Hợp tác quốc tế: Chìa khóa tăng tốc chuyển đổi số

09:57 | 18/06/2025

Đó là chia sẻ của TS Nguyễn Thanh Hòa - Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM tại Hội thảo "Từ Chuyển đổi số đến Chuyển đổi Trí tuệ nhân tạo - Giải pháp cho doanh nghiệp và lực lượng lao động", sáng 17/6.
EVYD và A*STAR ra mắt Phòng thí nghiệm chung để thúc đẩy AI phục vụ chăm sóc sức khỏe
VinFast hợp tác với Global Assure, mở rộng mạng lưới dịch vụ khách hàng tại Ấn Độ

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Thanh Hoà, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM (HCMC–DXCenter) cho biết: "Với 97,5% doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, họ chưa có đủ nguồn lực. Các doanh nghiệp này băn khoăn về lợi ích cụ thể và không muốn đầu tư lớn khi chưa hình dung được hiệu quả".

Sự e ngại không chỉ đến từ doanh nghiệp. Một khảo sát của AVPN trên 3.000 người chỉ ra, 57% chưa biết cách tự học về AI. 16% lo sợ AI sẽ thay thế công việc của họ. Về phía người dùng, bà Liên Nguyễn, Trưởng bộ phận Quan hệ Chính phủ và Chính sách công, Google Việt Nam, cho rằng trở ngại đầu tiên là nhận thức. Nhiều người vẫn nghĩ ứng dụng AI còn xa vời và phức tạp.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại sự kiện. (Ảnh: Vietnamnet
Các đại biểu tham gia thảo luận tại sự kiện. (Ảnh: Vietnamnet)

Trưởng bộ phận Quan hệ Chính phủ và Chính sách công, Google Việt Nam, bà Liên Nguyễn cho rằng, trở ngại đầu tiên là nhận thức từ người dùng. Nhiều người vẫn nghĩ ứng dụng AI còn xa vời và phức tạp. Tuy nhiên, trên thực tế, AI đã được sử dụng ở nhiều lĩnh vực như chữa bệnh cứu người, dự báo thiên tai cho đến hỗ trợ giảng dạy.

Bà Liên đưa ra một ví dụ, Gemini - trợ lý AI được phát hành bởi Google, đã giúp đỡ một người bạn 77 tuổi ở Úc của bà lên kế hoạch đi du lịch và tìm kiếm các lịch trình di chuyển một cách phù hợp, dễ dàng.

Nói thêm về lợi ích của ứng dụng AI trong công việc, ông Nguyễn Tiến Huy, CEO của Pencil Group - đơn vị làm định vị thương hiệu cho nhiều nhãn hàng lớn cho hay, nhờ có AI, thời gian thu thập dữ liệu chỉ còn 1/10 so với trước đây. Khi tiết kiệm được thời gian, doanh nghiệp dùng quỹ thời gian đó cho việc phân tích báo cáo chuyên sâu sau thu thập dữ liệu, tăng chất lượng công việc, tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Tại sự kiện, ông Đỗ Trần Bình Minh - Tổng giám đốc AI Education - cho rằng, hành trình đưa AI đến gần hơn với người lao động và doanh nghiệp Việt Nam cần sự chung sức mạnh mẽ từ mọi thành phần trong xã hội.

Để giải quyết các rào cản, nhiều sáng kiến cụ thể đã được triển khai. HCMC-DXCenter đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc TP.HCM thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”. Đơn vị cũng hỗ trợ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phổ cập AI, hướng tới đào tạo 2 triệu thanh niên.

Cũng tại sự kiện, AI Education và Dự án Cơ hội AI khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã ra mắt sáng kiến mới. Mục tiêu là đào tạo 72.000 người lao động, trong đó có 15.000 nhân viên y tế, với các chương trình đào tạo bằng tiếng Việt, phù hợp thực tế.

Phát động 'kỷ nguyên xanh': Hỗ trợ doanh nghiệp hướng tới tăng trưởng bền vững Phát động 'kỷ nguyên xanh': Hỗ trợ doanh nghiệp hướng tới tăng trưởng bền vững
Tối 15/6 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu tăng trưởng xanh thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức Lễ phát động Chương trình "Vì Môi trường xanh Quốc gia 2025". Sự kiện cũng công bố Chương trình "Doanh nghiệp ESG xanh Quốc gia".
Tăng năng lực giám sát, bảo vệ thực chất hơn cho người tiêu dùng Tăng năng lực giám sát, bảo vệ thực chất hơn cho người tiêu dùng
Sau 17 năm thi hành, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để kiểm soát chất lượng hàng hóa trong nước và nhập khẩu.

Quảng An (Tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hop-tac-quoc-te-chia-khoa-tang-toc-chuyen-doi-so-214284.html

In bài viết