Việt - Mỹ: Cựu thù thành Đối tác Chiến lược Toàn diện

17:56 | 02/05/2025

Ngày 1/5, tại thành phố New York (Mỹ), buổi tọa đàm với chủ đề “Kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam - Mỹ: Cựu thù thành đối tác” đã được tổ chức bởi Viện Đông Á Weatherhead thuộc Đại học Columbia. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh và 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ.
Tổng thống Trump tự tin sau 100 ngày nhiệm kỳ hai: “Tôi đang chữa lành nước Mỹ”
Tổng thống Trump với tham vọng mở rộng lãnh thổ, tái sinh "thời đại Mạ vàng"

Tọa đàm thu hút sự tham dự của đông đảo quan chức, cựu quan chức ngoại giao, cựu chiến binh, học giả, sinh viên hai nước, đại diện cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cùng nhiều bạn bè quốc tế từng ủng hộ phong trào phản chiến trong quá khứ.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự tọa đàm gồm Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Hoàng Giang và nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Đình Quý. Phía Mỹ có sự góp mặt của các cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam như David Shear, Daniel Kritenbrink, Cố vấn cấp cao về Việt Nam tại Đại học Columbia Thomas Vallely, cùng các học giả và đại diện doanh nghiệp.

Cựu thù thành Đối tác Chiến lược Toàn diện - hành trình 30 năm quan hệ Việt - Mỹ
Tọa đàm “Kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam - Mỹ: Cựu thù thành đối tác”. (Ảnh: TTXVN)

Buổi tọa đàm gồm ba phiên thảo luận chuyên sâu với các chủ đề: “Quan hệ Việt Nam - Mỹ: Từ hòa giải đến Đối tác Chiến lược Toàn diện”, “Tương lai Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Mỹ” và “Mô hình hòa giải cho thế giới”. Các diễn giả đến từ nhiều lĩnh vực và thế hệ khác nhau đã chia sẻ những góc nhìn, trải nghiệm phong phú và nhất quán trong đánh giá: Sau 50 năm kết thúc chiến tranh và 30 năm bình thường hóa, quan hệ Việt - Mỹ đã đạt những bước tiến dài, đáp ứng lợi ích chung của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu.

Nhiều thành tựu nổi bật trong hợp tác song phương đã được ghi nhận, đặc biệt trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác kinh tế, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Những kết quả này là minh chứng sống động cho khả năng vượt qua quá khứ, hướng tới tương lai.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh hai yếu tố cốt lõi góp phần làm nên thành công của tiến trình bình thường hóa và phát triển quan hệ Việt - Mỹ, đó là “hòa giải” và “xây dựng lòng tin”. Bên cạnh quyết tâm chính trị và nỗ lực liên tục từ hai chính phủ, vai trò của các cựu chiến binh, các tổ chức nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là người Mỹ gốc Việt cũng được đánh giá là nhân tố quan trọng trong việc hàn gắn quá khứ và làm cầu nối cho tương lai.

Một điểm nhấn tại tọa đàm là phần trao đổi, phân tích và đánh giá cao thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Thông điệp thể hiện rõ quan điểm, chính sách nhất quán, nhân văn và bao dung của Đảng, Nhà nước Việt Nam: không quên quá khứ, nhưng sẵn sàng gác lại để cùng nhau hướng về tương lai, vì sự phồn vinh của dân tộc và lợi ích lâu dài của quan hệ Việt - Mỹ.

Mong những bước phát triển mới trong quan hệ  Việt Nam – Hoa Kỳ Mong những bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ
Với diễn viên MC Charlie Win (Hoa Kỳ), 30/4 là dịp để nhìn lại hành trình vươn mình mạnh mẽ của Việt Nam và hướng tới những bước phát triển mới trong quan hệ Việt – Mỹ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chủ động làm việc với phía Hoa Kỳ về các vấn đề đàm phán Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chủ động làm việc với phía Hoa Kỳ về các vấn đề đàm phán
Ngày 29/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành để rà soát các công việc chuẩn bị đàm phán thương mại với phía Hoa Kỳ.

Tú Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-my-cuu-thu-thanh-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-213162.html

In bài viết