08:45 | 26/08/2025
Theo BBC, ngày 25/8, một vụ tai nạn trực thăng nghiêm trọng đã xảy ra trên đảo Wight (hạt Hampshire, miền Nam nước Anh), khiến 3 người thiệt mạng và 1 người khác đang nguy kịch.
Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h20 sáng, khi chiếc trực thăng chở 4 người bất ngờ rơi xuống một cánh đồng gần thị trấn Shanklin. Nạn nhân sống sót duy nhất đã được đưa tới bệnh viện bằng đường hàng không và hiện trong tình trạng nguy kịch. Cơ quan chức năng chưa công bố danh tính các nạn nhân do đang tiến hành liên hệ và hỗ trợ gia đình.
![]() |
AAIB cho biết đã cử một nhóm điều tra viên đến hiện trường để thu thập bằng chứng và tiến hành các cuộc thẩm vấn. (Ảnh: BBC) |
Cục Điều tra Tai nạn Hàng không (AAIB) cho biết đã mở cuộc điều tra, cử nhóm chuyên gia tới hiện trường để thu thập bằng chứng và tiến hành thẩm vấn nhân chứng. Northumbria Helicopters - đơn vị vận hành chiếc trực thăng mang số hiệu G-OCLV xác nhận sẽ phối hợp toàn diện với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân.
Một nhân chứng là bà Leigh Goldsmith kể lại với tờ Isle of Wight County Press rằng bà nhìn thấy trực thăng “xoay tròn” trước khi lao xuống hàng rào. Khi đến gần hiện trường, bà nhận thấy các túi khí dưới máy bay dường như đã được kích hoạt.
Vụ tai nạn đã gây chấn động dư luận địa phương, làm dấy lên lo ngại về an toàn hàng không tại khu vực. Kết quả điều tra của AAIB được kỳ vọng sẽ xác định rõ nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này.
Theo Hãng tin Tass, ngày 25/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định Bắc Kinh không có kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine, bác bỏ thông tin từ báo Die Welt (Đức) cho rằng Trung Quốc sẵn sàng điều quân trong khuôn khổ nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.
“Thông tin này là sai lệch. Quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Ukraine rõ ràng và nhất quán”, ông Lâm Kiếm nhấn mạnh tại buổi họp báo.
![]() |
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. (Ảnh: Thời báo hoàn cầu) |
Trước đó, Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác cùng cộng đồng quốc tế, tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. “Ngay từ ngày đầu tiên của cuộc khủng hoảng, Trung Quốc luôn giữ lập trường khách quan, công bằng và cam kết thúc đẩy đàm phán hòa bình”, bà Mao Ninh khẳng định.
Trong khi đó, châu Âu đang xuất hiện nhiều đề xuất về bảo đảm an ninh cho Ukraine. Pháp và Anh dẫn đầu “liên minh tự nguyện” nhằm hỗ trợ quân sự cho Ukraine và thảo luận khả năng triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trong trường hợp Nga - Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Tuy nhiên, Nga kiên quyết phản đối sự hiện diện của bất kỳ lực lượng NATO nào trên lãnh thổ Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 21/8 nhấn mạnh, mọi hình thức bảo đảm an ninh cho Ukraine thông qua “sự can thiệp quân sự của nước ngoài” đều không được Moscow chấp nhận. Ông Lavrov đồng thời gợi ý rằng một nhóm các quốc gia, bao gồm thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước khác, có thể tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraine.
The Washington Post đưa tin, ngày 25/8 (giờ địa phương), tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.
Trong phát biểu mở đầu, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ca ngợi ông Donald Trump là “người kiến tạo hòa bình” và bày tỏ mong muốn hai nước mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là đóng tàu và sản xuất công nghiệp. Ông Lee cho rằng tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên đã xấu đi sau khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên, đồng thời kỳ vọng Washington có thể mở ra một “con đường hòa bình mới” cho khu vực.
![]() |
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (bìa trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ hai từ trái sang) tại cuộc gặp. (Ảnh: The Washington Post) |
Tổng thống Donald Trump nhận định Mỹ và Hàn Quốc có thể đạt được “tiến triển lớn” trong vấn đề Triều Tiên. Ông cũng cho biết sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngay trong năm nay. Trong nhiệm kỳ trước, ông Trump từng có các cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với ông Kim Jong-un, để lại nhiều dấu ấn trong tiến trình đàm phán hạt nhân Triều Tiên.
Liên quan đến lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK), ông Trump cho biết ông muốn đề nghị Hàn Quốc trao cho Mỹ quyền sở hữu phần đất mà Seoul hiện cho Washington thuê để đặt các căn cứ quân sự. “... Tôi muốn xem liệu chúng ta có thể chấm dứt hợp đồng thuê và nắm quyền sở hữu phần đất nơi chúng ta có một căn cứ quân sự quy mô lớn hay không", ông Trump nói.
Trước đó, phát biểu ngày 24/8 khi tới Mỹ dự cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tuyên bố Seoul “khó có thể chấp nhận” yêu cầu của Mỹ về “tính linh hoạt chiến lược” đối với USFK. Tổng thống Lee Jae Myung xác nhận Washington đã đề nghị USFK được mở rộng phạm vi hoạt động, song nhấn mạnh đây là vấn đề “không thể dễ dàng đồng thuận”.
![]() Nạn đói lan rộng ở Gaza; Tổng thống Putin kỳ vọng khôi phục quan hệ Nga - Mỹ sau thượng đỉnh Alaska... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 23/8. |
![]() Tổng thống Putin công du Trung Quốc 4 ngày; Israel tấn công ngoại ô Gaza, tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 25/8. |
Phương Anh (tổng hợp)