt động ngoại giao văn hóa, ngoại giao kinh tế, thông tin tuyên truyền đối ngoại gắn với công tác người Việt Nam ở nước ngoài; nhận thức của các cấp ủy về vai trò của công tác đối ngoại nhân dân được nâng lên; lực lượng tham gia và quan hệ đối tác ngày càng mở rộng, góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM, Việt Nam ra thế giới; xây dựng mạng lưới kết nối và tạo điều kiện để kiều bào đóng góp vào sự phát triển của đất nước, Thành phố; củng cố quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và các nước.

Nhiều năm qua, các sự kiện lớn như: Lễ hội Áo dài, Liên hoan Phim Quốc tế, Đường hoa Nguyễn Huệ… không chỉ tạo dấu ấn riêng biệt mà còn khẳng định “thương hiệu” của TP.HCM là một điểm đến văn hóa sáng tạo, trẻ trung và giàu bản sắc. Thành phố cũng là địa phương thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối - “nguồn lực vàng” nhằm tối ưu hóa tiềm năng to lớn từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài cho sự phát triển của thành phố với gần 10 tỷ USD kiều hối hàng năm và sự tham gia của hơn 600 trí thức kiều bào vào các dự án nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, với gần 100 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký hoạt động trong những năm qua, Thành phố được đánh giá là một trong những địa phương phát huy tốt công tác vận động và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Đây là những kênh đối ngoại nhân dân quan trọng giúp Thành phố mở rộng hợp tác, thu hút nguồn lực và lan tỏa hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo, nghĩa tình.

TP.HCM tập trung 4 giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP.HCM tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (02/12/1975 - 02/12/2025). (Ảnh: HUFO)

TP.HCM đã ban hành Chiến lược nâng tầm công tác đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được triển khai nhịp nhàng và hiệu quả giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh đối ngoại đa phương kết hợp chặt chẽ với đối ngoại song phương và thực hiện tốt các trọng trách quốc tế nhằm đưa quan hệ ngoại giao của thành phố với các đối tác nước ngoài, các địa phương có quan hệ hữu nghị hợp tác với thành phố đi vào chiều sâu, ổn định, đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc, thu hút nguồn lực quốc tế, nâng cao vị thế của TP.HCM trong khu vực và toàn cầu.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM cho biết, tiếp tục quán triệt quan điểm của Đảng về công tác đối ngoại trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng nền ngoại giao toàn diện, trong năm 2026, Thành ủy TP.HCM sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy; sự quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố; sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM và các đơn vị có liên quan trong triển khai đồng bộ các giải pháp công tác đối ngoại nhân dân. Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức và sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả của đối ngoại nhân dân theo tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. Xác định công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn thành phố gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 về đẩy mạnh hoạt động hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả.

TP.HCM tập trung 4 giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân
Bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hoà bình hữu nghị giữa các dân tộc” cho Ngài Timur Sirozevich Sadykov, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TP.HCM trong chương trình họp mặt kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2025). (Ảnh: HUFO)

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, thực hiện thắng lợi Chiến lược nâng tầm công tác đối ngoại của TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị, nâng cao hiệu quả hợp tác với nhân dân các nước, trước hết là các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các nước lớn và các đối tác quan trọng khác thông qua các hoạt động giao lưu nhân dân. Kết hợp nhuần nhuyễn ngoại giao nhân dân, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân. Trong đó, có những địa bàn, đối tác, ở những thời điểm nhất định thì ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân đóng vai trò tiên phong, quảng bá hình ảnh của Việt Nam và TP.HCM, qua đó góp phần mở đường cho các trao đổi, hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư về các lĩnh vực của thành phố. Đẩy mạnh số hóa ngoại giao văn hóa, đặc biệt là tăng cường ứng dụng công nghệ trong xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh số hóa trên nền tảng số đa ngôn ngữ, tăng khả năng tiếp cận toàn cầu và hiệu ứng lan tỏa tầm quốc tế.

Thứ ba, quan tâm thực hiện tốt công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ, phát huy tinh thần yêu nước, nguồn lực to lớn của đồng bào ta ở nước ngoài phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng TP.HCM. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các đơn vị có liên quan, tạo điều kiện đồng bộ hóa các hoạt động, từ việc tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, các hội nghị kiều bào, đến triển khai các dự án phát triển cộng đồng, giúp tăng cường sự kết nối và phát huy hiệu quả nguồn lực quốc tế.

Thứ tư, tiếp tục lãnh đạo đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ vững vàng về bản lĩnh chính trị, kiến thức, nghiệp vụ và ngoại ngữ.

Bà Hà Thanh cho biết, với sự đồng lòng và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, TP.HCM sẽ tiếp tục là một trong những địa phương tiên phong của cả nước thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, thúc đẩy hội nhập và hợp tác quốc tế, thể hiện trách nhiệm của thành phố trong việc thực hiện và đóng góp vào đường lối đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Hướng đến tầm nhìn 100 năm thành lập nước (2045) nằm trong nhóm 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế của Châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Chú trọng đào tạo cán bộ để nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân Thủ đô Chú trọng đào tạo cán bộ để nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân Thủ đô
Đối ngoại nhân dân phải trực tiếp vun đắp Đối ngoại nhân dân phải trực tiếp vun đắp "gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào

Phạm Lý (ghi)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tphcm-tap-trung-4-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-doi-ngoai-nhan-dan-218718.html

In bài viết