10:36 | 15/11/2025
Đối ngoại nhân dân là bộ phận cấu thành quan trọng của mặt trận ngoại giao Việt Nam, do các tổ chức, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương tiến hành nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước, góp phần tạo lập môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối ngoại nhân dân thực chất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước thực hiện chủ trương, chính sách hòa bình, đoàn kết hữu nghị và hợp tác đối với nước ngoài; đồng thời, vận động tổ chức, nhân dân các nước ủng hộ đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam là bạn của các nước trên thế giới của Đảng và Nhà nước ta, làm cho nhân dân và bạn bè thế giới thêm hiểu, yêu mến và đoàn kết, hữu nghị với nhân dân, đất nước Việt Nam. ĐNND có ưu thế là tiến hành với nhiều nước, nhiều tổ chức chính trị, xã hội, với cả các tổ chức phi chính phủ (NGO),… mà đối ngoại Đảng và ngoại giao nhà nước khó tiếp cận hoặc không thể thực hiện.
Rất khó để có thể liệt kê đầy đủ các hình thức, cách tiếp cận trong hoạt động ĐNND vô cùng phong phú trong thực tiễn. Với Liên hiệp Hải Phòng, ngoài việc thường xuyên triển khai các hoạt động mang tính chất thường xuyên, truyền thống như tổ chức các buổi lễ kỷ niệm, các hoạt động gặp mặt, giao lưu hữu nghị nhân các ngày lễ lớn, các liên hoan/cuộc thi, các sự kiện quan trọng và ngày lễ tết của bạn, các chương trình trao đổi giao lưu văn hóa, ngôn ngữ và tiếp cận cộng đồng…, Liên hiệp Hải Phòng đã chủ động lồng ghép các hoạt động ĐNND trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án PCPNN tại địa phương.
![]() |
| Các đồng chí Lãnh đạo Liên hiệp Hải Phòng và Tổ chức Tzuchi cùng chính quyền địa phương trao tặng Trợ cấp học tập cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. (Nguồn: Liên hiệp Hải Phòng). |
Những năm qua, song song với việc tiếp nhận, triển khai các khoản viện trợ phi chính phủ đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, Trung tâm Hợp tác hữu nghị thuộc Liên hiệp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tổ chức tiếp đón nhiều đoàn tình nguyện viên quốc tế trực tiếp triển khai thực hiện dự án; đồng thời tham gia vào các hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hóa, ngôn ngữ, văn nghệ và thể thao với các đối tác địa phương. Năm 2024, trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ xây dựng 07 căn nhà hữu nghị cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở và 02 công trình nhà vệ sinh trường học tại 02 huyện Tứ Kỳ và Cẩm Giàng (cũ) với tổng kinh phí hơn 03 tỷ đồng do Tổ chức Copion và Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc tài trợ; Trung tâm và chính quyền địa phương đón tiếp 02 đoàn với gần 150 tình nguyện viên là nhân viên Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc cùng tham gia lao động tình nguyện, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình và xây dựng công trình nhà vệ sinh trường học, kết hợp giao lưu hữu nghị.
Trong khuôn khổ dự án phi chính phủ “Hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hải Dương”, Văn phòng Liên hiệp Hải Phòng đã tổ chức đón 02 đoàn tình nguyện viên quốc tế gồm 21 người do Tổ chức GPI (Hàn Quốc) tổ chức đến giao lưu hữu nghị (cắt tóc, vẽ tranh, thi đấu thể thao, văn nghệ, chụp ảnh cho học sinh...) tại Trường Tiểu học Bắc An, thành phố Chí Linh (cũ). Đây là các hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực và để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với các đơn vị tài trợ; được lãnh đạo và nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.
Thông qua các hoạt động tình nguyện, các bạn quốc tế có cơ hội trải nghiệm thực tế, tìm hiểu về cuộc sống, văn hóa, cũng như phong tục, tập quán của người dân địa phương. Giáo viên, học sinh các trường và người dân các địa phương nơi đoàn đến có cơ hội tìm hiểu về văn hóa, ngôn ngữ nước bạn, học tập tác phong làm việc của tình nguyện viên nước ngoài, đồng thời tranh thủ quảng bá những nét văn hóa đặc sắc, về đất và người Hải Phòng.
![]() |
| Chương trình Giao lưu văn nghệ giữa đoàn tình nguyện viên của Tổ chức Good People International Hàn Quốc và học sinh Trường Tiểu học Bắc An. (Nguồn: Liên hiệp Hải Phòng). |
Để thực hiện được công việc nêu trên là một quá trình chuẩn bị khá công phu, kỹ lưỡng, bao gồm từ việc thống nhất danh sách, thời gian, địa điểm, nội dung chương trình làm việc, tương tác, giao lưu... với các đối tác nước ngoài. Bên cạnh đó, đặc biệt chú ý đến công tác làm thủ tục cho đoàn vào, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.
Một nội dung hết sức quan trọng nữa là phải quan tâm, chú ý đến công tác truyền thông cho những hoạt động này. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như Báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tại địa phương. Trang Website của Liên hiệp... để đăng tải quảng bá thông tin, lan tỏa tình đoàn kết hữu nghị, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác ĐNND.
Có thể nói, việc lồng ghép các hoạt động đối ngoại nhân dân trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài tại thành phố Hải Phòng đã mang lại những kết quả hết sức thiết thực. Điều đó một mặt khai thác, phát huy giá trị các nguồn viện trợ, góp phần tích cực trong việc thực hiện chính sách an sinh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, mặt khác, thúc đẩy công tác đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác và sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân thành phố Hải Phòng nói riêng với nhân dân, bạn bè các nước trong khu vực và trên thế giới.
Nguyễn Xuân Đoan - PCT Liên hiệp các TCHN TP. Hải Phòng