Bạn bè Ấn Độ hào hứng thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trải nghiệm in mộc bản

07:04 | 07/07/2023

Tham quan di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Hà Nội), tự tay in mộc bản, giao lưu với Trung tâm văn hóa Swami Vivekananda... là những trải nghiệm của đoàn đại biểu Hội hữu nghị và hợp tác văn hóa Ấn Độ (ISCUF) khi thăm Hà Nội.
ISCUF muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với VUFO
Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị và hợp tác văn hóa Ấn Độ thăm Quảng Ninh
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị và hợp tác văn hóa Ấn Độ gồm 17 thành viên do ông Mohanty Bijay, Phó Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn, đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 6-10/7/2023. Ngày 6/7, đoàn đại biểu đã tham quan di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường Quốc học đầu tiên tại Việt Nam.
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị và hợp tác văn hóa Ấn Độ (ISCUF) gồm 17 thành viên do ông Mohanty Bijay, Phó Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn, đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 6-10/7/2023. Ngày 6/7, đoàn đại biểu đã tham quan di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường Quốc học đầu tiên tại Việt Nam. Theo ông Bijay, các thành viên đoàn đến Việt Nam lần đầu nên ai cũng hào hứng, mong muốn tìm hiểu về Việt Nam (Ảnh: Thành Luân).
Các đại biểu nghe giới thiệu lịch sử của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chiêm ngưỡng kiến trúc cổ kính, hàm chứa nhiều giá trị văn hóa của trường đại học đầu tiên ở Việt Nam, tìm hiểu về đạo học của người Việt (Ảnh: Thành Luân).
Các đại biểu nghe giới thiệu lịch sử của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chiêm ngưỡng kiến trúc cổ kính, hàm chứa nhiều giá trị văn hóa của trường đại học đầu tiên ở Việt Nam, tìm hiểu về đạo học của người Việt (Ảnh: Thành Luân).
Bạn bè Ấn Độ hào hứng thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trải nghiệm in mộc bản
Văn Miếu được xây dựng vào năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông tại kinh đô Thăng Long để tôn thờ Tiên thánh, tiên hiền Nho học và là nơi Thái tử học tập. Quốc Tử Giám được xây dựng phía sau Văn Miếu vào năm 1076 dưới thời vua Lý Nhân Tông, là nơi học tập của con em các quan lại và tầng lớp quý tộc để trở thành các nho sĩ và ra làm quan. Đây không chỉ là nơi thờ tự mà còn là trung tâm giáo dục Nho học lớn nhất Việt Nam thời quân chủ (Ảnh: Thành Luân).
Bạn bè Ấn Độ hào hứng thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trải nghiệm in mộc bản
Các đại biểu nghe giới thiệu về 82 bia tiến sĩ và lịch sử giáo dục khoa cử của Việt Nam. Theo các đại biểu, 82 bia tiến sĩ là những di sản tư liệu mang giá trị cao về mặt văn hóa, lịch sử, mỹ thuật cần được bảo tồn và gìn giữ cho những thế hệ sau và lan tỏa tới bạn bè khắp năm châu (Ảnh: Thành Luân).
Bạn bè Ấn Độ hào hứng thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trải nghiệm in mộc bản
Đại biểu ISCUF tìm hiểu về kỹ thuật in mộc bản truyền thống và các nguyên liệu sử dụng như: gỗ mít (để làm ra ván in), xơ mướp, mực tàu, giấy dó để in tranh, in sách (Ảnh: Thành Luân).
Bạn bè Ấn Độ hào hứng thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trải nghiệm in mộc bản
Bạn bè Ấn Độ hào hứng trải nghiệm in mộc bản (Ảnh: Thành Luân).
Bạn bè Ấn Độ hào hứng thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trải nghiệm in mộc bản
Bà Priyanka (bìa trái) và bà Mani (thứ hai, từ trái sang), thành viên đoàn ISCUF cho biết: "Chúng tôi rất vui vì được học cách in chữ bằng khuôn gỗ. Hướng dẫn viên và nhân viên tại Văn Miếu đã hướng dẫn chúng tôi tỉ mỉ từng bước nên chúng tôi không gặp khó khăn gì trong lúc thực hiện. Chúng tôi rất vui vì được đến thăm Văn Miếu và tìm hiểu được nhiều điều thú vị về Việt Nam" (Ảnh: Thành Luân).
Bạn bè Ấn Độ hào hứng thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trải nghiệm in mộc bản
Ông Manjhi Dev Anand, nhà văn, thành viên đoàn ISCUF cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi thử in chữ bằng khuôn gỗ. Tôi rất hào hứng vì ở Ấn Độ không có các hoạt động giống như thế này".
Bạn bè Ấn Độ hào hứng thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trải nghiệm in mộc bản
Ông Manjhi Dev Anand đã tự tay mình in chữ Tài và cho biết sẽ mang bản in này về Ấn Độ giữ làm kỉ niệm. (Ảnh: Thành Luân).
Bạn bè Ấn Độ hào hứng thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trải nghiệm in mộc bản
Bạn bè Ấn Độ hào hứng khoe các chữ mình đã tự in được (Ảnh: Thành Luân).
Bạn bè Ấn Độ hào hứng thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trải nghiệm in mộc bản
Ông Nguyễn Văn Tú (thứ ba từ trái sang), Phó Giám đốc khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám tặng đoàn cuốn sách giới thiệu về Văn Miếu. Ông mong cuốn sách sẽ giúp đoàn hiểu thêm về Văn Miếu - Quốc Tử Giám và và gợi nhớ kỉ niệm về chuyến thăm Việt Nam lần này (Ảnh: Thành Luân).
Bạn bè Ấn Độ hào hứng thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trải nghiệm in mộc bản
Rời Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đoàn ISCUF đến thăm Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda tại Hà Nội. Bà Monica Dharma, Giám đốc Trung tâm đã giới thiệu về trung tâm, các hoạt động quảng bá văn hóa Ấn Độ đến người Việt Nam như dạy yoga, dạy múa Ấn Độ, tổ chức biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật, hội thảo... (Ảnh: Thành Luân).
Bạn bè Ấn Độ hào hứng thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trải nghiệm in mộc bản
Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam thành lập năm 2016 nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân 2 nước thông qua giao lưu văn hóa. Theo bà Monica Dharma, Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng từ tôn giáo, phong tục thờ cúng tổ tiên đến văn hóa, khí hậu... Người dân Việt Nam thân thiện, hiếu khách, kiên cường. Việt Nam có đồ ăn ngon, hoa quả, rau củ đa dạng, nhiều danh lam thắng cảnh. Đặc biệt, rất nhiều người Việt Nam yêu thích yoga. Khác với ở Ấn Độ, yoga ở Việt Nam còn được đưa lên sân khấu biểu diễn với nhiều tư thế khó, đẹp, nghệ thuật (Ảnh: Thành Luân).
Bạn bè Ấn Độ hào hứng thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trải nghiệm in mộc bản
Chia tay Trung tâm, ca sĩ Mohapatra Susanta, thành viên đoàn ISCUF ngẫu hứng hát ca khúc mang tên "Bài hát về Việt Nam". Chuyến tham quan giúp các đại biểu hiểu thêm về Hà Nội, sự giao thoa trong văn hóa Việt Nam và Ấn Độ. Các đại biểu mong muốn có dịp được quay trở lại thăm Hà Nội và dành nhiều thời gian khám phá thủ đô của Việt Nam. (Ảnh: Thành Luân).
Xác lập kỷ lục thế giới về số lượng người đồng diễn Yoga
Ấn Độ trao tặng 2 cây Bồ Đề cho tỉnh Vĩnh Phúc

Thành Luân - Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ban-be-an-do-hao-hung-tham-van-mieu-quoc-tu-giam-trai-nghiem-in-moc-ban-188358.html

In bài viết