Tăng cường hợp tác quốc phòng và bảo vệ biên giới Việt Nam – Lào

10:07 | 15/10/2025

Chiều 14/10, tại thủ đô Vientiane (Lào), Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Lào. Tại buổi lễ, hai bên đã thống nhất tiếp tục tăng cường trong công tác quốc phòng, bảo vệ biên giới hai nước Việt – Lào.
Việt Nam – Lào: Chung tay bảo vệ rừng, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên ở tuyến biên giới
Tăng cường hợp tác tư pháp Việt - Lào, đảm bảo quyền lợi cho người dân khu vực biên giới

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước Lào và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã tham dự và cử lực lượng quân nhân tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thể hiện sinh động tình đoàn kết, gắn bó thủy chung giữa hai nước, hai quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang chào xã giao Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)
Đại tướng Phan Văn Giang chào xã giao Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN).

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đặc biệt, Việt Nam luôn biết ơn sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của phía Lào trong công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào qua các thời kỳ chiến tranh.

Tại cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang đã thông tin tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Sonexay Siphandone về tình hình Việt Nam thời gian gần đây; kết quả hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng thời gian qua; cùng một số nội dung chính trong cuộc hội đàm cùng ngày với Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng rằng cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và cuộc diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa ba nước nói chung, giữa Quân đội ba nước nói riêng, góp phần hiện thực hóa những kết quả quan trọng đạt được tại Cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo ba Đảng.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Sonexay Siphandone tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chức năng của Lào phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam nhằm triển khai toàn diện, hiệu quả và thực chất các nội dung hợp tác quốc phòng, tương xứng với kỳ vọng của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Khẳng định quyết tâm đó, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Lào trong việc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào ngày càng đi vào chiều sâu.

Về phía Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Sonexay Siphandone nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu sang thăm, làm việc tại Lào; đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng, khẳng định đây là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước.

Lãnh đạo Lào cảm ơn sâu sắc sự hỗ trợ to lớn, chí nghĩa, chí tình mà Việt Nam đã dành cho Lào trong suốt thời gian qua, đặc biệt trong đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Quân đội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Sonexay Siphandone khẳng định, Đảng, Nhà nước và Quân đội Lào luôn coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng với Việt Nam, coi đây là trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng hai bên phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith nhấn mạnh năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối nhiệm kỳ Đại hội Đảng, hướng tới Đại hội của mỗi Đảng ở hai nước vào đầu năm 2026.

Hai nước đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm công tác chuẩn bị Đại hội, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ mới của mỗi Đảng.

Dồn lực phát triển hạ tầng “đánh thức” thương mại biên giới Việt Nam – Lào Dồn lực phát triển hạ tầng “đánh thức” thương mại biên giới Việt Nam – Lào
Trong thời gian qua, từ trung ương đến địa phương đã triển khai các biện pháp, ban hành các chính sách, đưa ra kiến nghị nhằm phát triển hạ tầng thương mại biên giới hai nước phát triển theo hướng hiện đại, bền vững góp phần phát triển kinh tế xã hội hai nước.
Hợp tác trong lĩnh vực khoa học giữa Việt Nam – Lào: hiện thực hóa các nội dung lãnh đạo hai Đảng, hai Chính phủ thống nhất Hợp tác trong lĩnh vực khoa học giữa Việt Nam – Lào: hiện thực hóa các nội dung lãnh đạo hai Đảng, hai Chính phủ thống nhất
Hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giữa hai nước Việt Nam – Lào không ngừng phát triển, trở thành nền tảng vững chắc cho hợp tác toàn diện; đóng góp thiết thực cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng đơm hoa, kết trái.

Tuấn Quỳnh (Th)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-cuong-hop-tac-quoc-phong-va-bao-ve-bien-gioi-viet-nam-lao-216962.html

In bài viết