12:55 | 01/11/2025
Theo hãng tin Reuters (Anh), ngày 31/10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiến hành một số cuộc thử nghiệm hạt nhân, song không xác nhận liệu điều đó có bao gồm các vụ thử dưới lòng đất như thời Chiến tranh Lạnh hay không.
"Các bạn sẽ sớm biết thôi, nhưng chúng tôi sẽ tiến hành một số cuộc thử nghiệm... Các nước khác làm vậy. Nếu họ làm, chúng ta cũng sẽ làm", ông Trump nói với phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi tới Palm Beach, Florida.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với báo chí trên chuyên cơ Không lực Một khi khởi hành từ căn cứ liên hợp Andrews (Maryland) đến Florida, ngày 31/10/2025. (Ảnh: Reuters) |
Ngày 30/10 ông Trump thông báo đã ra lệnh cho quân đội khởi động lại việc thử vũ khí hạt nhân sau 33 năm tạm dừng, được cho là thông điệp gửi tới Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, chưa rõ liệu ông ám chỉ vụ nổ hạt nhân do Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia thực hiện hay thử nghiệm tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.
Tại Malaysia, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định việc nối lại thử nghiệm là "cách có trách nhiệm để duy trì răn đe hạt nhân", đồng thời cho biết Lầu Năm Góc đang phối hợp với Bộ Năng lượng để triển khai.
Phản ứng với tuyên bố của Tổng thống Trump, đảng viên Dân chủ Dina Titus (bang Nevada) đã trình dự luật cấm tái khởi động thử nghiệm hạt nhân và chặn nguồn tài trợ cho các vụ thử này. Bà cảnh báo rằng việc này có thể kích động Nga, Trung Quốc làm theo và đe dọa người dân Nevada bởi nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ.
Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, ngày 31/10, tàu vũ trụ Thần Châu-21 mang theo 3 phi hành gia và 4 con chuột đã được phóng thành công bằng tên lửa Trường Chinh-2F từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền (tây bắc Trung Quốc). Đây là chuyến bay có người thứ bảy tới Thiên Cung - trạm vũ trụ có người ở thường trực của Trung Quốc - kể từ khi được hoàn thành vào năm 2022.
![]() |
| Tên lửa Trường Chinh-2F mang theo tàu Thần Châu-21 cùng các phi hành gia rời bệ phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, Cam Túc, Trung Quốc, ngày 31/10/2025. (Ảnh: Reuters) |
Phi hành đoàn gồm chỉ huy Trương Lục (48 tuổi) cùng hai thành viên lần đầu bay vào vũ trụ là Trương Hồng Chương (39 tuổi) và Ngô Phi (32 tuổi) - người trẻ nhất từng được Trung Quốc đưa lên không gian. Họ sẽ ở lại 6 tháng để thay thế phi hành đoàn Thần Châu-20, dự kiến trở về Trái Đất trong những ngày tới.
Đáng chú ý, tàu còn mang theo 4 con chuột đen nhằm phục vụ thí nghiệm sinh sản trong quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.
Chương trình Thần Châu hiện duy trì chu kỳ phóng 2 năm/lần. Trong năm qua, chương trình đã đạt được nhiều cột mốc mới như đưa các phi hành gia Trung Quốc sinh vào những năm 1990 lên vũ trụ, thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian lập kỷ lục thế giới và lên kế hoạch đào tạo, đưa phi hành gia nước ngoài đầu tiên - đến từ Pakistan - tới trạm Thiên Cung vào năm tới.
Giới quan sát nhận định, những bước tiến nhanh chóng này đang làm gia tăng cạnh tranh không gian giữa Trung Quốc và Mỹ, trong bối cảnh Washington nỗ lực đưa phi hành gia trở lại Mặt trăng và thúc đẩy Hiệp ước Artemis đối trọng với Trạm nghiên cứu Mặt trăng quốc tế do Trung Quốc và Nga dẫn đầu.
Theo CNN, Lầu Năm Góc đã bật đèn xanh cho Nhà Trắng cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, sau khi đánh giá rằng việc này không ảnh hưởng đến kho dự trữ vũ khí của Mỹ. Tuy nhiên, quyết định chính trị cuối cùng vẫn do Tổng thống Donald Trump đưa ra.
Bộ Tham mưu Liên quân đã gửi đánh giá này lên Nhà Trắng vào đầu tháng, ngay trước cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - người kêu gọi tăng năng lực tấn công tầm xa cho Kiev.
Động thái trên khiến các đồng minh châu Âu phấn khởi, cho rằng Mỹ nay có ít trở ngại kỹ thuật hơn để cung cấp vũ khí. Song, trong cuộc gặp với ông Zelensky tại Nhà Trắng, ông Trump nói “chúng tôi không muốn trao đi những thứ mà chúng tôi cần để bảo vệ đất nước mình”, rồi thay đổi lập trường sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Nhà Trắng và Lầu Năm Góc hiện chưa đưa ra bình luận. Theo các nguồn tin, ông Trump chưa loại bỏ khả năng chuyển giao Tomahawk và chính quyền đã chuẩn bị kế hoạch cung cấp ngay nếu được lệnh.
Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết vẫn còn nhiều vấn đề kỹ thuật, huấn luyện và phương thức phóng cần được giải quyết để Ukraine có thể vận hành hiệu quả loại tên lửa này.
Theo Reuters, ngày 31/10, các lãnh đạo đảng Cộng hòa và Dân chủ của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ cho biết họ đã yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump cung cấp cơ sở pháp lý và thông tin chi tiết về các hoạt động chống ma túy, song chưa nhận được phản hồi.
![]() |
| Thượng nghị sĩ Mỹ Roger Wicker. (Ảnh: Reuters) |
Từ đầu tháng 9, các cuộc tấn công của Mỹ vào những tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy ở Caribe và Thái Bình Dương đã khiến hàng chục người thiệt mạng, làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela.
Trong tuyên bố chung, Thượng nghị sĩ Roger Wicker (đảng Cộng hòa, đến từ Mississippi) và Jack Reed (đảng Dân chủ, đến từ Rhode Island) cho biết họ đã gửi hai thư yêu cầu Nhà Trắng cung cấp thông tin, gồm các lệnh tác chiến (ngày 23/9) và ý kiến pháp lý bằng văn bản (ngày 06/10), nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.
Phía chính quyền Trump khẳng định các mục tiêu bị tấn công là nghi phạm vận chuyển ma túy, song không công bố bằng chứng hoặc cơ sở pháp lý cho việc tấn công thay vì bắt giữ. Tổng thống Trump cũng đã ra lệnh tăng cường hiện diện quân sự ở vùng Caribe.
Trước câu hỏi của báo chí ngày 31/10, ông Trump phủ nhận việc cân nhắc tấn công bên trong Venezuela, dù tuyên bố này mâu thuẫn với phát ngôn trước đó trong bối cảnh lo ngại Washington có thể mở rộng hoạt động quân sự liên quan đến chống buôn ma túy.
Phan Anh