14:49 | 10/10/2025
Tại cuộc gặp, ông Tô Huy Rứa bày tỏ vui mừng gặp lại ông Takebe Tsutomu, người bạn thân thiết của Việt Nam, đồng thời thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Ông cho biết, Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường, với khí thế và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, thể hiện rõ trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vừa qua. Ông nêu rõ những định hướng lớn của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh “bộ tứ trụ cột” đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
![]() |
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Tô Huy Rứa vui mừng gặp lại Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu (bên phải), người bạn thân thiết của Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ông cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách bộ máy, tinh giản biên chế, cải thiện hiệu quả quản lý và đầu tư mạnh cho giáo dục - đào tạo, năng lượng, an sinh xã hội... Nhờ đó, theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng đầu năm 2025, tăng trưởng GDP của Việt Nam ước đạt 7,85%, thu ngân sách đạt kế hoạch cả năm, tạo điều kiện nâng cao đời sống người dân, mở rộng chính sách y tế và giáo dục miễn phí cho học sinh phổ thông.
Về hợp tác song phương, ông Tô Huy Rứa cho biết Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản sẽ tổ chức đoàn công tác sang Nhật Bản để gặp gỡ các hội Nhật - Việt, thúc đẩy hoạt động giao lưu, khôi phục và làm sâu sắc thêm quan hệ nhân dân hai nước. Ông mong ông Takebe và các bạn Nhật Bản tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng Việt Nam.
Đối với việc phát triển Trường Đại học Việt - Nhật, ông đề nghị chất lượng đi liền với số lượng, đào tạo theo nhu cầu Việt Nam và huy động nguồn lực xã hội để sớm đưa trường trở thành "Harvard của châu Á".
Phát biểu tại cuộc tiếp, ông Takebe Tsutomu cho biết, Trường Đại học Việt - Nhật hiện có hơn 2.000 sinh viên, trong đó 100 sinh viên đang được đào tạo về lĩnh vực bán dẫn - ngành học mới mở nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực công nghệ cao của Việt Nam.
![]() |
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Tô Huy Rứa và Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ông bày tỏ ấn tượng và khâm phục trước những chuyển biến mạnh mẽ của Việt Nam. Theo ông, Việt Nam đang thể hiện quyết tâm lớn trong triển khai các nghị quyết về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo... Ông cũng mong muốn Nhật Bản được đồng hành cùng Việt Nam với vai trò là đối tác chiến lược toàn diện, đồng minh tự nhiên trong quá trình phát triển.
Đề cập đến hợp tác giáo dục, ông Takebe cho biết mục tiêu của Trường Đại học Việt - Nhật là trở thành một trường đại học quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế. Ông cũng chia sẻ ý tưởng thành lập học viện đào tạo về văn hóa, ngôn ngữ và khoa học - công nghệ Nhật Bản, góp phần cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề và năng lực thực hành tốt cho hai nước.
Thành Luân