Việt Nam, Campuchia hợp tác phát triển năng lực, phẩm chất đội ngũ lãnh đạo trẻ

10:03 | 26/05/2023

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia giai đoạn 2023 - 2028, hai bên sẽ hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao, thúc đẩy phát triển năng lực và phẩm chất thanh niên của hai Đảng, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo trẻ.
Sôi nổi tháng thanh niên Việt Nam tại Nam Sudan Sôi nổi tháng thanh niên Việt Nam tại Nam Sudan
Thanh niên VUFO trao đổi sách, lan tỏa văn hóa đọc Thanh niên VUFO trao đổi sách, lan tỏa văn hóa đọc

Thỏa thuận hợp tác được Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy và Đại tướng Hun Manet, Phó tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia ký kết ngày 25/5 tại Campuchia.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy và đại tướng Hun Manet, Phó tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy (bìa trái) và Đại tướng Hun Manet, Phó tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia ký thỏa thuận hợp tác (Ảnh: Thanh niên).

Cũng theo thỏa thuận này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia sẽ trao đổi đoàn đại biểu thanh niên, đặc biệt lãnh đạo thanh niên; tham gia các sự kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước của hai nước.

Hai bên sẽ đẩy mạnh hỗ trợ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm phát triển thanh niên trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, y tế, khoa học kỹ thuật, doanh nhân trẻ và kinh tế phi chính thức, cùng các công tác tự nguyện trong cộng đồng.

Tăng cường sự hiểu biết chung của thanh niên hai nước về văn hoá, lịch sử, hệ thống chính trị giữa hai nước; chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về công tác thanh niên, chính sách phát triển thanh niên.

Hai bên cam kết tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm giữa thanh niên trẻ của hai nước; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trong việc triển khai các hoạt động hợp tác thanh niên trong các cơ chế đa phương, tiểu vùng mà hai nước là thành viên chính thức.

Hỗ trợ, khuyến khích thanh niên, các tổ chức thanh niên tại các tỉnh giáp biên của hai nước tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ tốt đẹp với nhau vì hòa bình, hữu nghị, đóng góp vào sự hợp tác phát triển của hai nước.

Trên cơ sở sáng kiến của Đại tướng Hun Manet, hai lãnh đạo thanh niên nhất trí sẽ thành lập một ủy ban hỗn hợp chung giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ban Thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia để lên kế hoạch, xây dựng chương trình và giám sát việc thực hiện các hoạt động được cụ thể hóa từ Biên bản ghi nhớ được ký kết ngày 25/5.
Trại Hè thanh niên sinh viên Việt Nam tại Đức sẽ diễn ra vào tháng 8/2023 Trại Hè thanh niên sinh viên Việt Nam tại Đức sẽ diễn ra vào tháng 8/2023
Hội Thanh niên-Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ: Đẩy mạnh hoạt động hướng về biển đảo quê hương Hội Thanh niên-Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ: Đẩy mạnh hoạt động hướng về biển đảo quê hương

Minh Thái (T/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-campuchia-hop-tac-phat-trien-nang-luc-pham-chat-doi-ngu-lanh-dao-tre-186404.html

In bài viết