09:10 | 15/09/2025
Nỗi lo xung đột lan sang từ phía đông đang khiến người dân Ba Lan đổ xô đăng ký tham gia các khóa huấn luyện quân sự tự nguyện, tạo nên kỷ lục mới về số lượng công dân sẵn sàng cầm súng bảo vệ Tổ quốc.
Cách biên giới Nga chỉ 6km, ở miền bắc Ba Lan, cô Agnieszka Jedruszak đang cặm cụi đào một chiến hào. Người mẹ có con trai 13 tuổi chia sẻ, nỗi lo chiến tranh buộc cô phải chuẩn bị sẵn sàng để có thể bảo vệ gia đình. “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để đảm bảo an toàn cho con. Và tôi sẽ chiến đấu để bảo vệ con”, Jedruszak nói khi mặc quân phục với khuôn mặt sơn màu ngụy trang.
![]() |
Cô Agnieszka Jedruszak (giữa) trong đợt huấn luyện quân sự tự nguyện với các binh sĩ chuyên nghiệp Ba Lan. (Ảnh: REUTERS) |
Câu chuyện của Jedruszak cũng là tâm trạng chung của hàng ngàn người dân Ba Lan khác. Theo thống kê, hơn 20.000 công dân đã tham gia chương trình huấn luyện quân sự tự nguyện chỉ trong bảy tháng đầu năm 2025, bằng mức kỷ lục của cả năm ngoái. Đại tá Grzegorz Wawrzynkiewicz, người đứng đầu Trung tâm Tuyển dụng quân sự trung ương Ba Lan dự kiến, con số này có thể đạt 40.000 vào cuối năm, tăng gấp đôi so với 2022.
Các khóa huấn luyện được tổ chức song song với binh sĩ chuyên nghiệp, bao gồm diễn tập tại trường bắn xe tăng K-2 của Hàn Quốc ở Braniewo. Nhiều tình nguyện viên cho biết mục tiêu của họ là sẵn sàng bảo vệ gia đình và đất nước trước nguy cơ xung đột leo thang.
Thứ trưởng Quốc phòng Cezary Tomczyk khẳng định, trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, yếu tố công nghệ ngày càng quan trọng nhưng việc duy trì quân số huấn luyện tốt vẫn là nền tảng cho năng lực phòng thủ quốc gia. Theo ông, mô hình tình nguyện viên được huấn luyện nhưng không trực tiếp biên chế vào các đơn vị chính quy giúp Ba Lan có lực lượng dự phòng linh hoạt, tương tự cơ chế đang áp dụng tại Lithuania và Đức.
Song song với đó, chính phủ Ba Lan tiếp tục củng cố phòng tuyến phía đông. Từ tháng 5/2024, nước này đã triển khai hệ thống phòng thủ “Lá chắn phía đông” kéo dài 640km dọc biên giới với Belarus và vùng Kaliningrad của Nga, kết hợp hàng rào chống tăng, giám sát hiện đại và tác chiến điện tử.
Theo Hãng tin Reuters ngày 14/9, quân đội Trung Quốc thông báo đã tiến hành một cuộc tuần tra thường lệ trên Biển Đông, đồng thời đưa ra cảnh báo mạnh mẽ yêu cầu Philippines không thực hiện thêm các hành động “khiêu khích”.
Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam của quân đội Trung Quốc tuyên bố: “Chúng tôi nghiêm khắc cảnh báo phía Philippines phải ngay lập tức ngừng khiêu khích, ngừng làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông, cũng như chấm dứt việc lôi kéo các thế lực bên ngoài ủng hộ những hành động vô ích đó. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây rối hay phá hoại tình hình đều sẽ không thành công”.
Trước cảnh báo này, Hội đồng Hàng hải và lực lượng vũ trang Philippines chưa đưa ra phản hồi, trong khi Đại sứ quán Philippines tại Bắc Kinh cũng từ chối bình luận.
![]() |
Tàu hải cảnh Trung Quốc di chuyển gần bãi cạn Scarborough đang tranh chấp. (Ảnh: REUTERS) |
Căng thẳng giữa Manila và Bắc Kinh trên Biển Đông đã kéo dài nhiều năm qua, với các vụ va chạm giữa tàu hải cảnh, hoạt động chặn cản tàu tiếp tế và những cuộc tập trận quân sự quy mô lớn. Tình hình càng trở nên phức tạp khi Mỹ cùng các đồng minh tăng cường hiện diện trong khu vực.
Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ ngày 14/9 cho biết: Nhật Bản, Philippines và Mỹ vừa hoàn tất cuộc tập trận chung trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, diễn ra từ ngày 11-13/9. Washington khẳng định sẽ cùng các đồng minh bảo vệ quyền tự do hàng hải, tự do hàng không và các quyền hợp pháp khác trên biển theo luật pháp quốc tế.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh, Mỹ sát cánh cùng Manila, đồng thời bác bỏ điều ông gọi là “kế hoạch gây bất ổn” của Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough, một điểm nóng tranh chấp trên Biển Đông.
Biển Đông là tuyến hàng hải chiến lược, nơi vận chuyển lượng hàng hóa trị giá hơn 3.000 tỉ USD mỗi năm. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ khu vực, bất chấp sự phản đối và tuyên bố chủ quyền chồng lấn từ các quốc gia khác gồm Philippines, Brunei, Malaysia và Việt Nam.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/9 công bố hình ảnh phóng tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon cũng như nhiều bài diễn tập phức tạp khác trong khuôn khổ cuộc tập trận chiến lược chung Zapad (tiếng Nga nghĩa là “phương Tây”) với Belarus.
Theo Hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu khu trục Đô đốc Golovko thuộc Hạm đội Phương Bắc đã phóng một quả Zircon trúng mục tiêu trên biển Barents. Đoạn phim được công bố cho thấy tên lửa được phóng thẳng đứng từ tàu, sau đó lao đi với tốc độ cao về phía đường chân trời. “Theo dữ liệu giám sát khách quan nhận được trong thời gian thực, mục tiêu đã bị phá hủy bởi một cú đánh trực diện”, thông cáo nêu rõ.
![]() |
Tên lửa Zircon được phóng từ tàu khu trục Đô đốc Golovko trong khuôn khổ cuộc tập trận Zapad ngày 14/9. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga) |
Cuộc tập trận Zapad bắt đầu từ ngày 12/9, nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng tác chiến và khả năng phản ứng trong tình huống Nga hoặc Belarus bị tấn công. Matxcơva cho biết máy bay chống ngầm tầm xa của Hạm đội Phương Bắc cùng phi đội cường kích Su-34 cũng tham gia. Trong đó, Su-34 thực hành ném bom vào các mục tiêu mặt đất, trong khi lực lượng lính dù Nga diễn tập xâm nhập hậu phương đối phương từ máy bay vận tải Il-76, theo Hãng tin Sputnik.
Zircon được coi là một trong những vũ khí siêu vượt âm uy lực hàng đầu của Nga. Tổng thống Vladimir Putin từng tuyên bố vào năm 2019 rằng Zircon có thể đạt tốc độ tối đa Mach 9, tấn công chính xác cả mục tiêu trên biển và đất liền với tầm bắn hơn 1.000 km. Truyền thông Nga cho biết tên lửa này có tầm hoạt động từ 400 - 1.000 km, mang theo đầu đạn nặng 300 - 400 kg.
Matxcơva và Minsk nhiều lần khẳng định cuộc tập trận Zapad mang tính phòng thủ, không nhằm mục tiêu vào bất kỳ quốc gia nào, đồng thời phủ nhận ý định tấn công các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
![]() Thái Lan - Campuchia tái khẳng định cam kết ngừng bắn; Hơn 200 người bị bắt ở Pháp trong làn sóng biểu tình; Trẻ em béo phì lần đầu vượt số trẻ thiếu cân trên toàn cầu... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 11/9. |
![]() NATO tăng cường phòng thủ sườn đông sau vụ Ba Lan bắn hạ UAV; Liên hợp quốc thông qua tuyên bố về giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel - Palestine... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 13/9. |
Nguyệt Anh (tổng hợp)