Vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào từ trao đổi kinh nghiệm trong công tác dân vận

15:38 | 16/11/2023

Chia sẻ kinh nghiệm từ phương pháp tuyên truyền, giáo dục đến vận động quần chúng, hòa giải... là những chương trình đào tạo, lớp tập huấn của Việt Nam hỗ trợ Lào. Mô hình, cách làm hay trong công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc này vừa góp phần xây dựng và phát triển đất nước, vừa gìn giữ mối tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.
Ngày hội của tình hữu nghị Việt - Lào
Cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Lào có nhiều đóng góp trong các hoạt động từ thiện xã hội

Học hỏi kinh nghiệm từ Việt Nam

Mô hình xây dựng nông thôn mới tại xã Viêng Chăn (huyện Xaysettha, thủ đô Viêng Chăn, Lào) đến nay đã triển khai hơn 1 năm và đạt được nhiều kết quả. Đường giao thông được bê tông hóa; các trường học, trạm y tế được xây dựng kiên cố; nhiều công trình phúc lợi được xây dựng; 100% các hộ gia đình trong xã được sử dụng điện lưới quốc gia, sử dụng nước sạch…

Đạt được kết quả đó có phần không nhỏ của những cán bộ dân vận đang thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân. Anh A Xin, cán bộ dân vận tại xã Viêng Chăn cho biết, anh đã tham gia tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới, đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân trong xã đóng góp kinh phí, vật chất để xây dựng đường giao thông, trường học, trạm y tế… Trong vòng một tháng, anh đã vận động được 50 hộ dân hiến đất với tổng diện tích 10.000m2 để xây dựng đường giao thông nông thôn.

Việt Nam - Lào cần tích cực hợp tác nâng cao hiệu quả công tác dân vận
Mô hình nông thôn mới tại huyện Xaysettha, thủ đô Viêng Chăn, Lào. (Ảnh: Tú Anh)

“Năm 2022, tôi có cơ hội được tập huấn về công tác dân vận, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng, hòa giải… trong vòng 14 ngày tại Việt Nam. Chính những kiến thức, kinh nghiệm đó được tôi áp dụng vào thực tiễn công tác, vận động người dân xã Viêng Chăn tham gia tích cực trong quá trình xây dựng nông thôn mới”, anh A Xin nói.

Câu chuyện của cán bộ dân vận trẻ A Xin là một trong những minh chứng cho thấy hợp tác dân vận Việt Nam - Lào đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng ở Lào.

Theo báo cáo của Ban Dân vận Trung ương, tính đến năm 2023, Việt Nam đã tổ chức gần 40 lớp tập huấn cho hơn 400 cán bộ dân vận là những lãnh đạo, quản lý, chuyên viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố và một số cơ quan, đơn vị của Lào.

“Chương trình đào tạo tại Việt Nam rất bổ ích, giúp tôi nâng cao kiến thức về bản chất, vai trò, vị trí của công tác dân vận trong thời kỳ mới. Đồng thời rèn luyện kỹ năng công tác dân vận sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước Lào, giúp tôi áp dụng được vào thực tiễn công tác của bản thân”. Đó là chia sẻ của đồng chí Somsanith Vongthong, Phó trưởng ban Dân vận tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) sau khi tham gia lớp bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước năm 2022.

Việt Nam - Lào cần tích cực hợp tác nâng cao hiệu quả công tác dân vận
Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. (Ảnh: Hoàng Phong)

Bên cạnh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân vận, hai nước đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm nhằm trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong công tác vận động quần chúng như: Hội thảo “Kinh nghiệm vận động quần chúng trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam và Lào” thu hút sự tham gia của hơn 100 đại biểu; Xuất bản cuốn sách “Kinh nghiệm xây dựng tổ chức đoàn thể quần chúng ở Việt Nam và Lào” cung cấp kinh nghiệm xây dựng tổ chức đoàn thể quần chúng ở hai nước…

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác

Từ ngày 13-17/11, Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do bà Inlavanh Keobounphanh, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trong buổi làm việc ngày 14/11 tại Hà Nội với Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Phạm Tất Thắng, bà Inlavanh Keobounphanh khẳng định công tác đối ngoại nhân dân, đặc biệt là công tác dân vận là một nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị.

Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cần tích cực, chủ động triển khai “Thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào”. Theo đó, hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp trong việc trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu, triển khai các mô hình, cách làm hay trong công tác vận động quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Việt Nam - Lào hợp tác nâng cao hiệu quả công tác dân vận
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân Vận Trung ương Phạm Tất Thắng (trái) với Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Inlavanh Keobounphanh. (Ảnh: Phương Hoa)

Thảo luận về nội trung trọng tâm hợp tác trong thời gian tới, bà Inlavanh Keobounphanh mong muốn hai bên tăng cường trao đổi đoàn, thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong công tác dân vận, nhất là trong các lĩnh vực: tuyên truyền, vận động, giáo dục, tập hợp quần chúng…

Hai bên cũng cần tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, từ đó nghiên cứu, đề xuất các mô hình, cách làm mới, sáng tạo trong công tác dân vận, phù hợp với tình hình thực tế của mỗi nước.

Ngoài ra, cần quyết tâm thực hiện tốt Thỏa thuận hợp tác đã ký, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức, đoàn thể dân vận của hai nước, tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của mỗi bên.

Báo cáo của Ban Dân vận Trung ương cho biết, hiện Việt Nam đang triển khai Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Lào giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới Việt Nam - Lào. Trong đó nhiều dự án liên quan đến công tác dân vận được triển khai như: Dự án hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận Tổ quốc Lào và các đoàn thể của Lào; Dự án hỗ trợ triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân Lào; Dự án hỗ trợ phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, tuyên truyền ở vùng biên giới Việt Nam - Lào…

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương cho biết, hợp tác trong công tác dân vận giữa Việt Nam - Lào thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực với các hoạt động giúp cán bộ dân vận hai nước học hỏi lẫn nhau, tích lũy thêm kinh nghiệm. Các hoạt động nghiên cứu, trao đổi cũng giúp cán bộ hai bên có cái nhìn toàn diện, sâu sắc về công tác dân vận, từ đó có những giải pháp phù hợp với thực tiễn của mỗi nước.

Đào tạo bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế cho cán bộ Lào

Đào tạo bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế cho cán bộ Lào

Khóa đào tạo bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế dành cho 20 cán bộ làm công tác đối ngoại của Bộ Ngoại giao và các bộ, ban ngành Lào diễn ra từ ngày 6-9/11 tại Vientiane, do Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối ngoại, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao phối hợp với Viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Lào tổ chức.

Quân dân biên giới Việt - Lào: cùng nhau hợp tác, cùng nhau ca vui

Quân dân biên giới Việt - Lào: cùng nhau hợp tác, cùng nhau ca vui

Ngày 10/11, lực lượng biên phòng hai địa phương biên giới Quảng Trị (Việt Nam) và Savannakhet (Lào) tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới và giáo viên, học sinh hai vùng giáp biên.

Mai Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vun-dap-tinh-huu-nghi-viet-lao-tu-trao-doi-kinh-nghiem-trong-cong-tac-dan-van-193222.html

In bài viết