10:43 | 12/05/2025
Theo hãng tin Reuters (Anh), trong bài phát biểu, Giáo hoàng nhấn mạnh sự cấp thiết của việc chấm dứt xung đột và khôi phục hòa bình trên toàn thế giới, đặc biệt là tại Ukraine, nơi chiến sự đã kéo dài suốt ba năm.
Thông điệp của Giáo hoàng được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất các cuộc đàm phán trực tiếp với Ukraine nhằm chấm dứt cuộc chiến đẫm máu kéo dài ba năm. Giáo hoàng kêu gọi các bên ngồi vào bàn thương lượng để đạt tới một nền "hòa bình chân chính, công bằng và lâu dài".
![]() |
Giáo hoàng Leo XIV chủ trì buổi cầu nguyện từ ban công Vương cung Thánh đường Thánh Peter hôm 11/5. (Ảnh: Reuters) |
Ông cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza, thúc giục trả tự do cho tất cả con tin Israel đang bị lực lượng Hamas giam giữ, đồng thời kêu gọi viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân tại khu vực bị chiến sự tàn phá này.
Phát biểu bằng tiếng Ý, Giáo hoàng Leo bày tỏ sự hoan nghênh trước lệnh ngừng bắn mong manh vừa đạt được giữa Ấn Độ và Pakistan, hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, sau một đêm đàm phán. Đức Giáo hoàng đồng thời cầu xin Thiên Chúa ban cho thế giới "phép màu của hòa bình".
"Đừng chiến tranh nữa!", Giáo hoàng Leo nhấn mạnh một lần nữa, nhắc lại lời kêu gọi nổi tiếng của cố Giáo hoàng Francis. Ông cũng lưu ý đến lễ kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ hai, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của khoảng 60 triệu người.
Giáo hoàng cảnh báo thế giới ngày nay đang sống trong "kịch bản bi thảm của một cuộc Thế chiến 3 đang mở ra từng phần", một lần nữa nhắc lại cụm từ do cố Giáo hoàng Francis từng sử dụng.
Theo ghi nhận của Reuters, thông điệp hòa bình của Giáo hoàng Leo XIV đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ hàng chục ngàn tín hữu có mặt tại Quảng trường Thánh Phêrô và đại lộ Via della Conciliazione.
Giáo hoàng Leo XIV, 69 tuổi, được bầu làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã ngày 8/5. Ông là Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo và là Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử là người Mỹ.
Lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo XIV sẽ diễn ra vào ngày 18/5 tại Quảng trường Thánh Peter.
Phan Anh