17:14 | 23/08/2025
Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, phát biểu khai mạc, Đại sứ Trần Phước Anh điểm lại những thành tựu của đất nước trong hành trình xây dựng và phát triển kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945, khẳng định các giá trị phổ quát về tự do, phẩm giá và quyền tự quyết. Đại sứ nhấn mạnh 2 mục tiêu lớn của Việt Nam: đến năm 2030 trở thành quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao.
![]() |
Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh giới thiệu với khách quốc tế về sự kiện ngày 2/9/1945. (Ảnh: Ban liên lạc người Việt Nam tại Singapore) |
Ông khẳng định, để đạt được những mục tiêu này, các quan hệ đối tác có vai trò đặc biệt quan trọng, trong đó Singapore là một trong những đối tác bền bỉ và năng động nhất của Việt Nam. Với hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, quốc phòng, chuyển đổi số, kinh tế xanh đến phát triển nguồn nhân lực, cùng quan hệ tốt đẹp giữa lãnh đạo hai nước, Đại sứ tin tưởng hành trình hướng tới tương lai hòa bình, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung sẽ thành công.
Tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng điều phối dịch vụ công kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing bày tỏ sự trân trọng về quá trình chuyển mình kiên cường và năng động của Việt Nam. Ông cho biết trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng trước, ông đã tận mắt chứng kiến sự năng động của nền kinh tế Việt Nam và tinh thần quyết tâm của người dân. Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng rằng với tầm nhìn của Tổng Bí thư Tô Lâm về một kỷ nguyên vươn mình, Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu đề ra.
![]() |
Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh (thứ tư từ phải sang), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore kiêm Bộ trưởng đặc trách Dịch vụ Công, ông Chan Chun Sing (thứ năm từ phải sang) cùng các Đại sứ Việt Nam từng công tác tại Singapore cắt bánh mừng Quốc khánh. (Ảnh: Ban liên lạc người Việt Nam tại Singapore) |
Ông nhấn mạnh, hợp tác bền chặt Việt Nam - Singapore, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, chuyển đổi xanh, an ninh năng lượng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, quốc phòng, an ninh phi truyền thống và giao lưu nhân dân, sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho hai nước mà còn góp phần củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy một cấu trúc khu vực bao trùm, dựa trên luật lệ, hướng tới ổn định và thịnh vượng chung.
Buổi lễ cũng là dịp tri ân các thế hệ đại sứ Việt Nam từng công tác tại Singapore, trong bối cảnh đảo quốc Sư tử vừa kỷ niệm 60 năm Quốc khánh. Trở lại nơi từng gắn bó, Đại sứ Dương Văn Quảng (nhiệm kỳ 2004 - 2007) bày tỏ xúc động, nhấn mạnh những gì các đại sứ đi trước làm được chỉ là những viên gạch đầu tiên, và nền móng ấy tiếp tục được bồi đắp để quan hệ Việt Nam - Singapore ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành mô hình hợp tác đặc sắc.
Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, khách tham dự đã tham quan triển lãm ảnh về 80 năm phát triển của Việt Nam và dấu ấn hợp tác Việt Nam - Singapore; thưởng thức màn trình diễn áo dài, các tiết mục nghệ thuật và ẩm thực Việt Nam, để lại nhiều ấn tượng.
Lễ kỷ niệm mở đầu chuỗi sự kiện do Đại sứ quán phối hợp tổ chức tại Singapore nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, bao gồm chương trình nghệ thuật phục vụ cộng đồng người Việt, giải golf kết nối và buổi chiếu phim "Một điều ước" của đạo diễn Lý Hải.
Minh Thái