08:23 | 01/05/2025
![]() |
Tổng thống Donald Trump trả lời phỏng vấn ABC News ngày 29/4. (Ảnh: ABC News) |
Một trong những trụ cột chính sách gây tranh cãi nhất là nhập cư. Tổng thống Trump tiếp tục bảo vệ lập trường cứng rắn với biên giới phía nam, khẳng định các biện pháp kiểm soát nhập cư bất hợp pháp đang phát huy hiệu quả. Ông cho biết, số lượt vượt biên trái phép đã giảm đáng kể trong quý đầu năm 2025, dù chưa công bố số liệu cụ thể.
Trước những chỉ trích cho rằng ông đang nắm giữ quá nhiều quyền lực và điều hành theo phong cách độc đoán, Tổng thống Trump phản bác: “Tôi không độc đoán. Tôi chỉ đang làm đúng những gì đã cam kết để khôi phục sự vĩ đại cho nước Mỹ – một đất nước đang thất bại và bị cười nhạo khắp thế giới”.
Trump tự hào nhấn mạnh hiệu quả của các chính sách kinh tế. Ông cho biết giá nhiên liệu, thực phẩm đặc biệt là giá trứng - vấn đề nổi bật trong chiến dịch tranh cử 2024 - đã giảm sâu: “Giá trứng đã giảm 87% kể từ ngày tôi nhậm chức”.
Đối với lo ngại rằng các biện pháp thuế quan có thể khiến chi phí tăng cao, Tổng thống Trump cho rằng dù gây lo ngại về chi phí sản xuất, các biện pháp thuế quan cứng rắn vẫn là điều cần thiết để bảo vệ lợi ích kinh tế quốc gia và được cử tri ủng hộ.
“Chúng ta đã bị lạm dụng bởi các quốc gia khác trong nhiều năm. Những biện pháp tôi đưa ra không phải điều bất ngờ – đây là những gì tôi đã cam kết trong chiến dịch tranh cử”, ông nói.
Một dấu ấn lớn trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ là việc thành lập Cục Hiệu quả Chính phủ (DOGE), do tỷ phú Elon Musk đứng đầu. Chính quyền Trump đã phủ nhận ý kiến cho rằng DOGE đã “quá liều lĩnh" khi cắt giảm các chương trình lương thực nước ngoài và nghiên cứu y tế, và khẳng định DOGE đã giúp tiết kiệm hàng tỷ USD cho nước Mỹ.
“Chúng tôi đã phát hiện hàng loạt gian lận và lãng phí. Nhiều vụ đã được chuyển cho Bộ Tư pháp xử lý”, Tổng thống Trump tiết lộ, dù từ chối đưa ra số lượng cụ thể. Ông cho rằng cải tổ chính phủ là yếu tố then chốt để “cắt bỏ mỡ thừa của bộ máy liên bang”, hướng tới một hệ thống vận hành tinh gọn và minh bạch hơn.
Trong lĩnh vực đối ngoại, Tổng thống Donald Trump thẳng thắn thừa nhận khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đang “dắt mũi” ông trong các cuộc đàm phán hòa bình liên quan đến xung đột Ukraine. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: “Nếu tôi không trở lại Nhà Trắng, có lẽ Putin đã chiếm được toàn bộ Ukraine”.
Trump cũng chỉ trích trực tiếp người tiền nhiệm, cho rằng chính vì sự yếu kém của chính quyền Biden mà Tổng thống Putin đã dám tiến hành xâm lược quân sự đối với Ukraine. “Và nhờ tôi, tôi tin như vậy, ông ấy sẽ sẵn sàng dừng cuộc chiến”, Tổng thống Trump nói.
Tổng thống Trump cũng bác bỏ mọi lo ngại về căng thẳng với Canada – quốc gia đang "thực sự tức giận" trước những lời đe dọa áp thuế và sáp nhập của Mỹ. Khi được hỏi liệu danh tiếng của Mỹ có suy giảm dưới thời tổng thống của ông không, Trump khẳng định: “Tôi nghĩ nước Mỹ đang được tôn trọng hơn bao giờ hết. Danh tiếng của chúng ta đang lên”.
Vấn đề nhạy cảm nhất trong cuộc phỏng vấn là việc Tổng thống Donald Trump bị cáo buộc sử dụng quyền lực tổng thống để trả thù cá nhân, bao gồm cả việc tước đặc quyền an ninh của một số đối thủ chính trị và gây sức ép lên các công ty luật có liên quan.
“Tôi chưa bao giờ thấy một tổng thống nào trong lịch sử bị đàn áp như tôi. Tôi bị tấn công bởi những kẻ thực sự gian manh”, ông Trump nhấn mạnh. Khi được hỏi về việc tước đặc quyền an ninh của cựu Tổng thống Biden, ông trả lời: “Biden làm điều gì đó với tôi, và tôi làm điều gì đó với ông ấy. Bởi vì ông ấy hoàn toàn bất tài”.
Sau 100 ngày đầu tiên đầy quyết liệt gây không ít tranh cãi, Tổng thống Trump đang định hình lại nền chính trị Mỹ theo cách riêng của mình, khẳng định rằng mình đang trên con đường khôi phục sự vĩ đại của một nước Mỹ mà ông tuyên bố “đã bị tổn thương sâu sắc”.
Linh Châu