Các doanh nghiệp châu Âu quan tâm đến nhiều lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam

07:15 | 11/10/2023

Năng lượng sạch, điện gió, điện mặt trời, lâm nghiệp, nông nghiệp hiện đại, y tế, các lĩnh vực liên quan đến công nghiệp điện tử… là những lĩnh vực các doanh nghiệp châu Âu đang quan tâm và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.
Phần Lan quan tâm tới lĩnh vực lâm nghiệp, công nghiệp rừng
Fukuoka mong sẽ đón tiếp thêm nhiều doanh nghiệp Việt đến đầu tư, kinh doanh

Đó là chia sẻ của ông Gabor Fluit, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tại tọa đàm về thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - EU và vai trò của EuroCham và kết nối doanh nghiệp diễn ra ngày 9/10 tại Brussels (Bỉ).

Với trên 40 khách mời gồm đại diện nhiều doanh nghiệp lớn của châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam như Tập đoàn LEGO, Pharma Group, DEPR Vietnam, Equinor…, tọa đàm mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng, toàn diện, khai thác hiệu quả những tiềm năng sẵn có giữa Việt Nam và EU.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Văn Thảo cho biết EuroCham có vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - EU, Việt Nam cần sự đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, tầm nhìn và phối hợp chặt chẽ của EuroCham để cùng nắm bắt cơ hội, mở rộng hợp tác.

Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Văn Thảo
Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Văn Thảo đề nghị EuroCham vận động phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA). (Ảnh minh họa: KT)

Đại sứ đề nghị EuroCham phối hợp với Việt Nam thúc đẩy một số vấn đề quan trọng như: tiếp tục vận động một số quốc gia thành viên sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); phối hợp với Việt Nam lên tiếng dưới nhiều hình thức để Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ thẻ vàng đánh bắt thủy sản trái phép, không báo cáo và không được quản lý (IUU) với Việt Nam…

Đại sứ cũng đề cập tới các chính sách mới của EU sẽ tác động tới cả doanh nghiệp Việt Nam và EU như: Luật chống phá rừng (EUDR), tín chỉ carbon (CBAM), thẩm định chuỗi cung ứng…

“Việt Nam sẵn sàng chủ động hợp tác, mong EU duy trì đối thoại, thúc đẩy hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, nâng cao năng lực… để Việt Nam có thể thích ứng và hội nhập với các chính sách mới của EU”, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo nói.

Nhất trí với các đề xuất của Việt Nam, Chủ tịch, Ban lãnh đạo EuroCham cùng đại diện các doanh nghiệp khẳng định EuroCham sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam thúc đẩy cơ quan chức năng EU và các nước thành viên trong việc phê chuẩn EVIPA, rút thẻ vàng IUU và thực hiện các chính sách mới.

Ông Tibor Stelbaczky, Cố vấn cao cấp về ngoại giao năng lượng của Cơ quan đối ngoại EU (EEAS) chia sẻ, các chính sách mới của EU đều có thời gian khởi động nên Việt Nam có thể tích cực tham gia thích ứng, phía EU luôn sẵn sàng đối thoại và hỗ trợ.

Bên cạnh đó, đánh giá Việt Nam có vai trò quan trọng với EU và còn nhiều tiềm năng hợp tác, ông Gabor Fluit, Chủ tịch EuroCham cho biết các doanh nghiệp châu Âu đang quan tâm đến những cơ hội đầu tư vào năng lượng sạch, điện gió, điện mặt trời, nông nghiệp hiện đại, tài chính xanh, logistics, y tế, các lĩnh vực liên quan đến công nghiệp điện tử… tại Việt Nam.

Ông Gabor Fluit, Chủ tịch EuroCham (thứ 2, phải), phát biểu ý kiến tại tọa đàm. (Ảnh: TTXVN)
Ông Gabor Fluit, Chủ tịch EuroCham (thứ 2 từ phải sang), phát biểu ý kiến tại tọa đàm. (Ảnh: TTXVN)

Theo ông Gabor Fluit, EuroCham sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để nắm bắt cơ hội mới, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng này. Song song với đó Việt Nam cũng phải tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng; cải thiện luật pháp để bảo vệ các doanh nghiệp đầu tư; thúc đẩy xu hướng đầu tư xanh, kinh tế sạch; cải cách tư vấn Quy hoạch điện VIII nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch, tái tạo…

Đại diện các doanh nghiệp đánh giá cao các chính sách của Việt Nam nhằm hướng tới phát triển bền vững như quyết tâm tham gia vào chuỗi cung ứng sạch, ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới… Đây là tiền đề để các doanh nghiệp đẩy mạnh hơn nữa đầu tư vào thị trường Việt Nam.

NTV (Đức): Doanh nghiệp Đức rất quan tâm tới Việt Nam NTV (Đức): Doanh nghiệp Đức rất quan tâm tới Việt Nam
Với tiêu đề "Việt Nam là tâm điểm của các công ty Đức", trang tin NTV của Đức ngày 14/9 đăng bài viết và một Podcast về Việt Nam cũng như sự hấp dẫn của thị trường quốc gia Đông Nam Á này đối với các doanh nghiệp Đức.
Phần Lan quan tâm tới lĩnh vực lâm nghiệp, công nghiệp rừng Phần Lan quan tâm tới lĩnh vực lâm nghiệp, công nghiệp rừng
Ngày 2/10, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã chủ trì buổi tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Phần Lan tại Việt Nam Keijo Norvanto đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Tú Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cac-doanh-nghiep-chau-au-quan-tam-den-nhieu-linh-vuc-dau-tu-tai-viet-nam-192049.html

In bài viết