Đào tạo tiếng Trung và kỹ năng dệt may cho sinh viên

07:30 | 26/05/2023

Trường Đại học Đồng Tháp, Tập đoàn LuThai và Học viện Nghề khoa học kỹ thuật Sơn Đông sẽ hợp tác đào tạo nhân viên kỹ thuật dệt xuất sắc cho Trung Quốc và Việt Nam, thông thạo cả tiếng Việt và tiếng Trung, đồng thời hiểu được các quy tắc quốc tế cũng như kiến thức về ngành dệt may, góp phần vào hoạt động trao đổi thương mại và kỹ thuật giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Đồng Tháp: 20 trường học hưởng lợi từ dự án “Phát triển nông nghiệp hữu cơ” Đồng Tháp: 20 trường học hưởng lợi từ dự án “Phát triển nông nghiệp hữu cơ”
Nghề dệt choàng ở Đồng Tháp: Cung ứng gần 2 triệu sản phẩm khăn rằn mỗi năm Nghề dệt choàng ở Đồng Tháp: Cung ứng gần 2 triệu sản phẩm khăn rằn mỗi năm

Đây là nội dung thỏa thuận hợp tác chiến lược vừa được Trường Đại học Đồng Tháp, Tập đoàn LuThai và Học viện Nghề khoa học kỹ thuật Sơn Đông của Trung Quốc ký kết vào ngày 24/5. Thỏa thuận hợp tác chiến lược này đàm phán các điều khoản về thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường như: bồi dưỡng năng lực làm việc, năng lực thực hành và sáng tạo của sinh viên cùng các hoạt động trao đổi như: giảng viên đến doanh nghiệp để nghiên cứu và các chuyên gia tại doanh nghiệp đến trường để giảng dạy.

Các đại biểu tham gia buổi lễ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược (Ảnh: Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh).
Các đại biểu tham gia lễ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược (Ảnh: Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Từ Châu - Phó Tổng Lãnh Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh - cho biết, Trung Quốc đang tiến bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sẽ thúc đẩy mở cửa ngày càng rộng rãi và sâu sắc hơn với thế giới. Đây là thời cơ thích hợp để tiến hành hợp tác giáo dục tiếng Trung.

Ông mong ba bên sẽ phối hợp tốt, khai thác tối đa tiềm năng và nâng cao chất lượng hợp tác, tạo ra mô hình hợp tác mới “tiếng Trung + giáo dục nghề nghiệp” giữa hai nước, đóng góp tích cực vào việc nâng cao tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Trong những năm qua, Trường Đại học Đồng Tháp đã thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là nguồn nhân lực ngành ngôn ngữ Trung Quốc. Trong đó, Trường Đại học Đồng Tháp và Công ty TNHH Dệt Sợi Continental thuộc Tập đoàn Luthai hợp tác từ năm 2016 đến nay. Công ty đã tuyển tổng cộng 111 sinh viên của Trường đến thực tập, trong đó có 92 sinh viên được tuyển dụng vào làm chính thức.

Quốc tế hóa giúp các cơ sở giáo dục tận dụng được tối đa nguồn lực chung Quốc tế hóa giúp các cơ sở giáo dục tận dụng được tối đa nguồn lực chung
Hơn 30 trường đại học và THPT tham gia cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” năm 2023 Hơn 30 trường đại học và THPT tham gia cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” năm 2023

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dao-tao-tieng-trung-va-ky-nang-det-may-cho-sinh-vien-186391.html

In bài viết