Bạc Liêu vươn lên đứng đầu cả nước về chỉ số thủ tục hành chính công

23:30 | 03/04/2024

Chiều 3/4, tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý I/2024, ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu thông tin, theo báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2023 (PAPI 2023) do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) vừa được công bố, tỉnh Bạc Liêu vươn lên đứng đầu cả nước về chỉ số thủ tục hành chính công.
Kiên Giang, Bạc Liêu quyết liệt và linh hoạt chống khai thác IUU
Dự án 1,15 triệu USD hỗ trợ người khuyết tật tại tỉnh Bạc Liêu

PAPI đo lường 8 chỉ số thành phần, trong đó bộ chỉ số thủ tục hành chính công dựa trên đánh giá của người dân theo ba yếu tố: Dịch vụ chứng thực, xác nhận của chính quyền cơ sở; dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và dịch vụ hành chính công cấp xã phường.

Bạc Liêu vươn lên đứng đầu cả nước về chỉ số thủ tục hành chính công
Ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu – phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, ông người đứng đầu chính quyền tỉnh Bạc Liêu đã cảm ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng chính quyền địa phương trong những năm qua, đồng thời khẳng định việc cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí đóng vai trò quan trọng trong đồng hành cùng chính quyền, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Theo ông Phạm Văn Thiều, sự đồng hành của các cơ quan truyền thông là một trong những yếu tố giúp Bạc Liêu vươn lên đứng đầu cả nước về chỉ số thủ tục hành chính công năm 2023, tăng 7 bậc, đạt 7,63 trên thang điểm 10 (năm 2022 là 7,47; 2021 là 7,4).

Bạc Liêu vươn lên đứng đầu cả nước về chỉ số thủ tục hành chính công
Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh quý I và phương hướng thực hiện quý II năm 2024, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu cho biết, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, ước tính quý I/2024 tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng hơn 5% so cùng kỳ, đứng thứ 5/13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,92%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 5,62% và khu vực dịch vụ tăng 5,01% so cùng kỳ.

Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Bạc Liêu, công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã trong những tháng đầu năm luôn được tỉnh đẩy mạnh. Đặc biệt, với việc duy trì thực hiện mô hình gặp gỡ, dùng cà phê và điểm tâm giữa lãnh đạo tỉnh với lãnh đạo các doanh nghiệp được tổ chức định kỳ hàng tháng đã bước đầu phát huy hiệu quả, nhiều vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp đã được lãnh đạo tỉnh nắm bắt và chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ, giúp doanh nghiệp hoạt động thuận lợi.

Xây dựng Bạc Liêu phát triển toàn diện kinh tế biển Xây dựng Bạc Liêu phát triển toàn diện kinh tế biển
Ngày 22/12, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Bạc Liêu hướng mục tiêu trở thành trung tâm du lịch khu vực ĐBSCL Bạc Liêu hướng mục tiêu trở thành trung tâm du lịch khu vực ĐBSCL
Tối 22/12, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức khai mạc “Ngày hội du lịch nông nghiệp, nông thôn và sản phẩm OCOP tỉnh Bạc Liêu năm 2023”.
Hội đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau huy động trên 5,5 tỷ đồng hướng về quê hương Hội đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau huy động trên 5,5 tỷ đồng hướng về quê hương
Ngày 27/1, tại TP Cần Thơ diễn ra Chương trình họp mặt đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP Cần Thơ mừng xuân Giáp Thìn 2024.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bac-lieu-vuon-len-dung-dau-ca-nuoc-ve-chi-so-thu-tuc-hanh-chinh-cong-198435.html

In bài viết