08:00 | 05/12/2025
Mường Toong là xã vùng cao, giáp biên giới của tỉnh Điện Biên, nơi đồng bào dân tộc Mông và Thái chiếm đa số. Trước đây, việc tiếp cận thông tin của người dân còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả triển khai các chính sách giảm nghèo. Thực tiễn cho thấy, khi thiếu thông tin, người dân khó tiếp cận khoa học kỹ thuật, thị trường và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
Thực hiện Tiểu dự án 1 – Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững xã Mường Toong đã tăng cường các hoạt động truyền thông phù hợp với đặc thù địa phương, đưa thông tin đến tận thôn, bản thông qua hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền trực tiếp bằng tiếng dân tộc và vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín.
![]() |
| Ông Đoàn Xuân Tứ, Chủ tịch UBND xã tuyên truyền vận động bào con nhân dân phát triển cây bí xanh. (Ảnh: Duy Linh) |
Hiện nay 85% dân số được xem truyền hình, trên 53% dân số được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam, hệ thống thông tin cơ sở từng bước được củng cố, giúp người dân tiếp cận kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhờ đó, người dân từng bước hiểu rõ chủ trương, chính sách, mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, giảm dần tâm lý trông chờ, ỷ lại. Thông tin không chỉ giúp người dân phát triển kinh tế, mà còn góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, hạn chế hủ tục, tệ nạn xã hội ở vùng biên giới.
Ông Đoàn Xuân Tứ, Chủ tịch UBND xã Mường Toong, cho biết: Tiểu dự án 1 có ý nghĩa rất quan trọng đối với xã vùng cao như Mường Toong. Khi người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin, họ chủ động hơn trong sản xuất, biết lựa chọn mô hình phù hợp để phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo.
![]() |
| Các trưởng bản, người có uy tín xã được đi thăm quan, học tập mô hình phát triển kinh tế ở địa phương khác. (Ảnh: Duy Linh) |
Cùng với nâng cao nhận thức, thông tin được truyền tải kịp thời đã giúp người dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Toàn xã hiện có trên 1.200 ha cây lương thực, hơn 500 ha cao su, trên 300 ha quế, nhiều mô hình trồng rừng sản xuất, chăn nuôi gia súc sinh sản mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn đạt gần 99 tỷ đồng, tạo điều kiện cho người dân đầu tư phát triển sinh kế.
Tại các thôn, bản, hiệu quả của Tiểu dự án 1 được thể hiện rõ nét. Anh Sùng A Páo người dân bản Nậm Pa chia sẻ rằng nhờ thường xuyên được tiếp cận thông tin về kỹ thuật chăn nuôi và thị trường, gia đình anh mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất.
“Có thông tin, mình biết cách làm ăn, biết tính toán hiệu quả. Cuộc sống gia đình ổn định hơn trước,” anh Páo nói.
![]() |
| Đàn trâu giúp gia đình anh Dơ có thu nhập 60 – 100 triều đồng/năm. (Ảnh: Duy Linh) |
Hiện tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân gần 5%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 20 triệu đồng/năm. Những con số này cho thấy vai trò rõ nét của Tiểu dự án 1 trong việc tạo nền tảng tri thức, giúp người dân làm chủ thông tin và từng bước thoát nghèo bền vững.
Ông Thào A Dế, Bí thư Đảng ủy xã Mường Toong, khẳng định: “Giảm nghèo bền vững không chỉ là hỗ trợ vật chất mà quan trọng hơn là thay đổi nhận thức. Tiểu dự án 1 đã tác động trực tiếp đến tư duy của người dân, tạo động lực để đồng bào Mông, Thái chủ động vươn lên.”
![]() |
| Nhiều chị em phụ nữ mông đã biết bán hàng qua các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: Duy Linh) |
Trong tổng thể Dự án 6 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Tiểu dự án 1 giữ vai trò nền tảng, là “đòn bẩy” giúp các chính sách hỗ trợ khác phát huy hiệu quả. Thực tiễn tại Mường Toong cho thấy, khi thông tin được khai thông, con đường thoát nghèo của đồng bào vùng cao cũng rộng mở hơn./.
| Từ một bản làng nghèo khó, thưa thớt nụ cười, Nà Sự (xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên) hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Nhờ phát triển du lịch cộng đồng, cuộc sống người dân nơi đây thay da đổi thịt, viết nên câu chuyện thoát nghèo bền vững, đầy cảm hứng giữa núi rừng Tây Bắc. |
| Trong không khí phấn khởi triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, Mường Tùng - một xã vùng cao của tỉnh Điện Biên - đang thực hiện một bước đi quan trọng: đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức, coi đây là "chìa khóa" để người dân cùng chung tay thực hiện giảm nghèo đa chiều bền vững. |
Duy Linh