16:39 | 11/06/2025
Ngày 11/6, Reuters (Anh) đưa tin: Ngày 10/6, hàng trăm lính thủy quân lục chiến Mỹ đã được điều tới khu vực Los Angeles theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh thành phố này trải qua nhiều ngày biểu tình liên quan đến các cuộc truy quét người nhập cư do chính quyền Trump phát động từ ngày 07/6.
Một quan chức Mỹ cho biết, khoảng 700 lính thủy quân lục chiến đang tập kết tại Seal Beach, cách Los Angeles khoảng 50 km về phía Nam, cùng với hơn 2.100 lính vệ binh quốc gia đã có mặt tại thành phố để bảo vệ tài sản và nhân sự liên bang, song không có thẩm quyền bắt giữ.
![]() |
Cảnh sát Los Angeles mặc đồ chống bạo động lập hàng rào kiểm soát người biểu tình tại một tuyến phố ở trung tâm thành phố, ngày 9/6/2025. (Ảnh: AP) |
Tổng thống Trump tuyên bố triển khai lực lượng để "ngăn thành phố cháy rụi", trong khi Thống đốc California Gavin Newsom và Thị trưởng Los Angeles Karen Bass phản đối động thái này. Họ cho rằng đó là hành động có động cơ chính trị và không phù hợp với quy mô các cuộc biểu tình chủ yếu ôn hòa. Ngày 10/6, California đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang để chặn việc quân đội tham gia vào thực thi pháp luật dân sự.
Tổng chưởng lý California Rob Bonta lo ngại việc "bảo vệ nhân sự" có thể bị diễn giải thành hỗ trợ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tiến hành các đợt truy quét trong cộng đồng. Bà Karen Bass kêu gọi Tổng thống Trump dừng các cuộc đột kích và nhấn mạnh: “Đây là thành phố của những người nhập cư”.
Trong khi đó, cảnh sát Los Angeles đã bắt giữ hơn 180 người kể từ ngày 07/6. Một số cuộc biểu tình đã dẫn đến đụng độ và phá hoại, đặc biệt tại khu phố Little Tokyo. Các cuộc tuần hành phản đối cũng lan sang các thành phố như Chicago, với khẩu hiệu kêu gọi bảo vệ người nhập cư và bãi bỏ ICE.
Ngày 10/6, tờ Kyiv Independent (Ukraine) đưa tin: Ngày 10/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thông báo Washington sẽ cắt giảm tài trợ cho viện trợ quân sự dành cho Ukraine trong ngân sách quốc phòng năm 2026.
Phát biểu trước Hạ viện, ông Hegseth khẳng định: “Đây là sự cắt giảm trong ngân sách… Chính quyền này có quan điểm rất khác về cuộc xung đột đó”. Ông nhấn mạnh một giải pháp hòa bình thông qua đàm phán là tốt nhất cho lợi ích của cả hai bên và của nước Mỹ.
Trong bối cảnh các cuộc tấn công trên không leo thang, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Mỹ viện trợ các hệ thống phòng không, đồng thời đề xuất mua đứt thay vì xin viện trợ. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Donald Trump - người đã dừng phê duyệt các gói viện trợ mới từ tháng 1/2025 - vẫn giữ lập trường cứng rắn, yêu cầu Ukraine phải đàm phán với Nga.
Sau cuộc gặp căng thẳng giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2/2025, Mỹ đã đình chỉ toàn bộ viện trợ quân sự cho Ukraine. Bộ trưởng Hegseth, người ký quyết định đình chỉ, cũng vắng mặt tại cuộc họp Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine ngày 4/6 - lần đầu tiên một Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không tham dự kể từ khi chiến sự nổ ra năm 2022.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Tổng thống Zelensky xác nhận Mỹ đã chuyển 20.000 tên lửa phòng không không người lái, vốn được phân bổ cho Ukraine, sang lực lượng Mỹ tại Trung Đông.
Ngày 11/6, Tân Hoa xã (Trung Quốc) đưa tin: Phát biểu khi họp báo sau cuộc họp đầu tiên của cơ chế tham vấn kinh tế và thương mại Mỹ - Trung tại London (Anh), Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc, ông Lý Thành Cương, cho biết hai bên đã có các cuộc trao đổi “chuyên nghiệp, hợp lý, sâu sắc và thẳng thắn” trong hai ngày qua.
![]() |
Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (bên phải) và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại London ngày 09/6. (Ảnh: Bộ Tài chính Mỹ) |
Ông Lý cho hay, hai bên đã nhất trí về nguyên tắc khuôn khổ nhằm triển khai các đồng thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trong cuộc điện đàm ngày 05/6, cũng như các thỏa thuận tại vòng đàm phán trước đó ở Geneva.
Đại diện phía Trung Quốc bày tỏ hy vọng những tiến triển đạt được tại cuộc họp lần này sẽ góp phần tăng cường lòng tin giữa hai nước, từ đó thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại song phương phát triển ổn định và lành mạnh.
Ngày 11/6, hãng tin Reuters đưa tin: Ngày 10/6, một cựu học sinh đã xả súng và giết chết 10 người tại một trường trung học ở Graz, thành phố lớn thứ hai của Áo. Ngay sau đó, đối tượng này đã tự sát ngay tại hiện trường.
Bộ trưởng Nội vụ Áo Gerhard Karner cho biết 6 trong số những người thiệt mạng tại trường là nữ và 3 là nam. Bệnh viện Graz sau đó xác nhận thêm một người thứ 10 đã tử vong.
Ông Karner cũng cho biết khoảng 10 người khác đã bị thương. Truyền thông Áo khẳng định hầu hết là học sinh.
Theo cảnh sát Áo, họ tin rằng tay súng 21 tuổi người Áo, người được tìm thấy đã chết trong một nhà vệ sinh của trường, đã hành động một mình khi anh ta xông vào trường với súng săn, súng lục và nổ súng. Động cơ của tay súng vẫn chưa rõ ràng.
Thủ tướng Áo Christian Stocker gọi vụ xả súng là "một ngày đen tối trong lịch sử đất nước chúng ta". "Không có từ ngữ nào diễn tả được nỗi đau và sự đau buồn mà tất cả chúng ta, toàn thể nước Áo, đang cảm thấy lúc này", ông Stocker khẳng định.
Cùng ngày, Thủ tướng Áo Christian Stocker đã tuyên bố quốc tang 3 ngày. Ông gọi "đây là một ngày đen tối" khi nước này phải chứng kiến "một hành động bạo lực không thể tưởng tượng nổi".
Phan Anh