Thu ngân sách qua cơ quan thuế đang có tỷ lệ thấp nhất trong vòng 14 năm

06:39 | 06/06/2023

Theo Tổng cục Thuế, dù thu ngân sách nhà nước vẫn đảm bảo theo tiến độ dự toán, nhưng nếu so với các năm trước thì đây là "mức thu thấp nhất trong vòng 14 năm"...
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Thị trường bảo hiểm nhân thọ còn những tồn tại cần chấn chỉnh Bộ trưởng Bộ Tài chính: Thị trường bảo hiểm nhân thọ còn những tồn tại cần chấn chỉnh
Theo ông Phớc, Bộ Tài chính đang xây dựng nghị định và thông tư về kinh doanh bảo hiểm, tập trung vào nguyên tắc cung cấp các sản phẩm và hợp đồng bảo hiểm rõ ràng hơn, ngắn hơn, trọng tâm hơn; làm rõ quyền lợi, thời hạn và nghĩa vụ của các bên...
Đại biểu đề xuất đưa ô tô vào diện giảm thuế VAT 2%, Bộ trưởng Tài chính nói gì? Đại biểu đề xuất đưa ô tô vào diện giảm thuế VAT 2%, Bộ trưởng Tài chính nói gì?
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, ô tô là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, không thuộc phạm vi của Nghị quyết 43. Ô tô không nằm trong diện được giảm thuế là do chính sách này tập trung giảm thuế cho những lĩnh vực thiết yếu.

Đây là thông tin được quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết tại Hội nghị giao ban công tác tháng 5/2023 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2023 của Bộ Tài chính.

Theo thông tin tại hội nghị, tổng thu ngân sách đến đến hết ngày 1/6/2023 ước đạt 782,9 nghìn tỷ đồng, bằng 48,31% dự toán năm. Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 51,4% dự toán, thu ngân sách địa phương mới đạt 44,8% dự toán.

Về số thu do ngành Thuế quản lý, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 thu ngân sách ước đạt 663.843 tỷ đồng. Số thu này bằng 48,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 96,9% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, theo ông Thành, thu ngân sách nhà nước vẫn đảm bảo theo tiến độ dự toán, nhưng so với các năm trước thì đây là mức thu thấp nhất trong vòng 14 năm.

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành.
Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành.

Ông Thành cho biết, nếu loại trừ các khoản thu phát sinh theo quý, tháng và các khoản thu đột biến thì diễn biến thu các tháng vẫn trên đà giảm, dự báo các tháng tới cũng chưa có dấu hiệu khởi sắc.

Đồng thời, lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng khẳng định, số thu trong thời điểm này đã phần nào phản ánh nỗ lực, cố gắng của cơ quan thuế. Ông Thành cũng nhấn mạnh, cơ quan thuế sẽ tiếp tục theo sát tình hình để cố gắng thu đạt dự toán được giao.

Về thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường, hoạt động xuất nhập khẩu tháng 5 tiếp tục giảm sút; luỹ kế kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá có thuế tính đến ngày 15/5/2023 đạt khoảng 45,5 tỷ USD, giảm 19% so cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 5/2023, thu ngân sách ngành hải quan ước đạt 30.054 tỷ đồng, giảm 6,23% so với tháng trước. Số thu lũy kế 5 tháng đạt 152.942 tỷ đồng, bằng 36% dự toán, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo ông Cường, sự sụt giảm trên có nguyên nhân chính do kim ngạch nhập khẩu có thuế của một số mặt hàng có số thu lớn trong tháng 5 giảm như: ô tô nguyên chiếc các loại giảm 37,8% về lượng và giảm 33,6% về trị giá, làm giảm thu 1.287 tỷ đồng; sắt thép các loại giảm 22,1% về lượng và giảm 16,7% về trị giá, làm giảm thu 253 tỷ đồng; điện thoại các loại và linh kiện giảm 27,1%, làm giảm thu 180 tỷ đồng...

Áp lực sẽ tiếp diễn trong những tháng cuối năm

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng nhận định: "Số thu có xu hướng giảm liên tiếp, như vậy trong những tháng tới, công tác thu sẽ khó khăn".

Đồng thời, với việc toàn ngành đang tiếp tục thực hiện các chính sách giảm, giãn thuế, phí, nhất là giảm 2% thuế giá trị gia tăng, thuế trước bạ..., Thứ trưởng Hưng nhận xét, điều này rõ ràng sẽ có ảnh hưởng đến thu ngân sách.

Do đó, ông Hưng đề nghị Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Vụ Ngân sách Nhà nước phải chủ động có phương án điều hành, kể cả điều hành tổng thể ngân sách nhà nước và điều hành đối với ngân sách địa phương.

Bên cạnh đó, ông Hưng cũng lưu ý Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan khẩn trương xử lý các vấn đề tồn đọng liên quan đến việc hoàn thuế giá trị gia tăng đang "nóng" thời gian gần đây.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì Hội nghị. Ảnh Mof
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì Hội nghị. Ảnh Mof

Phát biểu kết luận hội nghị này, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định, để hoàn thành được dự toán được Quốc hội giao, toàn ngành cần tăng cường áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, giải quyết được các trường hợp nợ đọng thuế, đảm bảo thu theo chỉ tiêu dự toán.

Bên cạnh đó, ông Chi cũng lưu ý, các đơn vị trong ngành cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án, chính sách về tài chính. Trong đó, khi triển khai các chính sách về phục hồi phát triển kinh tế phải kịp thời, thông suốt và chính xác. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, các đơn vị xây dựng chính sách tài chính phải hết sức quan tâm công tác kiểm tra, giám sát trên từng lĩnh vực; qua đó phát hiện kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm...

Thu sụt giảm, số chi tăng, bội thu ngân sách ngân sách nhà nước còn hơn 116 nghìn tỷ đồng Thu sụt giảm, số chi tăng, bội thu ngân sách ngân sách nhà nước còn hơn 116 nghìn tỷ đồng
So với cùng kỳ, các khoản thu chính của NSNN trong tháng 5 đều tiếp tục sụt giảm. Tới hết tháng 5, ước tính NSNN bội thu khoảng 116,5 nghìn tỷ đồng, giảm hơn 28 nghìn tỷ đồng so với thống kê ở tháng liền kề.
Xu hướng sụt giảm trong thu ngân sách qua cơ quan thuế ngày càng rõ Xu hướng sụt giảm trong thu ngân sách qua cơ quan thuế ngày càng rõ
Trong tháng 5, thu NSNN do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 85.200 tỷ đồng, bằng 76,4% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa chỉ bằng 75,7%, thu từ dầu thô bằng 92,3%...

Tuấn Việt

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thu-ngan-sach-qua-co-quan-thue-dang-co-ty-le-thap-nhat-trong-vong-14-nam-186860.html

In bài viết