09:14 | 07/12/2025
Ngày 6/12, UBND thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với các sở, ngành để thảo luận, phân tích và đánh giá kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2025, đồng thời xác định chỉ tiêu nhiệm vụ cho năm 2026 – năm đầu tiên sau khi thành phố thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh.
Tham dự có ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; cùng các Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
![]() |
| Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu. (Ảnh: HV) |
Tăng trưởng năm 2025 đạt 7,3%
Theo báo cáo của Sở Tài chính, tăng trưởng kinh tế của Cần Thơ năm 2025 đạt 7,3%. Dù chưa đạt mục tiêu đề ra nhưng đây vẫn được xem là kết quả tích cực trong bối cảnh thành phố vừa trải qua quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy quy mô lớn.
Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 20,97%; công nghiệp - xây dựng chiếm 28,05%; dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất với 45,67%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,31%; tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 94,94 triệu đồng/người; năng suất lao động đạt 182,93 triệu đồng/lao động.
![]() |
| Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: HV) |
Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng ghi nhận mức tăng 8,01%, thấp hơn kỳ vọng của thành phố song vẫn đóng góp 2,25 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung. Khu vực dịch vụ tăng 8,79%, đóng góp 3,85 điểm phần trăm, phản ánh đà phục hồi của thị trường bán lẻ, du lịch, dịch vụ lưu trú - ăn uống. Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò nền tảng với mức tăng 3,79% và đóng góp 0,85 điểm phần trăm.
Các đại biểu đánh giá mức tăng 7,3% chưa tương xứng với vai trò trung tâm vùng của Cần Thơ, nhưng thể hiện sự nỗ lực lớn của chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong điều kiện vừa phải tinh giản bộ máy, vừa ứng phó với nhiều khó khăn trong triển khai các dự án, giải ngân vốn và huy động nguồn lực xã hội.
Yêu cầu siết lại kỷ cương điều hành, phân công rõ người rõ việc
Phát biểu tại cuộc họp, ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ - thẳng thắn cho rằng mức tăng trưởng năm 2025 vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế trung tâm vùng của thành phố.
Ông yêu cầu các sở, ngành rút kinh nghiệm nghiêm túc, không để tái diễn tình trạng trì trệ trong thực thi nhiệm vụ. Ông đề nghị toàn hệ thống đặt mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 10% trong năm 2026, coi đây là yêu cầu bắt buộc để thành phố bứt phá.
![]() |
| Đại diện lãnh đạo các sở, ngành hữu quan phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: HV) |
Lãnh đạo Thành ủy cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị mạnh dạn tháo gỡ những vướng mắc kéo dài về quy hoạch, đất đai, cơ chế và nguồn lực; đồng thời xây dựng chỉ tiêu cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện.
Quyết tâm đưa kinh tế tăng tốc, đạt GRDP từ 10–10,5% năm 2026
Chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành trong năm 2025 nhưng cho rằng nỗ lực đó vẫn chưa đủ để đạt các mục tiêu đã đề ra.
Ông cho biết UBND thành phố sẽ xây dựng và trình Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố kịch bản tăng trưởng GRDP đạt từ 10-10,5% năm 2026 - mức tăng trưởng mang ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định quyết tâm đổi mới của bộ máy chính quyền sau sắp xếp.
Để đạt mục tiêu này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ triệt để khó khăn cho doanh nghiệp, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, hỗ trợ sản xuất - kinh doanh; tập trung giải ngân vốn đầu tư công ngay từ quý I/2026, đặc biệt các dự án giao thông, chỉnh trang đô thị, hạ tầng khu - cụm công nghiệp; phân công rõ trách nhiệm từng cán bộ, công chức, khuyến khích tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, xử lý nghiêm hành vi né tránh, sợ trách nhiệm; đẩy nhanh các thủ tục về đất đai, quy hoạch, ưu tiên các dự án có khả năng tạo lan tỏa kinh tế cao; phát huy phối hợp liên ngành, tránh tình trạng “ngành nào biết ngành nấy” gây chậm tiến độ dự án.
Đồng thời, ông giao nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách sâu sát từng lĩnh vực, chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả tăng trưởng GRDP trong phạm vi được phân công.
Buổi làm việc cho thấy tinh thần quyết liệt của lãnh đạo thành phố Cần Thơ trong định hướng phát triển kinh tế năm 2026. Với trọng tâm siết lại kỷ luật, tăng tốc giải ngân đầu tư công, tháo gỡ nút thắt thủ tục, hỗ trợ doanh nghiệp và tạo động lực mới cho các ngành chủ lực, thành phố đặt mục tiêu đưa kinh tế tăng trưởng hai con số. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt quan trọng góp phần đưa Cần Thơ phát triển bền vững trong thời gian tới.
| Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2025 và bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2026, Sở Tài chính đã tham mưu UBND thành phố trình HĐND các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026. Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt tối thiểu 360.821 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người tối thiểu 111,04 triệu đồng/năm; tốc độ tăng GRDP từ 10–10,5% trở lên; kim ngạch xuất khẩu và dịch vụ ngoại tệ tăng 11%; thu nhập bình quân đầu người đạt tối thiểu 5,93 triệu đồng/tháng. Cơ cấu GRDP có tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 19,94%; công nghiệp và xây dựng chiếm 28,49% (trong đó, công nghiệp chiếm 23,03%); dịch vụ chiếm 46,45% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,12%. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện hành đạt tối thiểu 117.740 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng 32,63% GRDP. Giá trị năng suất lao động theo giá hiện hành đạt trên 214,94 triệu đồng/lao động. |
| UBND thành phố Cần Thơ vừa tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ 2025 - sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn lần đầu tiên được thành phố đăng cai, hứa hẹn trở thành điểm nhấn rực rỡ trong những ngày cuối năm. |
| Chiều 3/12, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Chương trình gặp gỡ giữa chính quyền và doanh nghiệp năm 2025. Sự kiện nhằm thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; đồng thời lắng nghe, trao đổi và kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp để chủ động tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. |
| Chiều 4/12, UBND thành phố Cần Thơ phối hợp với Đại học Cần Thơ, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA Việt Nam), Công ty TNHH AEON Việt Nam và Công ty TNHH Thực phẩm Takesho Việt Nam tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản với chủ đề “Khai thác tiềm năng hàng hóa vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)”. |
Hà Vy