Covid-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp đối với người dân thế giới

07:31 | 06/05/2023

Ngày 5/5, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.
Khách Việt du lịch Trung Quốc sau hơn 3 năm gián đoạn vì Covid-19 Khách Việt du lịch Trung Quốc sau hơn 3 năm gián đoạn vì Covid-19
Ngành bán lẻ Việt Nam đã thay đổi như thế nào sau làn sóng COVID-19? Ngành bán lẻ Việt Nam đã thay đổi như thế nào sau làn sóng COVID-19?
WHO dỡ bỏ tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu với Covid-19
Miễn dịch từ nhiễm bệnh và vaccine của người dân ngày càng tăng (ảnh minh họa).

Theo ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, đại dịch đang có xu hướng lắng xuống trong khi miễn dịch từ nhiễm bệnh và vaccine của người dân ngày càng tăng. Tỷ lệ nhập viện và tử vong có chiều hướng giảm cũng làm giảm sức ép lên các hệ thống y tế. “Xu hướng này cho phép hầu hết quốc gia trở lại cuộc sống bình thường như trước đại dịch. Do đó, tôi tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do Covid-19", ông Teros phát biểu tại cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ.

Theo dữ liệu của WHO, thế giới ghi nhận hơn 765 triệu trường hợp dương tính kể từ khi đại dịch bắt đầu, gần 7 triệu người tử vong. Châu Âu là lục địa có nhiều ca nhiễm nhất, trong khi số người tử vong nhiều nhất được ghi nhận ở châu Mỹ.

Theo người đứng đầu WHO, đã đến lúc các nước chuyển từ giai đoạn ứng phó khẩn cấp sang ứng phó Covid-19 giống với các bệnh truyền nhiễm khác.

Tuy nhiên quyết định này không có nghĩa nguy hiểm đã qua. Đại dịch vẫn chưa kết thúc, các biến chủng mới vẫn có nguy cơ xuất hiện và tiếp tục gây ra các làn sóng lây nhiễm. Nếu tình hình thực tế thay đổi, tình trạng khẩn cấp toàn cầu hoàn toàn có thể được khôi phục. Ông Tedros cũng khuyến cáo các chính phủ không nên xóa bỏ những hệ thống đã xây dựng để đối phó đại dịch.

Trước khi WHO tuyên bố thế giới ra khỏi giai đoạn khẩn cấp của đại dịch, Anh, Thụy Điển và một số nước châu Âu cho rằng Covid đã chấm dứt trên đất nước họ từ cuối năm 2022.

Bên cạnh đó vẫn có những ý kiến cho rằng còn quá sớm để dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Theo tiến sĩ Margareth Dalcolmo, thành viên Học viện Y khoa Quốc gia Brazil, thế giới còn nhiều nhiệm vụ cấp bách như nghiên cứu biến chủng nCoV và phát triển các loại vaccine tốt hơn. Việc giữ nguyên tình trạng khẩn cấp sẽ tạo đòn bẩy để các quốc gia thu nhập thấp được tiếp cận với các phương pháp điều trị.

Hiện Việt Nam vẫn nhìn nhận Covid-19 là tình trạng sức khỏe khẩn cấp trong bối cảnh số ca mắc mới đang tăng trở lại, kéo theo số trường hợp nhập viện và tử vong tăng. Tuy nhiên, Bộ Y tế cho rằng tình hình dịch vẫn được kiểm soát, đa số ca mắc mới có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng, không gây quá tải lên hệ thống y tế.
Đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) sau giãn cách Covid-19 Đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) sau giãn cách Covid-19
Gần 300 người khuyết tật và gia đình tại Ninh Bình được hỗ trợ sinh kế sau Covid-19 Gần 300 người khuyết tật và gia đình tại Ninh Bình được hỗ trợ sinh kế sau Covid-19

Nguyệt Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/covid-19-khong-con-la-tinh-trang-y-te-khan-cap-doi-voi-nguoi-dan-the-gioi-185522.html

In bài viết