Truyền thông Campuchia ca ngợi tình hữu nghị láng giềng tốt đẹp với Việt Nam

09:51 | 28/08/2025

Nhiều cơ quan báo chí và truyền thông Campuchia đã đăng tải bài viết khẳng định mối quan hệ láng giềng hữu nghị với Việt Nam, nhấn mạnh tình cảm gắn bó, sự giúp đỡ lẫn nhau và khát vọng chung sống hòa bình của nhân dân hai nước trong các giai đoạn lịch sử.
Quân đội Nga, Lào và Campuchia tham gia hợp luyện diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 02/9
Campuchia hát mừng Quốc khánh Việt Nam

Theo TTXVN, trong bài viết xuất bản ngày 26/8, tờ điện tử Kampuchea Thmey Daily cho biết, ngày 19/8 năm nay đánh dấu kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công. Sự kiện lịch sử này không chỉ mở ra bước ngoặt giúp Việt Nam thoát khỏi ách thống trị thực dân, mà còn trở thành sợi dây gắn kết lịch sử với Lào và Campuchia trên bán đảo Đông Dương.

Bài viết nhận định, quan hệ Campuchia – Việt Nam trong 8 thập kỷ qua trải qua nhiều thăng trầm, song hiện nay được đánh giá đã có những bước phát triển vượt bậc. Giới phân tích tại Phnom Penh cho rằng cùng với cam kết của lãnh đạo hai nước, quan hệ song phương sẽ tiếp tục được củng cố và mở rộng.

Ảnh chụp màn hình: Nhật báo Kampuchea Thmey Daily ngày 26/8/2025 đăng tải bài viết với tiêu đề “Giới phân tích: Việt Nam - Campuchia hỗ trợ nhau giải phóng dân tộc trong quá khứ và phát triển đất nước ở thời điểm hiện nay” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Nhật báo Kampuchea Thmey Daily ngày 26/8/2025 đăng tải bài viết với tiêu đề “Giới phân tích: Việt Nam - Campuchia hỗ trợ nhau giải phóng dân tộc trong quá khứ và phát triển đất nước ở thời điểm hiện nay” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). (Ảnh: TTXVN).

Bài viết trích lời của chính trị gia người Campuchia, ông Thong Mengdavid cho rằng Việt Nam đã hỗ trợ Campuchia lật đổ chế độ Khmer Đỏ năm 1979, đồng thời tiếp tục giúp nước này tổ chức, đào tạo nguồn lực để bảo vệ, tái thiết và xây dựng đất nước cho đến nay. Trước đó, trong giai đoạn trước năm 1975, Campuchia cũng từng ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, chấm dứt tình trạng chia cắt Nam – Bắc.

Hiện nay, Campuchia và Việt Nam tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như an ninh biên giới, phòng chống tội phạm, đối ngoại quốc phòng, thương mại và giao lưu văn hóa. Kim ngạch thương mại song phương đã vượt 10 tỷ USD/năm nhờ hợp tác trong nông nghiệp, năng lượng, sản xuất và các dự án kết nối.

Tờ báo dẫn lời ông Uch Leang, Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu Á – Phi và Trung Đông (Viện Quan hệ Quốc tế Campuchia thuộc RAC), ghi nhận tiến trình phát triển liên tục trong quan hệ Campuchia – Việt Nam kể từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Ông nhấn mạnh, với nỗ lực vun đắp của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ song phương đã phát triển vững chắc theo phương châm ‘láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài’ được hai bên xác lập từ năm 2005, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Ngày 19/8, báo Kampuchea Thmey Daily dẫn lời Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ khẳng định Campuchia và Việt Nam không chỉ là hai quốc gia láng giềng mà còn là anh em thân thiết trong cả thời chiến lẫn thời bình. Thông điệp này được ông nhấn mạnh tại tọa đàm đặc biệt về hành trình 80 năm phát triển của Việt Nam sau Cách mạng Tháng Tám và quan hệ Việt Nam – Campuchia, diễn ra ngày 18/8 tại Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh.

Phát biểu trước giới trí thức, doanh nhân và cựu sinh viên Campuchia từng học tập tại Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, những dấu ấn lịch sử quan trọng ở mỗi nước đều có tác động nhất định đến quan hệ song phương. Việt Nam và Campuchia không chỉ là láng giềng gần gũi, có quan hệ gắn bó lâu đời mà còn là hai dân tộc luôn đoàn kết, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong những thời điểm khó khăn, cùng vượt qua nhiều thăng trầm lịch sử. Đại sứ khẳng định, Cách mạng Tháng Tám là tấm gương và nguồn cổ vũ mạnh mẽ, tạo động lực to lớn cho phong trào giải phóng dân tộc tại châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, đặc biệt ở Campuchia và Lào, hai quốc gia láng giềng trên bán đảo Đông Dương.

Tờ Kampuchea Thmey Daily ngày 19/8 đăng bài viết với tiêu đề “Đại sứ Việt Nam: Việt Nam và Campuchia là anh em tốt, cả trong thời chiến lẫn thời bình”. Ảnh chụp màn hình/TTXVN
Tờ Kampuchea Thmey Daily ngày 19/8 đăng bài viết với tiêu đề “Đại sứ Việt Nam: Việt Nam và Campuchia là anh em tốt, cả trong thời chiến lẫn thời bình”. (Ảnh: TTXVN).

Theo truyền thông Campuchia, quan hệ giữa hai nước có tiến trình lịch sử gắn bó lâu dài và phức tạp, song không thể phủ nhận thực tế là Việt Nam và Campuchia đã hỗ trợ nhau trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, mang lại hòa bình cho nhân dân. Campuchia từng ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước ngày 30/4/1975. Việt Nam giúp giải phóng Campuchia khỏi chế độ Khmer Đỏ.

Từ góc nhìn này, báo Kampuchea Thmey Daily nhận định: “Quân tình nguyện Việt Nam đã kề vai sát cánh cùng lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân Campuchia chiến đấu, giải phóng đất nước khỏi chế độ Khmer Đỏ ngày 7/1/1979. Đây là thắng lợi có ý nghĩa lịch sử to lớn, giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, hồi sinh và bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, hòa bình”.

Truyền thông Campuchia cũng dẫn lời Đại sứ Nguyễn Minh Vũ khẳng định, ngày nay, quan hệ Việt Nam – Campuchia đã bước sang giai đoạn hợp tác toàn diện, cùng có lợi, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Trên cơ sở đó, quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực cũng như quốc tế.

Cũng theo Khmer Times, tại tọa đàm, nhà báo Khieu Kola, biên tập viên cao cấp của Đài truyền hình CNC, nhấn mạnh vai trò quan trọng của Việt Nam đối với sự tồn tại và phục hồi của Campuchia.

Truyền thông Campuchia ca ngợi tình hữu nghị láng giềng tốt đẹp với Việt Nam
Thông tấn xã Campuchia (AKP) ngày 18/8 đăng tải bài viết với tiêu đề “Mục tiêu chấm dứt ách thống trị của ngoại bang, khôi phục chủ quyền quốc gia và xây dựng một nhà nước độc lập đã trở thành sứ mệnh chung của nhân dân Campuchia và Việt Nam”. (Ảnh: TTXVN).

Ông nói: "Nếu quân tình nguyện Việt Nam không giúp Campuchia kháng chiến và giải phóng đất nước khỏi chế độ Khmer Đỏ, tôi đã không thể ngồi đây hôm nay".

Trong bản tin xuất bản ngày 18/8, hãng Thông tấn Quốc gia Campuchia (AKP) đưa tin Campuchia và Việt Nam đều đã trải qua hàng thập kỷ chịu ách thống trị của thực dân. Do đó, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân không chỉ là cuộc vận động chính trị mà còn là cuộc đấu tranh cho việc giữ gìn bản sắc dân tộc, phong tục tập quán và đảm bảo quyền tự quyết cho tương lai của chính mình.

Hành trình 80 năm phát triển của Việt Nam và quan hệ Việt Nam – Campuchia Hành trình 80 năm phát triển của Việt Nam và quan hệ Việt Nam – Campuchia
Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.
Hợp tác an ninh Việt Nam – Campuchia: trụ cột vững chắc và quan trọng Hợp tác an ninh Việt Nam – Campuchia: trụ cột vững chắc và quan trọng
Tối 19/8, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trọng Tuấn (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/truyen-thong-campuchia-ca-ngoi-tinh-huu-nghi-lang-gieng-tot-dep-voi-viet-nam-215865.html

In bài viết