Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ học tập cho hơn 70.000 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

08:42 | 11/12/2025

Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông qua chính sách hỗ trợ tập vở, sách giáo khoa và chi phí học tập cho hơn 70.000 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đang cư trú và theo học tại các cơ sở giáo dục trong cả nước. Đây là bước đi nhằm bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều gia đình dân tộc thiểu số còn gặp khó khăn về kinh tế sau hợp nhất đô thị.
Hỗ trợ 16.000 phụ nữ và cộng đồng dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk cải thiện sinh kế
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Nhật Bản cải thiện sinh kế và chăm sóc cho phụ nữ, trẻ em vùng cao

Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã phê duyệt Nghị quyết về chính sách hỗ trợ giáo dục đối với học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số tại kỳ họp thứ 6 ngày 10/12. Theo đó, chính sách tập trung vào hai nhóm hỗ trợ chính: hỗ trợ tập vở, sách giáo khoa cho học sinh các bậc phổ thông và hỗ trợ chi phí học tập hằng tháng cho học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số thường trú tại Thành phố.

Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa X. (Ảnh: TTXVN)
Phiên bế mạc Kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa X. (Ảnh: TTXVN)

Nghị quyết quy định đối tượng được hỗ trợ gồm người học là dân tộc Chăm, Chơ Ro, Khmer đang thường trú tại Thành phố và theo học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, viện nghiên cứu và học viện trong cả nước. Bên cạnh đó, học sinh - sinh viên thuộc các dân tộc thiểu số khác thuộc hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng cũng được hỗ trợ khi đang theo học tại các cơ sở giáo dục.

Đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh, chính sách ưu tiên những trường hợp thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo của địa phương, đang theo học chương trình đào tạo trong nước.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ tập vở, sách giáo khoa cho học sinh người dân tộc thiểu số đang học tại các trường phổ thông công lập, ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và trường chuyên biệt. Chính sách không áp dụng cho học sinh các trường ngoài công lập có yếu tố nước ngoài và Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu.

Mức hỗ trợ cụ thể gồm:

400.000 đồng/học sinh/năm đối với cấp tiểu học;

500.000 đồng/học sinh/năm đối với cấp THCS;

600.000 đồng/học sinh/năm đối với cấp THPT.

Dự kiến có 72.784 học sinh được thụ hưởng hỗ trợ này.

Ngoài hỗ trợ vật dụng học tập, Thành phố sẽ hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/tháng cho học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số thường trú trên địa bàn. Thời gian hỗ trợ được tính theo thời lượng đào tạo chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khoảng 1.100 người dự kiến được nhận hỗ trợ hằng tháng.

Chính sách không áp dụng đối với các trường hợp đang học hệ cử tuyển, dự bị đại học, sinh viên học văn bằng hai; người học đã được hưởng hỗ trợ theo Quyết định 66/2013/QĐ-TTg, Nghị định 57/2017/NĐ-CP; học viên cao học, nghiên cứu sinh học ở nước ngoài hoặc theo chương trình liên kết quốc tế; người học thuộc các chương trình đào tạo của Thành phố đã có chế độ hỗ trợ riêng.

Sau hợp nhất, thành phố Hồ Chí Minh có 168 xã, phường và đặc khu; trong đó có 9 xã và 135 khu phố, thôn, ấp thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thành phố hiện có 53 dân tộc thiểu số với hơn 509.500 người, chiếm 3,64% dân số; nhiều cộng đồng như người Hoa, Khmer, Chăm và Chơ Ro sinh sống tập trung thành các khu vực truyền thống.

Nhiều học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số vẫn gặp khó khăn về điều kiện học tập do thu nhập gia đình thấp, công việc lao động không ổn định, một số thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo. UBND Thành phố đánh giá việc ban hành chính sách này là cần thiết nhằm kế thừa chính sách của các địa phương trước hợp nhất, đồng thời đảm bảo công bằng trong giáo dục và thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

Hỗ trợ 16.000 phụ nữ và cộng đồng dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk cải thiện sinh kế Hỗ trợ 16.000 phụ nữ và cộng đồng dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk cải thiện sinh kế
Đây là những kết quả nổi bật của Dự án “Vươn mình – She Thrives” sau ba năm triển khai (2022–2025) được chia sẻ tại buổi tổng kết dự án diễn ra vào ngày 12/8 tại Đắk Lắk.
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Nhật Bản cải thiện sinh kế và chăm sóc cho phụ nữ, trẻ em vùng cao Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Nhật Bản cải thiện sinh kế và chăm sóc cho phụ nữ, trẻ em vùng cao
Ngày 17/10 tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Nhật Bản (Save the Children Japan) đã ký kết hợp đồng viện trợ cho dự án “Cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng”. Đây là năm thứ ba, cũng là năm cuối cùng của dự án, với tổng kinh phí 1,8 triệu USD cho cả ba năm thực hiện (2023-2026).

Tú Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-ho-tro-hoc-tap-cho-hon-70000-hoc-sinh-sinh-vien-dan-toc-thieu-so-218311.html

In bài viết