Nepal coi Việt Nam là hình mẫu thành công trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế

11:02 | 26/08/2025

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nepal, ngày 24 và 25/8, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến Tổng thống Ram Chandra Poudel và Thủ tướng Khadga Prasad Sharma Oli. Tại các cuộc gặp, Tổng thống và Thủ tướng Nepal nhấn mạnh Nepal coi Việt Nam là một hình mẫu thành công trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, mong muốn học hỏi mô hình phát triển kinh tế của Việt Nam.
Việt Nam - Nepal: Tình hữu nghị tiếp tục phát triển và bền vững
Thống nhất tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nepal tại Hà Nội

Tại các cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng thăm Nepal vào dịp quan trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhấn mạnh đây là dịp để hai nước nhìn lại chặng đường lịch sử quan hệ và đề ra phương hướng hợp tác trong những năm tiếp theo. Bà khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Nepal; cảm ơn Nepal đã luôn ủng hộ Việt Nam trong công cuộc giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây và xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Tổng thống Nepal Ram Chandra Poudel. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Tổng thống Nepal Ram Chandra Poudel. (Ảnh: TTXVN)

Phó Chủ tịch nước chúc mừng đất nước và nhân dân Nepal dưới sự lãnh đạo của Tổng thống và Thủ tướng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Đồng thời đóng góp cho các cơ chế đa phương, đặc biệt là tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Bà bày tỏ tin tưởng Nepal sẽ sớm đạt được mục tiêu trở thành nước thu nhập trung bình vào năm 2030.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị hai nước tích cực triển khai các khuôn khổ hợp tác, ký kết các văn kiện mới, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng như quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu. Bà nhấn mạnh việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao, xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch sẽ góp phần tăng cường tin cậy chính trị và tạo động lực phát triển quan hệ song phương.

Đáp từ, Tổng thống Ram Chandra Poudel và Thủ tướng Khadga Prasad Sharma Oli gửi lời chúc mừng nhân dịp 80 năm Quốc khánh Việt Nam; nêu đậm tình cảm hữu nghị mà lãnh đạo và nhân dân Nepal dành cho Việt Nam. Đồng thời bày tỏ ngưỡng mộ tư tưởng, tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc vẻ vang của Việt Nam cũng như quá trình đổi mới và và phát triển “thần kỳ” của Việt Nam sau gần 40 năm thực hiện Đổi mới.

Tổng thống và Thủ tướng nhấn mạnh Nepal coi Việt Nam là một hình mẫu thành công trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, mong muốn học hỏi mô hình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Thủ tướng Khadga Prasad Sharma Oli nhắc lại kỷ niệm chuyến thăm Việt Nam vào tháng 6/2019, trong đó ông đã tới thăm nơi làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ông chia sẻ Nepal kiên định theo đuổi tư tưởng xã hội chủ nghĩa, coi đây là nền tảng để tăng cường hợp tác, củng cố tin cậy chính trị và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Lãnh đạo Nepal nhấn mạnh hai nước có nhiều giá trị văn hóa, tôn giáo chung, đặc biệt là Phật giáo, với thánh địa Lumbini là điểm đến quan trọng cho các đoàn hành hương và du lịch tâm linh. Hai bên cùng đề nghị sớm nghiên cứu khả năng mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Nepal.

Lãnh đạo hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, hợp tác Nam - Nam và nhóm các nước đang phát triển (G77). Qua đó cùng đóng góp vào gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trên thế giới.

Việt Nam - Nepal: Tình hữu nghị tiếp tục phát triển và bền vững Việt Nam - Nepal: Tình hữu nghị tiếp tục phát triển và bền vững
50 năm trước, ngày 15/5/1975, Việt Nam và Nepal chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước không ngừng được củng cố và phát triển.
Thống nhất tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nepal tại Hà Nội Thống nhất tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nepal tại Hà Nội
Đoàn công tác của Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal (Hội) do TS Trần Anh Tuấn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn, vừa đến Bangkok (Thái Lan) để làm việc với Đại sứ quán Nepal tại Thái Lan kiêm nhiệm địa bàn Việt Nam. Chuyến đi nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và thống nhất kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nepal.

Tú Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nepal-coi-viet-nam-la-hinh-mau-thanh-cong-trong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-va-hoi-nhap-quoc-te-215818.html

In bài viết