Tin quốc tế ngày 23/5: Nga bác bỏ tin đàm phán hòa bình với Ukraine tại Vatican, Mỹ đình chỉ quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard

09:35 | 23/05/2025

Nga phủ nhận khả năng đàm phán hòa bình với Ukraine tại Vatican; chính quyền Mỹ đình chỉ quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard; nhiều nước lên án vụ Israel nổ súng gần đoàn ngoại giao quốc tế... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 23/5.
Tin quốc tế sáng 20/5: Điện đàm Trump - Putin, Anh và EU siết chặt hợp tác quốc phòng
Tin quốc tế ngày 21/5: EU, Anh áp lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga; các nước cam kết tài trợ hơn 170 triệu USD cho WHO

Nga bác bỏ tin sắp đàm phán hòa bình với Ukraine tại Vatican

Theo Báo Tuổi trẻ, ngày 22/5, Điện Kremlin đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng Nga và Ukraine chuẩn bị tổ chức vòng đàm phán hòa bình tiếp theo tại Vatican.

Tuyên bố được đưa ra sau khi tờ Wall Street Journal ngày 21/5 dẫn các nguồn tin cho biết hai bên có thể gặp nhau tại Vatican vào giữa tháng 6. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định “chưa có thỏa thuận nào về vấn đề này” và bác bỏ nhận định của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb về khả năng diễn ra "các cuộc đàm phán kỹ thuật" trong tuần tới.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni trước đó cho biết Vatican sẵn sàng đăng cai tổ chức hòa đàm. Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, cũng xác nhận Thụy Sĩ đã thể hiện thiện chí đăng cai các cuộc gặp trong tương lai nhằm tìm giải pháp hòa bình.

Mỹ đình chỉ quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard

Theo hãng tin Reuters ngày 22/5, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard và yêu cầu các sinh viên đang theo học phải chuyển sang trường khác nếu không muốn mất tình trạng lưu trú hợp pháp.

Tin quốc tế ngày 23/5: Nga bác bỏ tin đàm phán hòa bình với Ukraine tại Vatican, Mỹ đình chỉ quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard
Đại học Harvard. (Ảnh: KT)

Đại học Harvard phản đối quyết định này, gọi đây là “hành động bất hợp pháp và mang tính trả đũa”, gây tổn hại nghiêm trọng đến cộng đồng học thuật của trường cũng như hình ảnh quốc gia. Hiện Harvard có gần 10.000 thành viên trong cộng đồng học thuật quốc tế, trong đó sinh viên quốc tế chiếm hơn 27%.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cho biết quyết định được đưa ra sau khi Harvard từ chối cung cấp hồ sơ hành vi của các sinh viên nước ngoài theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Bà Noem cũng cáo buộc trường “duy trì môi trường học đường thiếu an toàn, thù địch với sinh viên Do Thái, cổ súy tư tưởng ủng hộ Hamas và áp dụng các chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) mang tính phân biệt chủng tộc”.

Nhiều nước lên án vụ Israel nổ súng gần đoàn ngoại giao quốc tế

Theo Thông tấn xã Việt Nam, ngày 21/5, Liên hợp quốc và nhiều quốc gia đã lên tiếng chỉ trích Israel sau khi lực lượng quân sự nước này nổ súng gần đoàn các nhà ngoại giao nước ngoài khi họ đến thăm thành phố Jenin thuộc khu Bờ Tây bị chiếm đóng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot tuyên bố đây là hành vi "không thể chấp nhận" và yêu cầu Đại sứ Israel giải trình. Tây Ban Nha triệu tập đại diện ngoại giao Israel tại Madrid.

Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập cùng nhiều nước như Hà Lan, Ireland, Canada, Uruguay, Brazil… cũng đồng loạt yêu cầu Israel đưa ra lời giải thích chính thức và điều tra vụ việc.

Tòa nhà bị phá hủy do xung đột tại Jenin, Bờ Tây. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Tòa nhà bị phá hủy do xung đột tại Jenin, Bờ Tây. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh: “Các nhà ngoại giao đang làm nhiệm vụ không bao giờ được phép trở thành mục tiêu bị bắn, bị tấn công dưới bất kỳ hình thức nào. An toàn của họ phải được tôn trọng tuyệt đối”.

Theo các báo cáo ban đầu, phái đoàn ngoại giao nước ngoài, bao gồm nhiều đại sứ và trưởng cơ quan đại diện ngoại giao đã đến thăm Jenin để chứng kiến sự tàn phá do các cuộc đột kích quân sự của Israel trong nhiều tháng qua gây ra. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thừa nhận đã nổ súng cảnh cáo với lý do đoàn ngoại giao đi chệch khỏi lộ trình đã được phê duyệt. Không có thương vong và IDF tuyên bố đã mở cuộc điều tra về vụ việc.

Tin quốc tế sáng 20/5: Điện đàm Trump - Putin, Anh và EU siết chặt hợp tác quốc phòng Tin quốc tế sáng 20/5: Điện đàm Trump - Putin, Anh và EU siết chặt hợp tác quốc phòng
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng xúc tiến thỏa thuận hòa bình với Ukraine sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump; Anh và Liên minh châu Âu ký hiệp ước an ninh - quốc phòng; lực lượng Houthi đe dọa phong tỏa cảng Haifa - thành phố cảng lớn nhất Israel… là những tin tức quốc tế đáng chú ý sáng 20/5.
Tin quốc tế ngày 21/5: EU, Anh áp lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga; các nước cam kết tài trợ hơn 170 triệu USD cho WHO Tin quốc tế ngày 21/5: EU, Anh áp lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga; các nước cam kết tài trợ hơn 170 triệu USD cho WHO
EU, Anh áp lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, không chờ động thái từ Mỹ; Israel đối mặt nguy cơ bị cô lập vì chiến dịch ở Gaza; các nước cam kết tài trợ hơn 170 triệu USD cho WHO... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 21/5.

Tú Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-quoc-te-ngay-235-nga-bac-bo-tin-dam-phan-hoa-binh-voi-ukraine-tai-vatican-my-dinh-chi-quyen-tuyen-sinh-sinh-vien-quoc-te-cua-dai-hoc-harvard-213745.html

In bài viết