Chuyện “đi sứ” thời hội nhập: Kinh nghiệm hữu ích cho thế hệ ngoại giao trẻ

17:00 | 08/12/2023

Ngày 8/12 tại Hà Nội, phát biểu trong buổi Lễ ra mắt cuốn sách “Chuyện “đi sứ” thời hội nhập” (Hồi ức của các đại sứ), các vị Đại sứ - những nhà ngoại giao chuyên nghiệp đồng thời là tác giả của cuốn sách cho biết: Những “case study” cụ thể trong cuốn sách sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho các em học viên, sinh viên chuyên ngành Quan hệ quốc tế trong và ngoài nước tham khảo.
"Một thế giới kết nối": Các nhà ngoại giao kể chuyện "đi sứ" Việt Nam
Trạng Bịu đi sứ đòi đất cho vua Nam
Lễ ra mắt cuốn sách “Chuyện “đi sứ” thời hội nhập” (Hồi ức của các đại sứ).
Lễ ra mắt cuốn sách “Chuyện “đi sứ” thời hội nhập”. (Ảnh: Mai Anh)

“Chuyện “đi sứ” thời hội nhập” (Hồi ức của các đại sứ) do Đại sứ Ngô Quang Xuân làm chủ biên. "Cuốn sách bao gồm những câu chuyện, tình huống tiêu biểu trong các nhiệm kỳ công tác ngoại giao ở nước ngoài, đúc rút những kinh nghiệm quý báu trong quá trình hoạt động thực tiễn của 17 đại sứ - những nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Đó là những câu chuyện chưa bao giờ kể trước đây và đem đến cho bạn đọc một góc nhìn mới về chuyện đi sứ. Đó sẽ là kinh nghiệm thiết thực, kiến thức bổ ích cho những ai quan tâm đến hoạt động đối ngoại và thế hệ các nhà ngoại giao trẻ trong tương lai", Đại sứ Ngô Quang Xuân phát biểu tại Lễ ra mắt.

Đại sứ Nguyễn Thạc Dĩnh chia sẻ về quá trình thực hiện cuốn sách.

Đại sứ Nguyễn Thạc Dĩnh (phải) chia sẻ về 2 câu chuyện của mình được viết trong cuốn sách là: “Phá tan âm mưu đánh bom Đại sứ quán Việt Nam tại Manila” và “Giải cứu tham tán bị bắt cóc ở Rio De Janeiro”. (Ảnh: Mai Anh)

“Hiện nay cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên với chia sẻ của 17 đại sứ. Tuy nhiên tôi được biết còn rất nhiều đại sứ khác muốn tham gia. Mong rằng trong tương lai đầu sách này sẽ có thêm nhiều tập mới với những câu chuyện mới, hay hơn và thiết thực hơn”, Đại sứ Nguyễn Thạc Dĩnh, một trong những tác giả của cuốn sách chia sẻ.

Các đại biểu đọc sách.
Các đại biểu đọc sách tại Lễ ra mắt. (Ảnh: Mai Anh)

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, những câu chuyện như: “Cứu một chuyến thăm cấp cao” của Đại sứ Nguyễn Bá Sơn; “Dựng tượng Bác Hồ ở Colombo” của Đại sứ Tôn Sinh Thành; “Tản mạn về golf trong ngoại giao” của Đại sứ Nguyễn Duy Hưng… đều thu hút người đọc bởi đó là những câu chuyện thật, cảm xúc thật được gửi gắm trong những kỳ đi sứ.

Chuyện “đi sứ” thời hội nhập: Kiến thức và kinh nghiệm cho thế hệ nhà ngoại giao trẻ
Đại sứ Ngô Quang Xuân (phải) tặng sách cho Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: Mai Anh)

Ông Nguyễn Minh Vũ khẳng định cuốn sách là món quà ý nghĩa chào đón Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 sẽ được tổ chức vào tháng 12/2023 và hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Bộ Ngoại giao Việt Nam năm 2025. Đọc sách để thấy các đại sứ là những người góp phần không nhỏ trong quá trình hội nhập, phát triển, nâng cao uy tín của đất nước. Dù là chủ đề về các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước hay chủ đề về giải trí, đánh golf, lồng ghép trong đó các đại sứ đều hướng đến chung một mục đích: đạt được lợi ích tốt nhất cho quốc gia, dân tộc mình.

Cuốn sách “Chuyện “đi sứ” thời hội nhập” có giá 142.000 đồng. Sách gồm 361 trang với 69 câu chuyện của 17 đại sứ Việt Nam tại các nước. Sách được phân phối chính thức tại Nhà sách Sự thật và Nhà sách Học viện Ngoại giao.
"Một thế giới kết nối": Các nhà ngoại giao kể chuyện "đi sứ" Việt Nam
Trên sóng truyền hình, các Đại sứ sẽ kể những kỷ niệm về quá trình công tác tại Việt Nam đồng thời gửi gắm những thông điệp quan trọng về thế giới năm 2023.
Chuyện người thầy được học trò ngoại quốc lập miếu Chuyện người thầy được học trò ngoại quốc lập miếu
Lịch sử Việt Nam có một tiến sĩ văn giỏi, võ tài, đời sau xưng tụng là "danh thần". Ông được hai học trò người Trung Quốc dựng miếu thờ khi còn sống. Ông là Tiến sĩ Quận công Nguyễn Công Cơ.

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chuyen-di-su-thoi-hoi-nhap-kinh-nghiem-huu-ich-cho-the-he-ngoai-giao-tre-194159.html

In bài viết