Hơn 22 nghìn người được xét nghiệm HIV tại trại giam

13:00 | 06/01/2023

Trong năm 2022, các đơn vị liên quan đã tăng cường cung cấp các dịch vụ phòng, chống HIV trong trại giam, trại tạm giam: Đã triển khai tại 31 trại giam; 35 trại tạm giam với 22.250 lượt người được xét nghiệm tại trại giam; 7.201 lượt được xét nghiệm tại trại tạm giam. 3.525 bệnh nhân được điều trị thuốc ARV. 1.200 bệnh nhân điều trị ARV được điều trị viêm gan C.
Ngày trở về đúng dịp Tết, niềm vui của những người từng lầm lỗi Ngày trở về đúng dịp Tết, niềm vui của những người từng lầm lỗi
Giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân, là chủ trương thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Với những người từng lầm đường, lạc lối đã phải trả giá cho những hành động vi phạm pháp luật của mình bằng những năm tháng tù tội, việc được giảm án, tha tù dịp Tết Nguyên đán, được sớm trở về nhà đoàn tụ với gia đình, sẵn sàng cho cơ hội làm lại cuộc đời, là niềm vui rất lớn.
Không khí đón Tết ở nơi đặc biệt Không khí đón Tết ở nơi đặc biệt
5 giờ 30 phút sáng 29 Tết, những làn sương trắng bạc vẫn giăng đầy lưng chừng núi bao quanh khu vực Trại giam Yên Hạ. Đây cũng là thời điểm phạm nhân Nguyễn Văn Vận cùng các phạm nhân khác lục đục chuẩn bị nguyên liệu để gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Mỗi người mỗi việc, không khí chuẩn bị Tết thật đầm ấm, tiếng cười, tiếng nói rôm rả như một gia đình…
Lấy máu xét nghiệm HIV. Ảnh: Thùy Chi
Lấy máu xét nghiệm HIV. Ảnh: Thùy Chi

Trao đổi với phóng viên, PGS.TS. Phan Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho biết, trong nhiều năm trở lại đây, Cục Phòng chống HIV/AIDS đã phối hợp chặt chẽ với Cục Y tế (H50), Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10) – Bộ Công an để triển khai đồng bộ công tác phòng chống HIV/AIDS tại 54 trại giam trên toàn quốc.

Từ nguồn ngân sách nhà nước và với sự hỗ trợ từ Dự án Quỹ toàn cầu, Tổ chức AHF, Quỹ PEPFAR…, các đợn vị liên quan đã tổ chức nhiều hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong trại giam, trại tạm giam tập trung.

Cụ thể, tư vấn và xét nghiệm sàng lọc HIV, xét nghiệm khẳng định HIV cho can phạm, phạm nhân. Hằng năm trung bình các trại giam thực hiện xét nghiệm sàng lọc được từ 45.000 - 50.000 phạm nhân, đặc biệt là các phạm nhân mới vào trại. Tỉ lệ trung bình người có xét nghiệm khẳng định HIV (+) trong nhóm này khoảng 2%. Tất cả các trường hợp này đều được đưa vào điều trị ARV với số lượng trung bình là 900 – 1.000 người mỗi năm.

Về kết quả điều trị ARV cho can phạm, phạm nhân nhiễm HIV, hiện có gần 4.000 người đang điều trị ARV từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc do Quỹ toàn cầu tài trợ.

Bên cạnh việc điều trị thuốc ARV họ còn được xét nghiệm cơ bản, xét nghiệm tải lượng HIV, xét nghiệm CD4 định kỳ để theo dõi, đánh giá kết quả điều trị thuốc ARV theo quy định. Hằng năm có 3.800 – 4.000 trường hợp/năm được xét nghiệm tải lượng HIV.

Kết quả xét nghiệm tải lượng HIV, xét nghiệm CD4 cho thấy hiệu quả điều trị thuốc ARV trong trại giam, trại tạm giam tương tự như ngoài cộng đồng. Tỉ lệ dưới 1.000 bản sao/mlhằng năm đạt từ 93 – 97%. Chính hiệu quả điều trị của thuốc ARV đã nêu cao tính nhân văn của Đảng và nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe cho phạm nhân, đồng thời góp phần đáng kể trong việc giảm các chi phí liên quan đến công tác khám chữa bệnh cho phạm nhân nhiễm HIV.

Ngoài những kết quả chính trên, Cục Phòng, chống HIV/AIDS còn phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Công an trong việc triển khai các hoạt động tăng cường năng lực cho cán bộ y tế trại giam về các hoạt động phòng chống HIV/AIDS nói chung và công tác chăm sóc điều trị HIV/AIDS nói riêng.

Để thực hiện mục tiêu Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030, thời gian tới ngành y tế và các bộ ngành liên quan sẽ tiếp tục mở rộng điều trị HIV/AIDS tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, các cơ sở chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội và các tổ chức hợp pháp khác. Qua đó bảo đảm an toàn sức khỏe cho phạm nhân trong quá trình thụ án ở đây.

ĐBQH: Phạm nhân lao động ngoài trại giam cần được trả công ĐBQH: Phạm nhân lao động ngoài trại giam cần được trả công
Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, sáng 3/6, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.
Thông qua Nghị quyết thí điểm dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam Thông qua Nghị quyết thí điểm dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
Theo Nghị quyết, trại giam thuộc Bộ Công an được áp dụng thí điểm hợp tác với tổ chức trong nước để tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Theo Thuỳ Chi/tiengchuong.vn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hon-22-nghin-nguoi-duoc-xet-nghiem-hiv-tai-trai-giam-187859.html

In bài viết