Thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Campuchia

06:00 | 13/12/2023

Khẳng định tầm quan trọng của giao lưu nhân dân trong quan hệ Việt Nam - Campuchia, Thủ tướng Hun Manet ủng hộ các hoạt động giao lưu, hợp tác mà Hội hữu nghị hai nước làm cầu nối.
Vun đắp quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển sâu rộng
Những trạm xá hữu nghị của người dân nghèo Việt Nam – Campuchia

Ngày 12/12 tại Hà Nội, đoàn Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia do bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã đến chào Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet nhân dịp lãnh đạo Campuchia thăm chính thức Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Campuchia
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và các đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia. (Ảnh: Nguyễn Tùng)

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao vai trò của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia trong việc kết nối, thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước. Ông cho biết, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã có từ lâu đời, trước khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. Trải qua các giai đoạn lịch sử quan trọng, nhân dân hai nước luôn đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau. Campuchia tham gia giúp Việt Nam trong quá trình đấu tranh giành độc lập, trong khi đó Việt Nam giúp đỡ Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, khôi phục và xây dựng lại đất nước.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, Thủ tướng Hun Manet cảm ơn sự giúp đỡ của Việt Nam dành cho Campuchia trong thời gian qua, góp phần hỗ trợ sinh kế của người dân Campuchia, quan tâm dành học bổng cho các lưu học sinh Campuchia.

Thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Campuchia
Thủ tướng Campuchia Hun Manet gặp Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh. (Ảnh: Nguyễn Tùng)

Báo cáo tình hình hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết: Hội có hơn 7 vạn hội viên ở 43 tỉnh, thành phố. Trên 90% hội viên là cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam, những người từng kề vai sát cánh cùng quân đội cách mạng và nhân dân Campuchia chiến đấu, hồi sinh đất nước Campuchia trong giai đoạn 1979-1989.

Với đặc điểm, thế mạnh đó, Hội đã triển khai nhiều nội dung và hoạt động về công tác hữu nghị nhân dân, nổi bật là công tác thông tin, tuyên truyền về tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia. Hội đẩy mạnh công tác đỡ đầu lưu học Campuchia đang học tập tại Việt Nam thông qua chương trình Ươm mầm hữu nghị. Được triển khai từ năm 2012, đến nay có hơn 1.000 sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam được các hội viên của Hội đỡ đầu, chăm lo lúc xa nhà, để sau khi tốt nghiệp trở về phục vụ đất nước Campuchia.

Thông qua hoạt động hữu nghị, Hội tạo điều kiện kết nối, hỗ trợ, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại giữa hai nước. Hội đã xây dựng Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia, Trung tâm đào tạo tiếng Khmer để hỗ trợ các doanh nghiệp và công dân Việt Nam có mong muốn giao thương, đầu tư vào Campuchia.

Hợp tác giữa Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam thời gian qua diễn ra sôi động. Tháng 11/2023, hai Hội tổ chức hội nghị liên tịch tại Tây Ninh nhằm đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ về phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027 ký ngày 1/8/2022 tại Phnom Penh, Campuchia. Hai Hội đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm hoạt động hữu nghị nhân dân và thống nhất một số nội dung tiếp tục triển khai trong năm 2024.

Thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Campuchia
Đoàn đại biểu hai nước chụp hình lưu niệm tại cuộc gặp với Thủ tướng Hun Manet. (Ảnh: Nguyễn Tùng)

Bà Nguyễn Thị Thanh bày tỏ mong muốn Thủ tướng Hun Manet tiếp tục tạo điều kiện để hoạt động của hai Hội hữu nghị ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả hơn; hỗ trợ cộng đồng người Việt ở Campuchia có cuộc sống ổn định và hội nhập tốt với đời sống xã hội; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Campuchia…

Ghi nhận những đề xuất của bà Nguyễn Thị Thanh, Thủ tướng Hun Manet cho biết chính phủ Campuchia sẽ tiếp tục cùng Việt Nam hỗ trợ các doanh nghiệp đang đầu tư tại hai nước. Ông mong muốn Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam phối hợp chặt chẽ, làm tốt vai trò kết nối, thúc đẩy hợp tác; tăng cường hợp tác thanh niên giữa các tỉnh biên giới, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia ngày càng bền chặt.

Những mối tình “xuyên biên giới” Việt Nam - Campuchia Những mối tình “xuyên biên giới” Việt Nam - Campuchia
Việt Nam luôn ủng hộ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia Việt Nam luôn ủng hộ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuc-day-hop-tac-giao-luu-nhan-dan-viet-nam-campuchia-194350.html

In bài viết