10:07 | 04/07/2025
Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng. Đặc biệt, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong giáo dục - đào tạo. Các địa phương biên giới của hai tỉnh cũng tăng cường hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, góp phần củng cố và làm sâu sắc thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, hai tỉnh.
Ông Nguyễn Doãn Anh cũng thông tin tới Đại sứ Khamphao Ernthavanh về chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính quyền của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đồng thời chia sẻ những kết quả bước đầu của tỉnh Thanh Hóa trong quá trình thực hiện chủ trương này. Theo đó, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Thanh Hóa có 166 xã, phường, trong đó có 21 xã biên giới giáp với tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào. Tỉnh đã chỉ đạo 21 xã dọc biên giới nhanh chóng xây dựng kế hoạch để duy trì tốt và không làm gián đoạn các chương trình phối hợp với các địa phương của tỉnh Hủa Phăn khi kết thúc chính quyền cấp huyện.
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh tiếp bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam và đoàn công tác. (Ảnh: KT) |
Đại sứ Khamphao Ernthavanh bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng.
Đại sứ khẳng định, kế thừa truyền thống đoàn kết, hữu nghị do các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Lào – Việt Nam, Hủa Phăn - Thanh Hóa.
Thịnh Minh