Việt kiều Tào Ngọc Tú: Chất lượng và thương hiệu sẽ giúp nông sản Việt đi xa

12:54 | 01/01/2026

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình, việc phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản. Trao đổi với phóng viên, ông Tào Ngọc Tú – Việt kiều Ba Lan, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Tan-Viet Group Poland chia sẻ những đánh giá từ thực tiễn kinh doanh quốc tế, đồng thời hiến kế nhằm nâng cao giá trị và đưa nông sản Việt Nam vươn xa trên thị trường toàn cầu.
Nữ Doanh nhân Việt kiều kết nối những nhịp cầu yêu thương
Việt kiều Hồ Văn Lâm: Doanh nghiệp kiều bào là những sứ giả đưa hàng Việt ra thế giới

- Ông đánh giá như thế nào về Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI vừa diễn ra?

Có một câu nói rất quen thuộc: “Nước lên thì thuyền lên”. Trước đây, do điều kiện và hoàn cảnh khác nhau, nhiều bà con kiều bào ở nước ngoài gặp không ít khó khăn, sự kết nối với trong nước chưa thật sự chặt chẽ. Tuy nhiên, khi Nhà nước ban hành những chính sách cụ thể như Nghị quyết số 36-NQ/TW, rõ ràng và nhất quán hơn, tinh thần hướng về quê hương của kiều bào ngày càng thể hiện rõ nét và mạnh mẽ hơn. Từ đó mở ra không gian và cơ chế thuận lợi để kiều bào có thể phát huy tối đa tiềm năng, tri thức và nguồn lực của mình.

Việt kiều Tào Ngọc Tú: Chất lượng và thương hiệu sẽ giúp nông sản Việt đi xa
Ông Tào Ngọc Tú – Việt kiều Ba Lan tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI . (Ảnh: Phạm Lý)

Chúng tôi, những kiều bào đang sinh sống và làm việc tại các quốc gia khác nhau – có cơ hội kết nối, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau. Nhiều người đã thành công ở nước ngoài hoàn toàn có thể mang tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực quý báu của mình trở về đầu tư, tham gia phát triển những lĩnh vực có nhiều tiềm năng và lợi thế của Việt Nam.

Hiện nay, trong lĩnh vực nông sản, các chính sách lớn của Nhà nước đã nhấn mạnh rất rõ yêu cầu về chất lượng và việc đáp ứng các tiêu chuẩn, cam kết quốc tế trong xuất khẩu. Đây là hướng đi đúng đắn và bền vững. Nếu chỉ dừng lại ở xuất khẩu nguyên liệu thô thì giá trị mang lại sẽ rất hạn chế. Người nông dân Việt Nam có thể làm ra những sản phẩm rất tốt, nhưng để nâng cao giá trị gia tăng thì sản phẩm phải đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế, từ đó mới có thể xây dựng thương hiệu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Việt kiều Tào Ngọc Tú: Chất lượng và thương hiệu sẽ giúp nông sản Việt đi xa
Ông Tào Ngọc Tú cùng đoàn kiều bào tiêu biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

-Ông đánh giá tiềm năng của nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới hiện nay như thế nào?

Cá nhân tôi cho rằng, nông sản là một lĩnh vực có tiềm năng rất lớn đối với Việt Nam. Hiện nay, kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam đang tiệm cận mốc 80 tỷ USD. Người nông dân Việt Nam bắt đầu từ những điều rất khiêm tốn, nhưng họ tạo ra những sản phẩm thiết yếu không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn xuất khẩu ra thế giới.

Đặc biệt, tôi rất ấn tượng với việc một số doanh nghiệp trong nước đã đạt được Rainforest Alliance Certificate - chứng nhận quốc tế về phát triển bền vững (đặc biệt uy tín ở các nước EU, Mỹ...), xác nhận rằng nguyên liệu nông nghiệp như cà phê, trà, cacao, hồ tiêu... được sản xuất theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường, xã hội, kinh tế. Nếu nông sản được đầu tư bài bản để gia tăng giá trị, con số 80 tỷ USD hoàn toàn có thể được nâng lên 100 hay thậm chí 200 tỷ USD trong tương lai, và Việt Nam có thể giàu lên một cách bền vững từ chính nền tảng gốc rễ của mình. Đây cũng là lĩnh vực mà cộng đồng kiều bào năm châu đang rất quan tâm và nỗ lực đồng hành, đóng góp.

Việt kiều Tào Ngọc Tú: Chất lượng và thương hiệu sẽ giúp nông sản Việt đi xa
Ông Tào Ngọc Tú tham dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Phạm Lý)

- Từ kinh nghiệm xây dựng thương hiệu và hệ thống phân phối quốc tế, ông cho rằng đâu là yếu tố then chốt để nâng cao giá trị nông sản Việt Nam khi xuất khẩu?

Nông sản Việt Nam có tiềm năng rất lớn. Nhưng điểm yếu nằm ở giá trị gia tăng. Lấy một ví dụ nhỏ: một gói phở có giá trị rất thấp nếu chỉ bán nguyên liệu. Trong khi đó, một gói phở mang thương hiệu Vifon tại thị trường châu Âu có thể bán tới 1,2 euro. Giá trị ấy đến từ thương hiệu, tiêu chuẩn chất lượng và công sức của người nông dân trồng lúa theo chuẩn cao để đáp ứng xuất khẩu toàn cầu.

Qua quá trình kinh doanh, chúng tôi hiểu rất rõ rằng để thành công trên thị trường quốc tế, việc xây dựng thương hiệu là yếu tố mang tính quyết định.

Chính vì vậy, khi chia sẻ kinh nghiệm với các doanh nghiệp của Ba Lan và Việt Nam, chúng tôi đều có chung một tầm nhìn: doanh nghiệp Việt Nam cần phải vươn ra thế giới bằng chất lượng và thương hiệu của chính mình. Đây là bài toán mà những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước ngày càng quan tâm và đầu tư nghiệm túc, đặc biệt là trong chiến lược xây dựng thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế. Nếu quan sát, có thể thấy rất rõ xu hướng này đang hình thành và phát triển mạnh mẽ.

Việt kiều Tào Ngọc Tú: Chất lượng và thương hiệu sẽ giúp nông sản Việt đi xa
Ông Tào Ngọc Tú nói về nông sản Việt. (Ảnh: Phạm Lý)

Hay như cà phê, đây là “vũ khí” rất mạnh của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Cà phê Việt Nam tốt cho sức khỏe, đặc biệt là Arabica với hương vị nhẹ, được các bác sĩ khuyến nghị có lợi cho tim mạch nếu sử dụng điều độ. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu cà phê thô, rất hiếm thương hiệu Việt vươn ra toàn cầu với giá trị gia tăng thực sự.

Để nâng cao giá trị nông sản Việt Nam không có con đường nào khác ngoài hai yếu tố. Thứ nhất là chất lượng cao, đảm bảo từ gốc rễ. Thứ hai là xây dựng thương hiệu. Nếu không có thương hiệu, không tạo được thương hiệu thì vẫn chỉ quanh quẩn ở bài toán bán nguyên liệu. Còn khi có thương hiệu, như trường hợp gói phở Vifon bán 1,2 euro tại châu Âu, thì giá trị sẽ hoàn toàn khác. Tuy nhiên, xây dựng thương hiệu là một thách thức lớn đối với doanh nghiệp.

Ông Tào Ngọc Tú (1963) tốt nghiệp Thạc sĩ Kỹ sư chuyên ngành Cơ khí và Công nghệ máy tại trường Đại học Bách khoa Gdańsk, Ba Lan. Ông là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Tan-Viet Group Poland và nổi tiếng với hơn 20 thương hiệu trên thế giới. Trong đó, có thương hiệu Vifon và TaoTao với mức độ nhận biết thương hiệu đạt trên 70%. Vifon hiện đang có mặt tại 115 quốc gia và vùng lãnh thổ.

-Trân trọng cảm ơn ông!

Kết nối nguồn lực kiều bào trong kỷ nguyên mới Kết nối nguồn lực kiều bào trong kỷ nguyên mới
Thủ tướng: Kiều bào ta dù ở đâu cũng có thể trở về cội nguồn thuận lợi nhất Thủ tướng: Kiều bào ta dù ở đâu cũng có thể trở về cội nguồn thuận lợi nhất

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-kieu-tao-ngoc-tu-chat-luong-va-thuong-hieu-se-giup-nong-san-viet-di-xa-218717.html

In bài viết