Việt Nam đăng cai Hội nghị Hữu cơ Châu Á: Cơ hội vàng cho nông nghiệp xanh

09:56 | 18/09/2025

Ngày 17/9, Hội nghị Hữu cơ Châu Á lần thứ 8 (Organic Asia Congress - OAC) chính thức khai mạc tại tỉnh Ninh Bình, thu hút khoảng 550 đại biểu, trong đó có khách quốc tế đến từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ. OAC là diễn đàn thường niên quy tụ các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức phát triển nông nghiệp hữu cơ trong khu vực và thế giới.
Thanh niên - trụ cột vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong kỷ nguyên mới
Tạo nền tảng và định hướng cho sự phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sự kiện quốc tế về nông nghiệp hữu cơ, do Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA) phối hợp cùng Liên đoàn Hữu cơ Châu Á (IFOAM-Organics Asia) tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Với chủ đề "Hữu cơ vì tương lai tốt đẹp hơn", hội nghị tập trung thảo luận ba lĩnh vực chính: chính sách, thị trường và thực hành sản xuất hữu cơ. Các phiên thảo luận sẽ đi sâu vào kinh nghiệm xây dựng cơ chế khuyến khích, mở rộng thị trường, bảo đảm minh bạch chuỗi cung ứng, cùng phổ biến các thực hành tốt nhất trong sản xuất từ cây trồng, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đến bảo tồn đất, nước, đa dạng sinh học.

TSKH Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam - Ảnh: Báo Chính phủ
TSKH Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam. (Ảnh: Báo Chính phủ)

TSKH Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam, cho rằng: "Việt Nam đã xác định phát triển nông nghiệp hữu cơ là xu thế tất yếu. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giai đoạn đầu và chúng ta còn nhiều vấn đề cần học hỏi, trao đổi từ bạn bè quốc tế. OAC 2025 sẽ là cơ hội quan trọng để kết nối, nâng cao năng lực và thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ phát triển mạnh mẽ hơn". Ông cũng nhấn mạnh, nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam tuy đã lan tỏa rộng rãi nhưng vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Ông Mathew John, Chủ tịch IFOAM-Organics Asia, khẳng định: "Ý thức của người tiêu dùng về lợi ích môi trường và sức khỏe từ nông nghiệp hữu cơ đang ngày càng gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu khắc nghiệt". Ông John hy vọng hội nghị sẽ mang lại sự hiểu biết rõ ràng hơn về sự phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là dịp tìm ra những cách thức hợp tác để đưa sản phẩm địa phương vươn ra thị trường châu Á và toàn cầu. IFOAM-Organics Asia sẽ đảm nhận vai trò kết nối các sản phẩm hữu cơ của các thành viên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng chia sẻ: "Việc đăng cai Hội nghị Hữu cơ Châu Á lần thứ 8 là một vinh dự lớn đối với Ninh Bình". Ông Dũng nhấn mạnh đây là sự kiện quốc tế đầu tiên về nông nghiệp hữu cơ được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hội nhập. Đây cũng là cơ hội để Ninh Bình quảng bá hình ảnh đất cố đô, với nhiều di sản văn hóa, thiên nhiên và tiềm năng phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ gắn với du lịch bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Báo Kinh tế môi trường)
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Báo Kinh tế môi trường)

Ông Dũng cho biết, biến đổi khí hậu đang đe dọa trực tiếp đến an ninh lương thực và sức khỏe cộng đồng. Do đó, nông nghiệp hữu cơ không chỉ là xu thế mà còn là giải pháp chiến lược để phát triển bền vững. Đến cuối năm 2024, toàn tỉnh Ninh Bình có 26ha cây dược liệu quý được cấp chứng nhận hữu cơ, hơn 5.000ha lúa và 700ha rau màu sản xuất theo hướng hữu cơ. Ngoài ra, 1.689ha ngao đạt chứng nhận quốc tế ASC, đưa Ninh Bình trở thành địa phương có sản phẩm thủy sản hữu cơ xuất khẩu.

Hội nghị có sự tham gia chia sẻ của các đại biểu đến từ Trung Quốc, bang Sikkim (Ấn Độ), Bhutan, Philippines và Nhật Bản về những chính sách và mô hình nông nghiệp hữu cơ thành công tại địa phương. Những kinh nghiệm này được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều gợi ý thiết thực cho Việt Nam trong việc hoàn thiện chính sách, phát triển thị trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

MCNV tạo ra sự thay đổi trong phương thức canh tác cây ăn quả cho nông dân MCNV tạo ra sự thay đổi trong phương thức canh tác cây ăn quả cho nông dân
Dự án “Tăng cường chất lượng trái cây tại Việt Nam” góp phần vào nỗ lực chung trong việc thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất của nông dân theo hướng xanh, sạch, hữu cơ.
ILDEX Vietnam 2024: “Chăn nuôi sạch – Nông nghiệp xanh – Lợi ích bền vững” chính thức khai mạc ILDEX Vietnam 2024: “Chăn nuôi sạch – Nông nghiệp xanh – Lợi ích bền vững” chính thức khai mạc
Triển lãm Quốc tế lần thứ 9 (ILDEX Vietnam 2024) về chăn nuôi, sản xuất sữa, chế biến thịt và nuôi trồng thủy sản với chủ đề “Chăn nuôi sạch – Nông nghiệp xanh – Lợi ích bền vững” đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.

Quảng An (Tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-dang-cai-hoi-nghi-huu-co-chau-a-co-hoi-vang-cho-nong-nghiep-xanh-216383.html

In bài viết