Ba thập kỷ quan hệ Việt - Mỹ: Nhìn lại quá khứ, kết nối hiện tại, hướng tới tương lai

15:00 | 07/07/2025

Ngày 07/7 tại Hà Nội, Trung tâm Thư viện khối quốc tế - Viện Thông tin Khoa học xã hội tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “30 năm quan hệ Việt - Mỹ: Nhìn lại chặng đường qua những ấn phẩm, tư liệu và nhân vật” và khai mạc triển lãm trưng bày các ấn phẩm tiêu biểu về quan hệ Việt - Mỹ, nhân kỷ niệm 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1995-2025).
Việt - Mỹ: Cựu thù thành Đối tác Chiến lược Toàn diện
Việt Nam - Mỹ: 50 năm Hòa bình và Hòa giải

Tọa đàm là dịp để nhìn lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt - Mỹ, những bước phát triển trong hợp tác song phương trên các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, khoa học-công nghệ, giáo dục và văn hóa. Sự kiện cũng mở ra không gian trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm từ các nhà nghiên cứu, học giả, nhà ngoại giao từng trực tiếp tham gia vào tiến trình xây dựng quan hệ hai nước.

Tham dự tọa đàm có PGS.TS Vũ Hùng Cường, Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội; ông Phạm Quang Vinh, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, Chủ tịch Hội Việt - Mỹ; ông Nguyễn Đình Lương, Nguyên Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Mỹ (BTA), các chuyên gia, học giả và cán bộ ngoại giao.

PGS.TS Vũ Hùng Cường
PGS.TS Vũ Hùng Cường phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Thanh Thảo)

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Vũ Hùng Cường nhấn mạnh: “Quan hệ Việt - Mỹ là hình mẫu lịch sử của tiến trình hàn gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh, chuyển từ quan hệ địch - thù trong chiến tranh sang quan hệ hợp tác song phương vì lợi ích chung của hai quốc gia trong thời kỳ hòa bình và hợp tác quốc tế”.

Việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đã tạo nền tảng vững chắc để mở rộng hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững đã mang lại động lực mới, với các chương trình hợp tác được triển khai tích cực trên cả 10 trụ cột của khuôn khổ đối tác.

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Đình Lương, nguyên Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Mỹ (BTA) đã chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đàm phán. Ông nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh cuối những năm 1990, khi Việt Nam vừa bắt đầu công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, việc thấu hiểu đối tác Mỹ về hệ thống pháp lý, văn hóa và tư duy đàm phán là điều kiện tiên quyết để đạt được tiến triển thực chất trong quá trình đàm phán.

Ba thập kỷ quan hệ Việt - Mỹ: Nhìn lại quá khứ, kết nối hiện tại, hướng tới tương lai
Các diễn giả trao đổi, thảo luận tại tọa đàm. (Ảnh: Thanh Thảo)

Với tinh thần chủ động nghiên cứu và quyết tâm cao, đoàn đàm phán Việt Nam đã từng bước tháo gỡ rào cản và xây dựng được sự đồng thuận với phía Mỹ. Kết quả là Hiệp định BTA đã được ký kết năm 2000, đánh dấu bước ngoặt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới trong hợp tác thương mại giữa hai nước, đặt nền tảng cho quan hệ song phương ngày càng sâu rộng và hiệu quả.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Quang Vinh cho rằng hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ đang mở ra những cơ hội mới, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học-công nghệ. Các lĩnh vực tiềm năng bao gồm sản xuất chip bán dẫn, trung tâm dữ liệu và công nghệ số.

Theo ông, để tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn công nghệ lớn, Việt Nam cần tập trung phát triển hạ tầng, hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, việc duy trì và củng cố lòng tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước là yếu tố quan trọng để phát triển quan hệ đối tác bền vững.

Ba thập kỷ quan hệ Việt - Mỹ: Nhìn lại quá khứ, kết nối hiện tại, hướng tới tương lai
Các đại biểu tham gia phiên thảo luận. (Ảnh: Thanh Thảo)

Các ý kiến tại tọa đàm cũng khẳng định vai trò của tư liệu và ấn phẩm khoa học trong việc nghiên cứu, lưu trữ và phản ánh tiến trình phát triển quan hệ Việt - Mỹ trong 30 năm qua. Một số đề xuất được đưa ra, bao gồm: tiếp tục sưu tầm, biên dịch và xuất bản các tài liệu liên quan đến quan hệ song phương; nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Mỹ; tiến hành đánh giá toàn diện kết quả hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm, nhằm củng cố cơ sở dữ liệu và góp phần định hướng cho sự phát triển quan hệ hai nước trong giai đoạn tiếp theo.

Đối thoại kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ Đối thoại kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ
Học giả Mỹ đồng quan điểm với Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng rằng quan hệ Việt-Mỹ là hình mẫu lý tưởng của hòa giải và hợp tác, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang có những điểm nóng xung đột như hiện nay.
30 năm quan hệ Việt - Mỹ: Doanh nghiệp là cầu nối bền vững và động lực phát triển 30 năm quan hệ Việt - Mỹ: Doanh nghiệp là cầu nối bền vững và động lực phát triển
Theo Thông tấn xã Việt Nam, ngày 20/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã phối hợp với Trung tâm Mỹ - ASEAN, Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) và Đại học Bang Arizona tổ chức Tọa đàm với chủ đề “30 năm quan hệ Việt Nam - Mỹ: Vai trò của hợp tác công - tư” tại thủ đô Washington D.C. Tại đây, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, doanh nghiệp là cầu nối bền vững và động lực phát triển quan trọng trong suốt tiến trình quan hệ hai nước, góp phần duy trì sự gắn kết, thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt - Mỹ trong giai đoạn mới.

Thu Phượng

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ba-thap-ky-quan-he-viet-my-nhin-lai-qua-khu-ket-noi-hien-tai-huong-toi-tuong-lai-214702.html

In bài viết