09:07 | 09/05/2025
Theo hãng tin AP (Mỹ), Nhà Trắng cho biết thỏa thuận nhằm mở rộng tiếp cận thị trường giữa hai nước, trong đó Mỹ sẽ xuất khẩu thêm thịt bò, ethanol và các sản phẩm nông nghiệp sang Anh; đồng thời cho phép ô tô và thép Anh dễ dàng hơn khi vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên, đa số mức thuế hiện tại vẫn được giữ nguyên.
![]() |
Tổng thống Donald Trump phát biểu về thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Anh tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ngày 8/5/2025. (Ảnh: AP) |
Theo thỏa thuận này, Mỹ sẽ duy trì mức thuế 10% đối với hầu hết hàng nhập khẩu từ Anh, mức thuế mà chính quyền Trump đã áp dụng vào ngày 2/4. Mỹ sẽ giảm thuế nhập khẩu ô tô từ Anh từ 27,5% xuống còn 10%, nhưng chỉ áp dụng cho tối đa 100.000 xe/năm (Anh xuất khẩu 92.000 xe sang Mỹ trong năm 2024).
Thép Anh sẽ được miễn thuế nhập khẩu 25% vào Mỹ. Mỗi nước sẽ được phép xuất khẩu 13.000 tấn thịt bò sang bên kia. Anh sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với tối đa 1,4 tỷ lít ethanol Mỹ. Mỹ sẽ dỡ bỏ thuế đối với động cơ và linh kiện hàng không từ Rolls-Royce, đổi lại một hãng hàng không Anh sẽ đặt mua máy bay Boeing trị giá 10 tỷ USD. Anh sẽ giảm mức thuế trung bình đối với hàng hóa Mỹ xuống còn 1,8%, tương đương cắt giảm khoảng 200 triệu USD, áp dụng cho khoảng 2.500 sản phẩm như rượu vang, dầu ô liu, dụng cụ thể thao.
Ngoài ra, Anh cam kết "giảm hoặc xóa bỏ" một số rào cản kỹ thuật, mở ra tiềm năng 5 tỷ USD xuất khẩu mới cho hàng hóa Mỹ, theo Nhà Trắng.
Tuy nhiên, thỏa thuận chưa đề cập đến các lĩnh vực nhạy cảm. Cụ thể, không có thay đổi về quyền tiếp cận hệ thống y tế công của Anh cho doanh nghiệp Mỹ. Chưa có điều chỉnh nào với thuế dịch vụ kỹ thuật số của Anh, vốn ảnh hưởng đến các tập đoàn công nghệ Mỹ như Amazon, Google hay Meta; hai bên mới chỉ đồng ý bắt đầu đàm phán. Anh không được miễn mức thuế 100% mà ông Trump đề xuất áp dụng với phim nước ngoài.
Các lĩnh vực hai bên đang tiếp tục đàm phán gồm: dược phẩm, chất bán dẫn, khoáng sản quan trọng, đồng và gỗ xẻ.
Các nhà kinh tế và giới doanh nghiệp phản ứng thận trọng khi thỏa thuận này được công bố. Bà Beata Caranci, kinh tế trưởng tại Ngân hàng TD Economics, nhận định: "Đây là một thỏa thuận có tính biểu tượng hơn là tạo tác động kinh tế thực sự".
Tổ chức British-American Business bày tỏ thất vọng khi Mỹ vẫn giữ mức thuế 10% với nhiều sản phẩm từ Anh, đặc biệt là ô tô. Tuy vậy, họ kỳ vọng đây sẽ là bước khởi đầu cho một lộ trình hội nhập sâu hơn giữa hai nền kinh tế.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết Washington sẽ công bố thêm hàng chục thỏa thuận thương mại trong tháng tới. Trong khi đó, một thách thức lớn hơn đang chờ chính quyền Trump: đàm phán với Trung Quốc nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại, với các mức thuế hiện tại lên tới 145% từ phía Mỹ và 125% từ phía Trung Quốc. Theo hãng tin Reuters (Anh), đàm phán sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào cuối tuần này.
Phan Anh