Hành trình thăm chiến trường xưa của cựu quân tình nguyện trên đất bạn Campuchia

18:19 | 04/12/2023

Cái bắt tay hồ hởi, những câu chuyện xúc động về tình quân dân Việt Nam - Campuchia, hồi tưởng về những trận đánh ác liệt... làm sống lại không khí một thời gian khổ, hy sinh nhưng hào hùng. Đó là ấn tượng trong hành trình thăm lại chiến trường xưa của các cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam và gia đình có người thân hy sinh tại chiến trường Campuchia.
Ngày hội của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Trao truyền cho thế hệ trẻ tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Thăm chốn xưa, bạn cũ

Vào ngày 3/11, đoàn cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam và gia đình có người thân hy sinh tại chiến trường Campuchia đã thực hiện nghi thức dâng hoa tại Tượng đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia ở thủ đô Phnom Penh. Đoàn dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trên đất nước Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh, vì tinh thần quốc tế trong sáng, cao cả, vì nền độc lập tự do của hai dân tộc.

Đây là một trong những điểm đến của đoàn trong hành trình thăm lại chiến trường xưa trên đất bạn Campuchia. Đoàn gồm 110 thành viên do ông Trịnh Vinh Pha, Phó trưởng ban thường trực Ban liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia làm trưởng đoàn.

Trong chuyến thăm, đoàn cũng đến dâng hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, tham quan Đài Độc lập, đền Angko Wat; thăm Hoàng cung, Bộ Quốc phòng Campuchia...

Trong hành trình còn có cuộc gặp gỡ với Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Cố vấn tối cao của Quốc vương Norodom Sihamoni, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam Samdech Men Sam An; gặp lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu IV và Quân khu V; thăm các tỉnh Battambang và Siem Reap ở Tây Bắc Campuchia, nơi nhiều thành viên trong đoàn từng gắn bó với quân và dân địa phương, cùng chiến đấu vì sự hồi sinh của đất nước và nhân dân Campuchia...

Các thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở trung tâm Thủ đô Phnom Penh (Ảnh: Sơn Xinh).
Các thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: Sơn Xinh)

Bà Samdech Men Sam An cho biết: chuyến thăm góp phần củng cố và tăng cường vun đắp quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước, nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam- Campuchia.

Chủ tịch CPP Samdech Techo Hun Sen từng nêu rõ: Campuchia luôn sẵn sàng chào đón các đoàn cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam, những người từng hỗ trợ quân giải phóng Campuchia, giúp giải phóng đất nước, giải cứu nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng vào ngày 7/1/1979 và trong suốt quãng thời gian khó khăn sau đó.

"Nếu không có sự hỗ trợ của quân tình nguyện Việt Nam, không có những bà mẹ Việt Nam đưa những người con của mình sang hỗ trợ giải phóng kịp thời, đất nước Campuchia không có ngày hôm nay”, bà Samdech Men Sam An dẫn lại phát biểu của Chủ tịch Hun Sen trong cuộc gặp gần đây với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội.

Đoàn gặp các tướng lĩnh, sĩ quan, quân nhân thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia vào ngày 4/11. Những cái bắt tay thật chặt khi gặp lại những người bạn chiến đấu đã đưa các cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia trở về những ngày xưa bom đạn. Họ chia sẻ nhiều kỷ niệm về quá trình tham gia chiến đấu đánh đổ chế độ diệt chủng và tái thiết đất nước, ngăn chặn chế độ diệt chủng quay trở lại, nhất là những kỷ niệm xoay quanh sự kiện lịch sử 7/1/1979, ngày giải phóng Phnom Penh và đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng.

Tiếp tục vun đắp tình hữu nghị

Theo Đại tá Trịnh Vinh Pha, gần 45 năm đã trôi qua kể từ ngày ông trở về Việt Nam. Nhưng ông và những người lính Việt Nam không bao giờ quên sự che chở, đùm bọc của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Campuchia đối với quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong chiến đấu và xây dựng đất nước Campuchia. Qua đó, càng hiểu rõ tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia là vô cùng quý giá.

Đại tá Trịnh Vinh Pha, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Trưởng đoàn công tác tại cuộc gặp Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam Samdech Men Sam An. (Ảnh: Ngô Trần)
Đại tá Trịnh Vinh Pha, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Trưởng đoàn công tác tại cuộc gặp Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam Samdech Men Sam An. (Ảnh: Ngô Trần)

Dưới ngọn cờ của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sát cánh cùng nhân dân và lực lượng vũ trang yêu nước Campuchia ra sức khắc phục hậu quả của chế độ diệt chủng để lại, hồi sinh dân tộc và phát triển đất nước.

Đặc biệt, trong hơn 10 năm (1978-1989), gần 3,5 vạn lượt chuyên gia được Đảng và Nhà nước ta điều động sang giúp cách mạng Campuchia trong bối cảnh đất nước ta vừa trải qua 30 năm chiến tranh, kinh tế kiệt quệ, ngổn ngang biết bao các vấn đề an ninh xã hội cần phải giải quyết. Nhưng vượt lên tất cả, nhân dân Việt Nam đã kề vai với những người yêu nước chân chính và nhân dân Campuchia chia sẻ ngọt bùi vượt qua giai đoạn nguy nan nhất.

Kể về những năm tháng ấy, ông Pha cho biết: các chuyên gia Việt Nam sang giúp Campuchia nhiệm kỳ đầu rất khó khăn, thiếu thốn. Đi làm chuyên gia nhưng mọi người đều phải đem tiêu chuẩn lương thực, thực phẩm và tiền lương của mình để đảm bảo đời sống và sinh hoạt. Tết Nguyên đán đầu tiên trên đất bạn, các chuyên gia ăn hạt bo bo và mắm kem. Lúc bấy giờ, đi làm chuyên gia giúp Campuchia là đi chiến trường, nhiều chuyên gia đã hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ giúp bạn. Tuy nhiên, đội ngũ chuyên gia Việt Nam đã vượt qua khó khăn, thiếu thốn để hoàn thành nhiệm vụ được giao

Vui mừng chứng kiến sự hồi sinh kỳ diệu và phát triển nhanh chóng, toàn diện của Campuchia, ông Pha nhấn mạnh: Ban liên lạc cựu chuyên gia giúp cách mạng Campuchia và Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia các cấp, mà lực lượng nòng cốt là các cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện, dù đã nghỉ hưu, tuổi cao nhưng vẫn có nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần vun đắp quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia.

Phật giáo kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia Phật giáo kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia
Nhiều tỉnh, thành phố triển khai Chương trình Ươm mầm hữu nghị Nhiều tỉnh, thành phố triển khai Chương trình Ươm mầm hữu nghị

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hanh-trinh-tham-chien-truong-xua-cua-cuu-quan-tinh-nguyen-tren-dat-ban-campuchia-193990.html

In bài viết