Quảng Bình tri ân nghĩa tình nhân dân Cuba

09:31 | 20/05/2023

Ngày 19/5, tại buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba (CDR), ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết tỉnh đang chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam, tri ân nghĩa tình nhân dân Cuba với Quảng Bình.
Cộng đồng người Việt tại Mozambique kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Cộng đồng người Việt tại Mozambique kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique vừa phối hợp với Cộng đồng người Việt tại đây tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3.
Cộng đồng người Việt vùng Primoryen (Nga) kỉ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam Cộng đồng người Việt vùng Primoryen (Nga) kỉ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Ngày 28/4, nhân dịp kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), tại vườn hoa trên phố Borisenko, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok (vùng Primorye, Nga) tổ chức lễ dâng hoa bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba thăm Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới (Ảnh: Báo Quảng Bình).
Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba thăm Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới (Ảnh: Báo Quảng Bình).

Ông Thắng nói: Trong những năm tháng gian khổ, khốc liệt của chiến tranh, nhân dân Quảng Bình đã nhận được sự quan tâm, động viên, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba. Quảng Bình sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam để thế hệ trẻ hiểu rõ, phát huy hơn nữa truyền thống của hai quốc gia, dân tộc.

Chia sẻ với khó khăn của Cuba, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, quân và dân Quảng Bình luôn ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba.

Trong phát biểu của mình, ông Gerardo Hernandez Nordelo, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm Việt Nam - Cuba và Cuba với Quảng Bình. Ông nói dỡ bỏ lệnh cấm vận là nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng của Ủy ban hiện nay.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, hai bên đã chia sẻ những kết quả của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hớim món quà ý nghĩa Chủ tịch Fidel Castro và nhân dân Cuba trao tặng Quảng Bình.

Tháng 9/1973, Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã đến thăm Quảng Bình và đề xuất giúp đỡ tỉnh Quảng Bình quy hoạch thành phố mới Đồng Hới; xây dựng bệnh viện Đồng Hới (sau này bệnh viện có tên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba).

Ngày 19/5/1974, công trình chính thức khởi công xây dựng tại xã Lý Ninh, thị xã Đồng Hới (nay là phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Toàn bộ thiết bị, vật tư máy móc xây dựng công trình này đều được vận chuyển từ Cuba sang. Những năm tiếp đó, Cuba đã cử 146 chuyên gia sang giúp tỉnh Quảng Bình điều hành, quản lý cũng như chuyển giao khoa học kỹ thuật và trực tiếp chữa trị bệnh nhân…

Các tổ chức toàn cầu đẩy mạnh đầu tư vào phát triển bền vững trong giai đoạn nhiều biến độngCác tổ chức toàn cầu đẩy mạnh đầu tư vào phát triển bền vững trong giai đoạn nhiều biến động
Quảng Nam tổ chức khai mạc lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa” năm 2023Quảng Nam tổ chức khai mạc lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa” năm 2023

Hạnh Trần (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quang-binh-tri-an-nghia-tinh-nhan-dan-cuba-186146.html

In bài viết