16:00 | 06/12/2025
Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đã phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn chỉnh thiết kế Đường hoa nghệ thuật thành phố Cần Thơ “Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân Bính Ngọ năm 2026” với chủ đề: “Tết sum vầy” nhằm mang đến một không gian nghệ thuật độc đáo, kết hợp giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại.
Theo phương án được phê duyệt, đường hoa nghệ thuật có chiều dài khoảng 310m, gồm 3 phân đoạn: “Đất nước vào xuân” - tôn vinh không khí rộn ràng của mùa xuân trên khắp đất nước; “Cần Thơ xưa và nay” - – tái hiện hình ảnh thành phố qua các giai đoạn; “Cần Thơ vươn mình” - phác họa hình ảnh thành phố phát triển năng động, hội nhập.
Đường hoa sẽ được triển khai trên tuyến đường Võ Văn Tần và Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 7 tỷ đồng.
Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 14/2/2026 đến 21/2/2026 (tức từ 27 tháng 12 năm 2025 đến 5 tháng 1 năm 2026 âm lịch), hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa, thu hút người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm không khí Tết truyền thống và hiện đại ngay tại trung tâm thành phố Cần Thơ.
Dưới đây là hình ảnh phối ảnh sinh động, bắt mắt về Đường hoa nghệ thuật thành phố Cần Thơ năm 2026 - Chủ đề “Tết sum vầy”:
![]() |
| Cổng chính: Mô hình tam mã phi nước đại, còn được gọi là “Lộc Mã”, truyền tải thông điệp như lời chúc cho sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố đi lên bằng ý chí, nghị lực, và như lời chúc những dự định, kế hoạch sắp tới sẽ nhanh chóng hoàn thành hơn dự kiến và đạt kết quả cao hơn mong muốn. |
![]() |
| Mô hình vuờn mai quê hương tái hiện không khí Tết về trên các nẻo đường, trên thành phố, tạo không khí rạo rực, vui tươi, phấn khởi. |
![]() |
| Mô hình Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Bính Ngọ 2026, được kết bằng hoa thật trên nền mô hình hoa hướng dương chất liệu tre nứa. |
![]() |
| Mô hình bánh trái truyền thống, đặc trưng ngày Tết cổ truyền. |
![]() |
| Mô hình Phước – Lộc – Thọ trên nền hoa thật, mang thông điệp chúc mọi điều bình an đến người dân, du khách. |
![]() |
| Mô hình mã đáo thành công cưỡi trên sóng hoa, gửi gắm thông điệp may mắn, thành đạt đến mọi người. |
![]() |
| Mô hình giỏ trái cây đặc sản của thành phố như mãng cầu, đu đủ, xoài, sung, khóm (thơm). |
![]() |
| Mô hình ngựa hoạt hình kết nối cụm hoa hồng. |
![]() |
| Cụm ảnh trưng bày lược sử, thành tựu của thành phố Cần Thơ (sau hợp nhất) trong suốt chặng đường đã qua và hôm nay. Xen kẽ là không gian trưng bày hoa lan các loại để du khách thưởng lãm, tạo sức hút, kết hợp với các hình ảnh trưng bày. |
![]() |
| Cụm mô hình đại đoàn kết dân tộc Kinh, Khmer, Hoa,…: Mô hình ngôi nhà Nam bộ kết hợp tiểu cảnh làm bánh tráng Thuận Hưng; mô hình ngôi nhà truyền thống kết hợp tiểu cảnh thể hiện vũ điệu của người Khmer; mô hình hội quán người Hoa có các giấy hồng ghi câu đối kết hợp tiểu cảnh múa lân ngày tết. |
![]() |
| Cụm tiểu cảnh cầu gỗ, xuồng chở hoa, ao nước, bụi chuối sau vườn gợi nhớ không gian văn hóa đặc trưng miền sông Hậu. |
![]() |
| Sân khấu phục vụ văn nghệ hàng đêm, được thiết kế cách điệu từ cánh hoa sen, màu đỏ chủ đạo như lời chúc may mắn trong năm mới, nổi bậc là logo thành phố Cần Thơ cùng dòng chữ Chúc mừng năm mới 2026. |
![]() |
| Mô hình cổng trái tim, có hai chú ngựa công nghệ hai bên. |
![]() |
| Mô hình công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), có hiệu ứng và tương tác với khách tham quan. |
![]() |
| Mô hình đô thị sông nước Cần Thơ trong tương lai, là mô hình mô phỏng bằng công nghệ xây dựng kỹ thuật cao, kết hợp các hình ảnh thể hiện điểm nhấn là cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, Đại học Cần Thơ, cảng Trần Đề trong tương lai. |
![]() |
| Mô hình đôi các chép vượt vũ môn, hoa sen như lời chúc thành công, may mắn trong năm mới. |
![]() |
| Cụm mô hình hoa công nghệ. |
![]() |
| Cổng phụ: Mô hình Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa, nhổ tre đuổi giặc được mô phỏng chất liệu thép, mang thông điệp giáo dục thế hệ trẻ tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng vươn lên với tinh thần Phù Đổng trong thời đại mới. Trên cổng gắn logo thành phố Cần Thơ sau sáp nhập, cùng các chữ Xuân, Bính Ngọ 2026. |
Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ 2026 không chỉ là một không gian tràn ngập sắc hoa và ánh sáng, mà còn là hành trình văn hóa, nơi quá khứ gặp gỡ hiện tại, nơi mỗi cánh hoa, mỗi mô hình đều kể câu chuyện về Tết sum vầy, khát vọng vươn mình và niềm tự hào của một thành phố năng động, đầy sức sống.
| Chiều 29/10, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, chủ trì buổi tiếp và làm việc với bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam đến thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại địa phương. |
| Tối 3/11, tại Quảng trường Bạch Đằng (phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ), UBND thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2025, sự kiện văn hóa - thể thao tiêu biểu mang đậm bản sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ. |
| Ngày 4/11, tại khán đài đua ghe Ngo trên dòng sông Maspéro (phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ) diễn ra Lễ khai mạc Giải Đua ghe Ngo - Lễ hội Óoc Om Bóc năm 2025, do UBND thành phố Cần Thơ tổ chức. Đây là hoạt động văn hóa - thể thao truyền thống mang đậm bản sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ, đồng thời là điểm nhấn được mong đợi nhất trong chuỗi sự kiện Lễ hội Óoc Om Bóc năm nay. |
Hà Vy