09:42 | 06/09/2025
Theo The Nation (Thái Lan), ngày 05/9, Hạ viện Thái Lan đã bầu ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo Đảng Bhumjaithai, làm Thủ tướng thứ 32 với 311/490 phiếu, vượt đối thủ Chaikasem Nitisiri của Đảng Pheu Thai (152 phiếu). Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi Tòa án Hiến pháp phế truất bà Paetongtarn Shinawatra hôm 29/8, dẫn tới việc giải tán toàn bộ nội các.
![]() |
Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: The Nation) |
Phát biểu sau khi được phê chuẩn, ông Anutin khẳng định sẽ làm việc "không ngừng nghỉ mỗi ngày để bảo đảm các vấn đề được giải quyết nhanh chóng" và thừa nhận khối lượng công việc sẽ rất nặng nề. Ông bày tỏ sự cảm ơn Đảng Nhân dân vì đã ủng hộ để ông giành được ghế thủ tướng, đồng thời nhấn mạnh: "Chắc chắn chúng tôi sẽ có hành động đúng đắn".
Ông cũng trấn an dư luận về công tác chuẩn bị nội các, cho biết "mọi thứ đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ hành động nhanh chóng vì thời gian có hạn". Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, tân Thủ tướng dự kiến tới thăm cha - cựu Bộ trưởng Nội vụ Chavarat Charnvirakul - hiện đang nằm viện.
Sinh năm 1966, ông Anutin từng giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế trong chính phủ Prayut Chan-o-cha, rồi Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ Srettha Thavisin và Paetongtarn Shinawatra trước khi từ chức. Với 29 năm hoạt động chính trị, ông được đánh giá là một trong những gương mặt kỳ cựu của chính trường Thái Lan.
Theo hãng tin Reuters (Anh), ngày 05/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2026 sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng kiêm sân golf Trump National Doral Miami, sau khi bỏ lỡ sự kiện năm nay ở Nam Phi. "Tôi nghĩ Doral sẽ là địa điểm tốt nhất", ông Trump nói với phóng viên tại Phòng Bầu dục.
![]() |
Cảnh sát canh gác khi đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới câu lạc bộ golf Trump National Doral, Miami, Florida, ngày 19/2/2025. (Ảnh: Reuters) |
G20 gồm 19 quốc gia, Liên minh châu Âu và Liên minh châu Phi, luân phiên đăng cai sự kiện tập trung vào chính sách kinh tế toàn cầu. Thời gian cụ thể của hội nghị năm 2026 chưa được ấn định.
Reuters nhận định, quyết định chọn Doral - bất động sản thuộc sở hữu cá nhân - có thể làm dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích, do sự kiện được tài trợ bằng ngân sách liên bang và dự kiến mang lại hàng triệu USD cho ngành dịch vụ địa phương. Nhà Trắng khẳng định khách tham dự sẽ được tính theo "giá gốc" và tài sản của tổng thống được quản lý bởi bên thứ ba.
Theo website chính thức, khu nghỉ dưỡng Doral có sân golf, spa, hồ bơi, nhà hàng và không gian tổ chức sự kiện rộng 9.300 m², trong đó có phòng khiêu vũ Donald J. Trump. Trước khi Trump nhậm chức, Bộ Ngoại giao Mỹ từng ước tính hội nghị G20 sẽ diễn ra vào tháng 10/2026, nhưng chưa rõ Miami có nằm trong danh sách đề xuất chính thức hay không.
Ông Trump cũng cho biết Phó Tổng thống JD Vance sẽ đại diện Mỹ tham dự G20 năm nay tại Nam Phi.
Theo Đài RT (Nga), ngày 05/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ không cung cấp dầu khí cho Slovakia nếu nguồn cung này xuất phát từ Nga, sau cuộc gặp với Thủ tướng Robert Fico tại Transcarpathia.
Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi sẵn sàng cung cấp khí đốt và dầu cho Slovakia nếu đó không phải là khí đốt của Nga hay dầu mỏ của Nga. Bởi vì chúng tôi đang có chiến tranh. Chấm hết".
Tháng trước, Ukraine đã nhiều lần tấn công đường ống Druzhba - tuyến vận chuyển dầu thô Nga và Kazakhstan sang Slovakia và Hungary, khiến hai nước cáo buộc Kiev đe dọa an ninh năng lượng. Zelensky khẳng định Ukraine có đủ dự án năng lượng thay thế và sẵn sàng hợp tác với Slovakia trong lĩnh vực này.
Thủ tướng Fico thừa nhận hai bên có "quan điểm hoàn toàn khác nhau" về vấn đề năng lượng, song vẫn khẳng định tiềm năng hợp tác "rất lớn". Trước đó, ông từng nêu với Tổng thống Nga Vladimir Putin về các cuộc tấn công vào Druzhba và cảnh báo sẽ gây áp lực lên Zelensky.
Bratislava và Budapest đã cân nhắc trả đũa bằng việc cắt giảm năng lượng cho Ukraine nhưng chưa hành động. Fico nhiều lần phản đối việc cung cấp vũ khí cho Kiev, chống mở rộng NATO về phía đông, song ủng hộ quyền của Ukraine theo đuổi tư cách thành viên EU.
Theo hãng tin Reuters (Anh), ngày 05/9, thẩm phán liên bang Edward Chen tại San Francisco phán quyết chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã vi phạm luật liên bang khi tìm cách hủy bỏ Quy chế bảo vệ tạm thời (TPS) đối với hơn 1 triệu người Venezuela và Haiti đang sống tại Mỹ. Ông Chen cho rằng Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem không có thẩm quyền chấm dứt TPS và quyết định này mang động cơ phân biệt chủng tộc.
Trong phán quyết, Thẩm phán Chen nêu rõ "không có bằng chứng nào cho thấy quyết định hợp lý" cho việc hủy bỏ chương trình. Trước đó, hồi tháng 3, ông Chen đã tạm thời ngăn việc chấm dứt TPS cấp cho khoảng 600.000 người Venezuela dưới thời Tổng thống Joe Biden và người Haiti sau đó cũng tham gia vụ kiện. Phán quyết này từng được tòa phúc thẩm giữ nguyên nhưng đã bị Tòa án Tối cao Mỹ tạm dừng.
TPS được thiết lập từ năm 1991, áp dụng cho công dân các nước gặp chiến tranh, thiên tai hoặc biến động đặc biệt, cho phép người di cư được làm việc và tạm thời tránh bị trục xuất. Dưới thời ông Biden, chương trình được mở rộng cho 600.000 người Venezuela và 521.000 người Haiti, nhưng tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng Noem tuyên bố hủy gia hạn vì cho rằng điều kiện không còn hợp lý.
Hiện chính quyền Trump có thể kháng cáo, trong khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ chưa đưa ra bình luận.
Phan Anh