Hình tượng Hồ Chí Minh qua tư liệu và sáng tác nghệ thuật

16:21 | 18/05/2025

Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), nhiều triển lãm chuyên đề được tổ chức tại Hà Nội, nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Người - vị lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, nhà văn hóa lớn của dân tộc và thế giới.
Học giả Thái Lan: Bác Hồ là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng
Chương trình nghệ thuật “Người là Hồ Chí Minh” sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 18/5

Theo TTXVN, ngày 16/5 tại Hà Nội đã khai mạc Triển lãm quốc gia với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tinh hoa dân tộc, Tầm vóc thời đại”, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo; Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích cho biết, triển lãm trưng bày gần 300 tư liệu, hình ảnh quý, giới thiệu khái quát cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với các giá trị văn hóa, đạo đức và tinh thần cách mạng Việt Nam. Triển lãm góp phần khẳng định tầm vóc, giá trị di sản Hồ Chí Minh đối với lịch sử dân tộc và thời đại, đồng thời thể hiện lòng kính yêu và biết ơn của nhân dân Việt Nam với Người.

Một góc không gian triển lãm trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: TTXVN)
Một góc không gian triển lãm trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: TTXVN)

Dịp này, Khu Di tích cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: triển lãm ảnh “Bác Hồ tại Khu Phủ Chủ tịch (1954-1969)”; khai trương phòng trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với miền Nam - Miền Nam với Bác Hồ”; ra mắt cuốn sách “135 năm chuyện kể về Bác Hồ”; không gian sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và chương trình trải nghiệm di sản dành cho học sinh.

Theo Báo Chính phủ, cùng ngày, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội) đã khai mạc triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình”, giới thiệu 60 tác phẩm chọn lọc từ bộ sưu tập của bảo tàng và nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước. Các tác phẩm thể hiện hình tượng Hồ Chí Minh bằng các chất liệu và loại hình đa dạng: hội họa, điêu khắc, tranh thêu, tranh trổ giấy…

Tranh sơn dầu “Bác Hồ với công nhân nhà máy xe lửa Gia Lâm” của tác giả Phạm Lung, sáng tác năm 1979.
Tranh sơn dầu “Bác Hồ với công nhân nhà máy xe lửa Gia Lâm” của tác giả Phạm Lung, sáng tác năm 1979 được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Nhiều tác phẩm nổi bật tái hiện hình ảnh Bác Hồ trong thời kỳ kháng chiến, như “Hồ Chủ tịch làm việc ở Chiến khu Việt Bắc” (Phan Kế An), “Bác Hồ làm việc ở Việt Bắc” (Nguyễn Văn Tỵ); hay hình ảnh gần gũi của Bác với nhân dân qua các tác phẩm: “Bác Hồ thăm lớp vỡ lòng” (Đỗ Hữu Huề), “Bác Hồ với nông dân” (Văn Thơ)...

Triển lãm còn có sự góp mặt của các họa sĩ quốc tế như David Thomas (Hoa Kỳ), Lee Sang Phil (Hàn Quốc), với những bức chân dung về Hồ Chủ tịch, thể hiện sự ngưỡng mộ của bạn bè thế giới đối với Người.

Triển lãm “Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình” mở cửa từ ngày 16-30/5/2025 tại tầng 1, Nhà B, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội).

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, từ ngày 16-20/5 tại tỉnh Nghệ An đã diễn ra triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”. Với hơn 400 hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý được lựa chọn công phu, triển lãm tái hiện sinh động hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hình tượng Hồ Chí Minh qua tư liệu và sáng tác nghệ thuật
Những tư liệu, hiện vật quý giá được trưng bày tại triển lãm “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”. (Ảnh: Quang Minh)

Không gian trưng bày được chia thành nhiều cụm chuyên đề như: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”, “Thực hiện mong ước của Người: xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, không gian chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc Việt Nam” khắc họa rõ nét hình ảnh một nước Việt Nam đoàn kết, bình đẳng, thống nhất.

Triển lãm không chỉ là nơi lưu giữ ký ức và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn truyền cảm hứng tới thế hệ trẻ, khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh. Từ quê hương Bác, ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa đến mọi miền Tổ quốc và bạn bè quốc tế.

Ra mắt cuốn “Tiểu sử Hồ Chí Minh” bằng tiếng Hy Lạp tại Athens Ra mắt cuốn “Tiểu sử Hồ Chí Minh” bằng tiếng Hy Lạp tại Athens
Ngày 12/5, tại thủ đô Athens, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu, ra mắt cuốn sách “Tiểu sử Hồ Chí Minh” bằng tiếng Hy Lạp nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).
135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Theo chân Bác tại Milan, Italy 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Theo chân Bác tại Milan, Italy
Thật khó xác định ai là người Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Italy, nhưng chắc chắn có một người mà sử sách đã ghi chép và được cả hai nước ghi nhận là người đặt nền móng cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc - đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phương Anh - Quang Minh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hinh-tuong-ho-chi-minh-qua-tu-lieu-va-sang-tac-nghe-thuat-213589.html

In bài viết