Ủy ban Hòa bình Việt Nam: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và mở rộng đối tác

07:00 | 04/01/2024

Ngày 3/1, Đoàn chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam (Ủy ban) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác năm 2024. Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn đã tới dự và phát biểu.
Lãnh đạo Lào đánh giá cao chuyến thăm của Ủy ban Hòa bình Việt Nam
Gieo "hạt giống" hòa bình

Nhiều đổi mới về nội dung và hình thức

Ông Uông Chu Lưu, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Ông Uông Chu Lưu, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa)

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2023, Ủy ban đã tham gia tích cực, chủ động, khẳng định vai trò ở các diễn đàn, cơ chế hợp tác nhân dân đa phương như Hội nghị khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Hội đồng Hòa bình Thế giới tại Nepal; Đại hội của Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ tại Ấn Độ, Hội nghị Thế giới chống bom Nguyên tử và Khinh khí tại Nhật Bản... Qua đó, góp phần thúc đẩy tuyên truyền, quảng bá về Việt Nam và phong trào hoà bình Việt Nam; tranh thủ sự ủng hộ của các thành viên về các vấn đề chủ quyền và nạn nhân chất độc da cam/ dioxin của Việt Nam.

Ủy ban cũng có đóng góp tích cực thông qua việc gửi Báo cáo của các bên liên quan đến Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc về tình hình thực hiện nhân quyền tại Việt Nam kể từ Kiểm điểm định kỳ phổ quát chu kỳ III đến nay và vận động các tổ chức đối tác ủng hộ cho Việt Nam để chuẩn bị cho Kiểm điểm định kỳ phổ quát chu kỳ IV.

Trong năm 2023, Ủy ban và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã cử đoàn công tác thăm, làm việc tại Trung Quốc và Lào. Các chuyến thăm đã góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào. Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến thăm Lào, đoàn đã lần đầu tiên tổ chức Hội thảo về đối ngoại nhân dân tại nước ngoài, được phía bạn đánh giá thiết thực và bổ ích.

Các đại biểu dự Hội nghị đánh giá, bên cạnh các hoạt động chính trị, đối ngoại mang tính truyền thống, Ủy ban đã thực hiện được nhiều đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động. Nhiều nội dung lần đầu tiên được triển khai.

Ủy ban luôn thể hiện vai trò là một đối tác tích cực, đáng tin cậy, duy trì tốt quan hệ với các đối tác, đặc biệt là các đối tác truyền thống và quan trọng.

Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam Uông Chu Lưu trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2023.
Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam Uông Chu Lưu trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2023. (Ảnh: Đinh Hòa)

Trọng tâm là công tác nghiên cứu, tham mưu

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thống nhất: năm 2024, Ủy ban cần tiếp tục tham gia tích cực, chủ động đóng góp, thể hiện vai trò của mình trong các diễn đàn, cơ chế nhân dân đa phương. Thúc đẩy tăng cường quan hệ với các đối tác truyền thống và thiết lập quan hệ với một số đối tác quốc tế mới. Tranh thủ và vận động sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với các vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia, dân tộc của Việt Nam. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả, đa dạng hóa cả về nội dung, hình thức các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình “Giáo dục Hoà bình”. Thúc đẩy hiệu quả công tác thông tin - tuyên truyền và giáo dục hòa bình trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên. Tăng cường chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu về các vấn đề quốc tế liên quan đến hòa bình.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn đánh giá cao kết quả hoạt động của Ủy ban trong năm 2023. Ông đề nghị, thời gian tới Ủy ban cần củng cố, mở rộng mạng lưới đối tác trong và ngoài nước; thực hiện đa dạng hoá các hoạt động, tổ chức các sự kiện bên lề tại các diễn đàn, cơ chế hợp tác nhân dân đa phương nhằm đẩy mạnh trao đổi, tập hợp bạn bè quốc tế. Đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu; tăng cường hơn nữa các công tác giáo dục hòa bình hướng đến giới trẻ thông qua việc kết hợp với các hoạt động của VUFO trong năm 2024.

Các đại biểu tham gia Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Hoà bình Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa)
Các đại biểu tham gia Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Hoà bình Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa)

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Uông Chu Lưu đánh giá cao những ý kiến góp ý tâm huyết, thiết thực của các đại biểu. Ông nhấn mạnh, Uỷ ban cần đẩy mạnh công tác tham mưu nghiên cứu, tập trung về một số vấn đề mới có tính thời sự của thế giới và khu vực liên quan đến hòa bình.

Bên cạnh đó Ủy ban cần triển khai nghiên cứu, biên soạn cẩm nang về giáo dục hòa bình, cũng như thúc đẩy nghiên cứu, đăng phát các báo cáo, bài viết nhằm lan tỏa hình ảnh, thông tin về hoạt động trong nước và quốc tế của Ủy ban.

Đối với các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; 70 năm ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến tranh, lập lại hòa bình Đông Dương, Ủy ban cần phối hợp với Giáo hội phật giáo Việt Nam tổ chức lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời cần truyền thông về vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc tập hợp các phong trào hòa bình thế giới ủng hộ cuộc kháng chiến chống Pháp, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Nhân dịp này, Chủ tịch Uỷ ban Uông Chu Lưu đã tặng bằng khen cho 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2023.

Thúc đẩy công tác thông tin và giáo dục hòa bình cho thế hệ trẻ Thúc đẩy công tác thông tin và giáo dục hòa bình cho thế hệ trẻ
Hợp tác trong các hoạt động gìn giữ hòa bình và giảm thiểu nỗi đau do chiến tranh Hợp tác trong các hoạt động gìn giữ hòa bình và giảm thiểu nỗi đau do chiến tranh

Ngọc Châu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/uy-ban-hoa-binh-viet-nam-day-manh-cong-tac-nghien-cuu-va-mo-rong-doi-tac-195291.html

In bài viết