An Giang khởi động dự án BASIN

11:12 | 02/12/2025

Ngày 1/12, tại phường Rạch Giá, UBND tỉnh An Giang, Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (World Vision International) tổ chức Lễ khởi động dự án “Tăng cường khả năng tiếp cận thị trường nông nghiệp thông qua mô hình kinh doanh bao trùm thích ứng biến đổi khí hậu cho cộng đồng” (BASIN).
Tăng sức mạnh kết nối, mở rộng hợp tác trong nhiệm kỳ mới
An Giang và Kandal (Campuchia) thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Cọp, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang cho biết: dự án do Bộ Ngoại giao và Thương mại Chính phủ Úc tài trợ; Tổ chức World Vision International (Hoa Kỳ) tại Việt Nam trực tiếp triển khai; Hội Nông dân tỉnh An Giang là cơ quan đối tác chính, đồng thời là chủ dự án, thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang làm cầu nối phối hợp.

Dự án có tổng kinh phí tài trợ không hoàn lại gần 1,7 triệu USD (khoảng 44 tỉ đồng), được thực hiện trong hai giai đoạn từ 2025 - 2029, triển khai tại hai xã Vĩnh Thuận và U Minh Thượng của tỉnh An Giang.

An Giang khởi động dự án BASIN
Ra mắt Ban Quản lý dự án. (Ảnh: CTV)

Nâng cao năng lực kinh tế nông nghiệp

Theo Ban quản lý dự án, BASIN hướng tới nâng cao vai trò và hiệu quả của các chủ thể tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp; thúc đẩy tinh thần hợp tác, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của nông dân. Dự án kỳ vọng thu hút ngày càng nhiều đoàn viên, hội viên, tổ chức và cá nhân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; hình thành và vận hành hiệu quả các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, chi tổ hội nghề nghiệp gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

An Giang khởi động dự án BASIN
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: CTV)

Bên cạnh đó, dự án sẽ nghiên cứu và đề xuất các mô hình nông nghiệp phù hợp với điều kiện địa phương; khuyến khích phát triển chuỗi giá trị sản phẩm và mô hình kinh doanh bao trùm nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ giúp cải thiện thu nhập cho người dân, đồng thời góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Các sáng kiến ưu tiên sự tham gia của phụ nữ và nhóm dễ bị tổn thương, với vai trò là nhà sản xuất, người lao động và người tiêu dùng.

Dự án cũng hướng đến chia sẻ kinh nghiệm, kết quả và sáng kiến về thích ứng biến đổi khí hậu trong tiểu vùng sông Mekong; đồng thời tài liệu hóa các sản phẩm tri thức phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững và thúc đẩy bình đẳng giới.

Gần 6.000 người hưởng lợi trực tiếp

Dự án BASIN dự kiến mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 5.900 người, bao gồm: Tối thiểu 44 hợp tác xã, tổ hợp tác, chi tổ hội nghề nghiệp, tương đương khoảng 1.100 hộ gia đình. Khoảng 4.400 người hưởng lợi từ hỗ trợ sinh kế bền vững và mô hình kinh doanh bao trùm, thúc đẩy bình đẳng giới, hòa nhập người khuyết tật. Khoảng 100 lãnh đạo đoàn thể cấp xã, lãnh đạo hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia các khóa tập huấn. Khoảng 1.400 người dân được tập huấn, nâng cao nhận thức và tham gia các hoạt động truyền thông liên quan đến dự án.

Đại diện World Vision Việt Nam cho rằng dự án sẽ thúc đẩy sinh kế xanh, phát triển nông nghiệp tuần hoàn, mở rộng cơ hội kinh tế cho cộng đồng - đặc biệt là phụ nữ và người khuyết tật; góp phần tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho tiểu vùng Mekong.

Góp phần giảm thiểu rủi ro tại tiểu vùng hạ Mekong

Tiểu vùng hạ Mekong - nơi có hơn 300 triệu người sinh sống – đang đối diện nhiều rủi ro khí hậu, thời tiết cực đoan và sức ép lớn lên sinh kế nông nghiệp. Riêng tại An Giang, sản xuất nhỏ lẻ, chi phí đầu tư cao, quy trình kỹ thuật khó chuẩn hóa và sự hạn chế trong liên kết chuỗi giá trị vẫn là những thách thức đáng kể, đặc biệt đối với phụ nữ và các nhóm yếu thế.

BASIN không chỉ triển khai tại Việt Nam mà còn mở rộng sang Campuchia và Lào, với tổng ngân sách 10 triệu AUD, kỳ vọng mang lại tác động tích cực cho khoảng 24.000 người trong khu vực tiểu vùng Mekong.

An Giang quyết tâm trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia An Giang quyết tâm trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu đưa An Giang phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới, trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước.
An Giang: Sôi nổi trò chơi dân gian chào mừng Lễ hội Óc Om Bóc của đồng bào Khmer An Giang: Sôi nổi trò chơi dân gian chào mừng Lễ hội Óc Om Bóc của đồng bào Khmer
Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), đặc biệt là dân tộc Khmer, chiều ngày 1/11/2025, UBND xã Ô Lâm, tỉnh An Giang đã tổ chức Hội thi giã cốm dẹp và các trò chơi dân gian năm 2025, chào mừng Lễ hội Oóc Om Bóc - Lễ cúng Trăng truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.
Bộ đội Biên phòng An Giang siết chặt quản lý tàu cá Bộ đội Biên phòng An Giang siết chặt quản lý tàu cá
Ngày 06/11, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/an-giang-khoi-dong-du-an-basin-218084.html

In bài viết