TPHCM luôn sẵn lòng hỗ trợ các tỉnh về công tác kiều bào

16:02 | 05/12/2023

Đây là phát biểu của bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh (UBNVNONN) tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp về công tác đối ngoại nhân dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
Kết nối kiều bào Hàn Quốc hợp tác đầu tư, du lịch tại TP.HCM
Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh: Làm tốt công tác kết nối kiều bào hỗ trợ địa phương

Ngày 5/12, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh (UBNVNONN) và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình phối hợp về công tác đối ngoại nhân dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

TPHCM luôn sẵn lòng hỗ trợ các tỉnh về công tác kiều bào

Quang cảnh Hội nghị sơ kết

Theo báo cáo sơ kết: Sau khi ký kết Chương trình phối hợp về công tác đối ngoại nhân dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 -2025 vào ngày 17 tháng 12 năm 2021; hai cơ quan đã thường xuyên trao đổi, kết nối để đề xuất và triển khai thực hiện một số hoạt động có liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài như: Tổ chức quán triệt, triển khai Kết luận 12-KL/TW và Nghị quyết 169/NQ-CP về công tác NVNONN tại tỉnh Bến Tre; Tổ chức Trại hè Thanh Thiếu niên Kiều bào và Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) năm 2022 tại tỉnh Bến Tre; Tham gia triển khai thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về người Việt Nam quê Bến Tre định cư ở nước ngoài và đề xuất giải pháp vận động, phát huy nguồn lực” đã được nghiệm thu v.v…

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết, ông Trương Minh Nhựt, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bến Tre cho rằng: “Dù chương trình phối hợp công tác diễn ra trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19 và tình hình thế giới diễn biến phức tạp, tuy nhiên được sự hỗ trợ nhiệt tình của UBNVNONN, công tác người Việt Nam ở nước ngoài của Bến Tre có kết quả rất tốt. Trong vòng 2 năm, 2 địa phương có khoảng 10 cuộc kết nối về công tác kiều bào”.

TPHCM luôn sẵn lòng hỗ trợ các tỉnh về công tác kiều bào
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc Hội nghị

Bà Đinh Thị Phương Thảo, Phó Chủ nhiệm UBNVNONN đề nghị: “Trong phương hướng phối hợp thời gian tới, hai đơn vị cần có kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động chung. Qua đó, tăng cường hiệu quả của công tác phối hợp, đồng thời mở rộng quy mô hoạt động thành các hoạt động liên tỉnh thành. Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp tại các tỉnh có thể tham gia các đoàn công tác của UBNVNONN đi tìm hiểu cộng đồng tại các nước để có cơ sở tham mưu về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tốt hơn”.

Ông Trương Minh Nhựt thống nhất rằng: “UBNVNONN nên tổ chức những kế hoạch công tác chung, tạo điều kiện cho các đơn vị phối hợp ở các tỉnh tham gia cùng để các địa phương có thể học hỏi, nâng tầm công tác người Việt Nam ở nước ngoài”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm UBNVNONN tiếp thu những ý kiến đóng góp về chương trình phối hợp của hai đơn vị. Bà khẳng định rằng: “TPHCM luôn dang rộng vòng tay hỗ trợ các tỉnh trong công tác kiều bào. Hiện nay, Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM có cho cơ chế phối hợp với các tỉnh. TPHCM sẽ hỗ trợ Bến Tre nhiều hơn trong thời gian tới, thông qua một số công việc cụ thể trong năm 2024…”

Bến Tre được chọn thực hiện Dự án phát triển cộng đồng kiểu mẫu bền vững Bến Tre được chọn thực hiện Dự án phát triển cộng đồng kiểu mẫu bền vững
Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kết nối với người Việt Nam tại Nhật Bản Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kết nối với người Việt Nam tại Nhật Bản

Sóng Thu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tphcm-luon-san-long-ho-tro-cac-tinh-ve-cong-tac-kieu-bao-194043.html

In bài viết