Tri ân bạn bè quốc tế: 80 năm các bạn đã ở bên chúng tôi

20:32 | 02/09/2025

Ngày 02/9 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan tổ chức cuộc "Gặp mặt tri ân bạn bè quốc tế nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và phát biểu tại Gặp mặt.
Bài 1: Tấm lòng bè bạn
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam

Tham dự cuộc Gặp mặt có ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; một số tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng hơn 100 đại biểu quốc tế là các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam.

Tri ân bạn bè quốc tế: Nghĩa tình son sắt cùng Việt Nam qua 80 năm
Ông Đỗ Văn Chiến (hàng đầu, thứ sáu từ phải qua), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt tri ân bạn bè quốc tế. (Ảnh: Đinh Hòa)

Hồ Chí Minh và Việt Nam luôn sống trong tim

Tại sự kiện, các đại biểu quốc tế bày tỏ tình cảm trân quý đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam; chia sẻ những kỷ niệm trong suốt quá trình hoạt động, ủng hộ nhân dân Việt Nam trong hai cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; khẳng định ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 02/9 đối với phong trào giải phóng dân tộc vì hòa bình và công lý trên thế giới.

Tri ân bạn bè quốc tế: Nghĩa tình son sắt cùng Việt Nam qua 80 năm
Ông Nikolai Kolesnik, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Nga phát biểu tại cuộc Gặp mặt. (Ảnh: Đinh Hòa)

Từng sát cánh cùng quân dân Việt Nam bắn rơi 4 máy bay địch từ trận địa tại xã Gia Sơn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình (cũ), ông Nikolai Kolesnik, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Nga, khẳng định nhân dân Nga luôn đồng cảm với nỗi đau nhân loại, sẵn sàng giúp đỡ và đứng về phía các dân tộc chịu nhiều mất mát. Ông nhắc lại dấu mốc 60 năm Nhóm chuyên gia quân sự tên lửa đầu tiên của Liên Xô sang Việt Nam, trực tiếp huấn luyện trong khói lửa chiến tranh, góp phần giúp Bộ đội Tên lửa Phòng không Anh hùng ra đời và lập nên chiến thắng quyết định tháng 12/1972.

Theo ông, sự hỗ trợ của Liên Xô đã giúp Việt Nam đứng vững, chấm dứt thời kỳ "tự do làm chủ bầu trời" của không quân Mỹ, tiến tới thắng lợi hoàn toàn. "Khi giúp Việt Nam đánh trả cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu với niềm tin vững chắc rằng đó là một sự nghiệp cao cả và chính nghĩa. Nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô, Việt Nam đã đứng vững và giành thắng lợi - chiến tranh đã kết thúc. Hỗ trợ Việt Nam, chúng tôi đã thực hiện sứ mệnh hòa bình, góp phần chấm dứt sớm cuộc chiến", ông nói.

Bà Elisabeth Helfer Aubrac, con gái đỡ đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xúc động kể lại câu chuyện gắn bó sâu nặng của gia đình bà với Việt Nam. Bà cho biết: “Ngày 15/8/1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh bế tôi trên tay và nhận lời làm cha đỡ đầu cho tôi - đứa con gái mới chào đời trong gia đình người bạn của Người Raymond và Lucie Aubrac - cũng là lúc Người đã gắn kết gia đình chúng tôi vào trang sử kỳ diệu của Việt Nam. Một trang sử của lòng dũng cảm, khát vọng tự do và phẩm giá con người".

Theo lời bà Elisabeth Helfer Aubrac, mùa hè năm 1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Paris để tìm con đường giành độc lập bằng thương lượng hòa bình. Chính tại đây, Người đã gặp gỡ cha bà - ông Raymond Aubrac, một Ủy viên Cộng hòa từng giúp đỡ công nhân Đông Dương ở Marseille. Từ sự đồng điệu trong lý tưởng và nhân cách, tình bạn giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình Aubrac đã được hình thành, để rồi Người trở thành vị khách thân thiết trong ngôi nhà ngoại ô Paris của họ.

Bà Elisabeth kể lại những kỷ niệm giản dị mà ấm áp: buổi sáng Bác Hồ đọc báo trong vườn, buổi chiều tiếp khách, buổi tối lại trở về Fontainebleau dự họp; những bữa cơm thân mật với món cơm và rau giản dị; những cuộc trò chuyện giữa Bác và bà ngoại bà về cuộc sống người nông dân. "Năm nào cũng vậy, dù khó khăn thế nào, Người vẫn luôn tìm cách gửi lại cho tôi một dấu hiệu của sự quan tâm, yêu thương", bà xúc động nói.

Tri ân bạn bè quốc tế: Nghĩa tình son sắt cùng Việt Nam qua 80 năm
Bà Elisabeth Helfer Aubrac gửi tặng phía Việt Nam bản ghi âm trên đĩa than 78 vòng hai ca khúc lịch sử đầu thập niên 1950. (Ảnh: Đinh Hòa)

Bà cũng nhắc đến lần cuối cha bà gặp Bác Hồ năm 1967, trong các cuộc đàm phán bí mật nhằm chấm dứt ném bom ở miền Bắc. Khi ấy, bà gửi tặng cha đỡ đầu một quả trứng bằng đá tượng trưng cho tương lai tươi sáng của Việt Nam. Đáp lại, Người gửi cho bà một tấm lụa để may áo cưới - kỷ vật mà đến nay bà vẫn trân trọng giữ gìn như báu vật vô giá.

"Cha tôi và cha đỡ đầu kính yêu của tôi nay đã không còn nữa. Nhưng con cháu chúng tôi vẫn tiếp tục gắn bó với Việt Nam", bà nói, đồng thời kể về chồng bà - người đã gắn bó hơn 40 năm giảng dạy sinh viên Việt Nam tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; về mái nhà ở Pháp luôn rộng mở đón sinh viên Việt Nam như những thành viên trong gia đình.

Tại cuộc gặp, bà Elisabeth Aubrac bày tỏ mong muốn gửi tặng Việt Nam món quà mà bà vừa tìm thấy trong tủ lưu giữ của cha: bản ghi âm trên đĩa than 78 vòng hai ca khúc lịch sử từ đầu những năm 1950 - "Bài ca kính dâng Chủ tịch Hồ Chí Minh" và "Hành khúc thanh niên ra tiền tuyến". "Đĩa đã quá cũ, một số người bạn làm kỹ thuật âm nhạc đã giúp làm sạch và thu lại để tôi có thể nhanh chóng gửi đến quý vị", bà chia sẻ.

Ông Víctor Fidel Gaute López, Phó Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP), khẳng định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945 không chỉ khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Theo ông, bài học quý giá từ sự kiện ấy là sức mạnh đoàn kết, sự lãnh đạo sáng suốt và khả năng nắm bắt thời cơ lịch sử.

Tri ân bạn bè quốc tế: Nghĩa tình son sắt cùng Việt Nam qua 80 năm
Ông Víctor Fidel Gaute López, Phó Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc phát biểu tại cuộc Gặp mặt. (Ảnh: Đinh Hòa)

Ông nhấn mạnh: “Người Cuba chúng tôi đáp lại tình đoàn kết mà Việt Nam dành cho mình bằng lòng biết ơn sâu sắc, sự kính trọng và ngưỡng mộ đối với dân tộc các bạn (...) Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim người Cuba bằng sự nghiệp, tư tưởng và lịch sử của Tổ quốc ngày càng tươi đẹp của Người".

Ông cho biết, việc thành lập Bộ môn Hồ Chí Minh tại Đại học La Habana và Trường Đại học của Đảng Cộng sản Cuba là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc. Năm 2025, khi Việt Nam và Cuba kỷ niệm nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng, hai nước đã tuyên bố năm 2025 là "Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba", càng làm sâu sắc thêm tình cảm gắn bó son sắt. Ông khẳng định ICAP sẽ tiếp tục nỗ lực để gắn bó chặt chẽ hơn nữa tình đoàn kết và hữu nghị giữa hai Đảng, hai Chính phủ và Nhân dân hai nước.

Tình hữu nghị sống mãi

Phát biểu tại cuộc Gặp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi lời tri ân sâu sắc bạn bè quốc tế đã ủng hộ, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Ông khẳng định, trong mọi thời kỳ cách mạng, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, tri ân nghĩa tình sâu nặng, sự ủng hộ quý báu của bạn bè, nhân dân quốc tế.

Tri ân bạn bè quốc tế: Nghĩa tình son sắt cùng Việt Nam qua 80 năm

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại cuộc Gặp mặt. (Ảnh: Đinh Hòa)

Ôn lại sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh những tấm lòng và tình cảm của nhân dân khắp nơi trên thế giới đã tiếp thêm sức mạnh lớn lao cho nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, trong thời kỳ tái thiết xây dựng đất nước, bạn bè quốc tế đã giúp đỡ xây dựng nhiều công trình, nhà máy, trường học, bệnh viện…, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam. Trong đó có cả những người đã từng ở "chiến tuyến bên kia" cũng đã vượt qua mặc cảm, đóng góp công sức để cùng với nhân dân Việt Nam hòa giải chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới.

Ông chia sẻ, Việt Nam đang phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến 2045 là nước phát triển, có thu nhập cao. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu vì 3 mục tiêu lớn: giữ vững độc lập, chủ quyền, tự chủ, toàn vẹn lãnh thổ; phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, xây dựng đất nước giàu mạnh, thịnh vượng; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Để đạt được những mục tiêu đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mong muốn sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ nhiệt thành, hiệu quả của bạn bè quốc tế trên tất cả các lĩnh vực.

Tri ân bạn bè quốc tế: Nghĩa tình son sắt cùng Việt Nam qua 80 năm
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Huân chương Hữu nghị cho 3 tổ chức, cá nhân gồm: ông Alisher Rustamovich Mukhamedov, Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam; bà Kathleen S. Magee, Chủ tịch, Giám đốc điều hành Operation Smile (Mỹ) và Bệnh viện Nam Khê Sơn (Trung Quốc). (Ảnh: Đinh Hòa)

Khẳng định lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt được viết bằng ý chí sắt đá, tinh thần đại đoàn kết và sự hy sinh của toàn dân, ông Đỗ Văn Chiến mượn tứ hai câu thơ: "Dù cho sông cạn, núi mòn, mối tình hữu nghị mãi còn bên nhau", nhấn mạnh tình cảm thủy chung, bền chặt với bạn bè quốc tế.

Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết, các tổ chức nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy, nuôi dưỡng tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân thế giới, mãi mãi là nguồn sức mạnh to lớn, góp phần làm nên những kỳ tích mới trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Tri ân bạn bè quốc tế: Nghĩa tình son sắt cùng Việt Nam qua 80 năm
Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại cuộc Gặp mặt. (Ảnh: Đinh Hòa)

Dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao Huân chương Hữu nghị và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tổ chức và cá nhân nhằm ghi nhận sự ủng hộ và đóng góp tích cực của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam.

Viktor Petrov: Người bạn Xô Viết và phong trào đoàn kết chưa từng có với Việt Nam Viktor Petrov: Người bạn Xô Viết và phong trào đoàn kết chưa từng có với Việt Nam
Ký ức Việt Nam của người bạn Lào Ký ức Việt Nam của người bạn Lào

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tri-an-ban-be-quoc-te-80-nam-cac-ban-da-o-ben-chung-toi-216038.html

In bài viết