Nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về biển, đảo quê hương

12:21 | 30/03/2023

Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu và Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho gần 150 cán bộ Đoàn.
Quảng Bình và Vùng 3 Hải quân tạo mối đoàn kết gắn bó, góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Quảng Bình và Vùng 3 Hải quân tạo mối đoàn kết gắn bó, góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo
Lễ ký kết thỏa thuận liên tịch giữa Đoàn thanh niên Tổng Công ty Khí Việt Nam và Huyện đoàn Nhà Bè Lễ ký kết thỏa thuận liên tịch giữa Đoàn thanh niên Tổng Công ty Khí Việt Nam và Huyện đoàn Nhà Bè
Nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về biển, đảo quê hương
Thượng tá Nguyễn Xuân Lai, Phó Chính ủy Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về biển, đảo quê hương; từ đó, có những hành động thiết thực phát huy giá trị tài nguyên môi trường biển, đảo cũng như bảo vệ chủ quyền vùng biển và hải đảo của Tổ quốc.

Tại Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Xuân Lai, Phó Chính ủy Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân thông tin đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên về tình hình biển, đảo trong thời gian gần đây; quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay và kết quả nhiệm vụ xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biển đảo.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu Phạm Tuấn Tài cho biết, công tác tuyên truyền biển, đảo cho đoàn viên, thanh thiếu nhi được tổ chức Đoàn các cấp chủ động triển khai tích cực, khá toàn diện thông qua nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề; tuyên truyền thông qua hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật” hàng tháng, hàng năm; tuyên truyền lồng ghép vào các lớp “Học kỳ trong quân đội”, các buổi sinh hoạt của Đoàn - Hội - Đội, sinh hoạt câu lạc bộ “Lý luận trẻ” các cấp; tuyên truyền qua mô hình “Cột mốc đảo Trường Sa” tại các trường Trung học cơ sở…

Các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về biển, đảo thông qua các kênh thông tin của Đoàn như: Chuyên mục “Tuổi trẻ Bạc Liêu”, Cổng thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Bạc Liêu; tuyên truyền qua các trang mạng xã hội fanpage, facebook do các cấp bộ Đoàn quản lý; thường xuyên đăng tải, chia sẻ các tin, bài, chuyên mục, phóng sự, infographic, các thông điệp tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tội phạm trên biển, các nghị quyết, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam, chứng cứ pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa… thu hút nhiều lượt tương tác, tiếp cận, chia sẻ của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân.

Nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về biển, đảo quê hương
Quang cảnh Hội nghị.

Nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn trong tuyên truyền về tình hình biển, đảo, Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu cho biết, thời gian tới, tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục chủ động thông tin, tuyên truyền những kiến thức về biển, đảo; trong đó, thường xuyên phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức quán triệt, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về việc quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên biển, đảo, kết quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo đến đoàn viên, thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

Đồng thời, các cấp bộ Đoàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo”, các chương trình, phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ hướng về vùng biển, đảo của tỉnh thông qua các hoạt động thường niên Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, chương trình Tháng Ba biên giới...; tăng cường giao lưu, kết nghĩa với lực lượng vũ trang khu vực biển; đẩy mạnh chăm lo, hỗ trợ thân nhân gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, biển đảo.

Tỉnh Đoàn Bạc Liêu tiếp tục đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến; trong đó, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục phát huy ưu thế của mạng xã hội trong quán triệt, tuyên truyền chủ quyền biển, đảo giúp đoàn viên, thanh niên dễ tiếp cận, nắm bắt thông tin; đồng thời, duy trì và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức Đoàn các cấp.

Tin, ảnh: Tuấn Kiệt (TTXVN)

https://baotintuc.vn/bien-dao-viet-nam/nang-cao-nhan-thuc-cho-can-bo-doan-doan-vien-thanh-nien-ve-bien-dao-que-huong-20230330113317630.htm

"Đoàn viên, thanh niên là sức trẻ, sức mạnh của VUFO"
Bộ sách Biển đảo Việt Nam góp phần nâng cao ý thức chủ quyền dân tộc Bộ sách Biển đảo Việt Nam góp phần nâng cao ý thức chủ quyền dân tộc

Theo Báo Tin Tức/ TTXVN

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nang-cao-nhan-thuc-cho-can-bo-doan-doan-vien-thanh-nien-ve-bien-dao-que-huong-184010.html

In bài viết