Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028:

Chú trọng vận động người Việt Nam ở nước ngoài hướng về đất Tổ

17:37 | 04/10/2023

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ được xác định tại Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra ngày 4/10 tại Phú Thọ. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đã dự và phát biểu chỉ đạo. Ông Dư Văn Quảng, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028.
4 nhiệm vụ trọng tâm của Hội hữu nghị Việt Nam - Séc - Slovakia tỉnh Phú Thọ
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ: nhiều hoạt động hấp dẫn, hiệu quả

Những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2023-2028

Báo cáo trình bày tại Đại hội nêu: Nhiệm vụ này được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ thực hiện thông qua nhiều hình thức, tiêu biểu là: tổ chức “Trại hè Việt Nam” (dành cho thanh niên Việt kiều ưu tú về thăm Tổ quốc); “Ngày quốc Tổ Việt Nam toàn cầu” (Giỗ Tổ Hùng Vương ở nước ngoài); “Xuân Đất Tổ” (người Phú Thọ ở nước ngoài về đón Tết tại tỉnh); củng cố, thành lập các Ban liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ sẽ phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương kết nghĩa ở nước bạn. Mở rộng quan hệ hữu nghị với các nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là các nước đã có Hội hữu nghị cấp tỉnh.

Ban Chấp hành Liên hiệp hữu nghị tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt tại Đại hội. (Ảnh:  Thành Luân)
Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Thành Luân)

Đối với công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ phấn đấu đưa các dự án đến với những đối tượng còn khó khăn trên địa bàn tỉnh như: trẻ em mồ côi, người già không nơi nương tựa, người khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Tập trung xây dựng, phát triển tổ chức bộ máy vững mạnh trong nhiệm kỳ 2023-2028. Tổ chức các lớp tập huấn và tham gia các lớp tập huấn do Trung ương và tỉnh tổ chức cho cán bộ, lãnh đạo làm công tác đối ngoại nhân dân. Cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ… đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Phát triển các tổ chức hữu nghị thành viên cả về chất và lượng; đưa hoạt động của các Hội hữu nghị đi vào nề nếp; tích cực giao lưu với các Hội hữu nghị thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh thành khác.

Trao đổi thông tin định kỳ

Phát biểu tại Đại hội, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết: Những chuyển biến nhanh chóng trong tình hình thế giới, khu vực và trong nước đang đặt ra yêu cầu của công tác đối ngoại nhân dân phải thích ứng, điều chỉnh chiến lược phù hợp. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ cần tổ chức các kỳ trao đổi thông tin với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành hoặc lãnh đạo các Hội thành viên để có các hoạt động hiệu quả, thiết thực.

Chú trọng vận động người Việt Nam ở nước ngoài hướng về đất Tổ
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn trao kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2018-2023. (Ảnh: Thành Luân)

Ông Phan Anh Sơn đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ xem xét, mở rộng thành lập thêm tổ chức thành viên, nhất là trong bối cảnh Việt Nam có bước chuyển mới trong quan hệ đối ngoại với một số nước.

Trong công tác phi chính phủ nước ngoài, cần phát huy thế mạnh của các cá nhân trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh để có chương trình, dự án cụ thể; quan tâm, kết hợp với các ban, đơn vị của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; tích cực, chủ động, chu đáo trong việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế, qua đó mở ra cơ hội hợp tác kinh tế mới.

Ông Phan Anh Sơn đề nghị Ban lãnh đạo mới của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ xác định rõ mục tiêu tổng quát của cả nhiệm kỳ 2023-2028, đưa ra các chỉ số phù hợp, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và mục tiêu cụ thể từng năm.

Tại Đại hội, Chủ tịch Phan Anh Sơn đã trao kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" - phần thưởng cao quý của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho 6 cá nhân; 8 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ông Dư Văn Quảng, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Thúc đẩy hợp tác giữa Phú Thọ, Bắc Giang với địa phương Hàn Quốc Thúc đẩy hợp tác giữa Phú Thọ, Bắc Giang với địa phương Hàn Quốc
Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ kỷ niệm 10 năm thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ kỷ niệm 10 năm thành lập

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chu-trong-van-dong-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-huong-ve-dat-to-191831.html

In bài viết