Mong muốn tỉnh Lào Cai góp tăng cường hợp tác với một số tỉnh của Philippines

16:36 | 28/03/2023

Đây là mong muốn của ông Meynardo LB. Montealegre - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam - tại buổi tiếp xã giao của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường ngày 26/3.
Bí quyết chinh phục thực khách của ẩm thực Lào Cai Bí quyết chinh phục thực khách của ẩm thực Lào Cai
Nguyên liệu mang đặc trưng của vùng quê cùng cách chế biến độc đáo là bí quyết khiến nhiều món ăn của Lào Cai như: phở chua Bắc Hà, thắng cố, thịt trâu gác bếp, cá hồi… hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước.
Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ viện trợ thêm 2 triệu USD cho Lào Cai Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ viện trợ thêm 2 triệu USD cho Lào Cai
Đây là kết quả của chương trình Giao lưu hữu nghị quốc tế 2023 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) phối hợp với tỉnh Lào Cai tổ chức ngày 27/3/2023 tại Lào Cai.

Tại buổi tiếp, ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã giới thiệu khái quát tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thu hút đầu tư của tỉnh Lào Cai. Giai đoạn 2010-2022, tỉnh Lào Cai phê duyệt cấp phép đầu tư cho 492 dự án mới với số vốn đăng ký 3,343 tỷ USD.

Năm 2022, tỉnh cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 21 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn 5.927 tỷ đồng. Thời điểm hiện tại, Lào Cai có 27 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng kí đạt 685,818 triệu USD.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai mong muốn, Đại sứ Philippines quan tâm giới thiệu các đối tác, doanh nghiệp đến Lào Cai tìm hiểu thị trường, hợp tác đầu tư ở tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là về thương mại, giáo dục và đào tạo; hỗ trợ quảng bá để thu hút các doanh nghiệp của Philippines đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Lào Cai. Về phía Lào Cai, tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện ưu đãi cho các doanh nghiệp Philippines đến đầu tư, kinh doanh tại Lào Cai.

Mong muốn tỉnh Lào Cai góp tăng cường hợp tác với một số tỉnh của Philippines
Quang cảnh buổi tiếp xã giao (ảnh: Báo Lào Cai điện tử).

Thay mặt đoàn công tác, ông Meynardo LB. Montealegre - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Lào Cai. Ông Meynardo LB. Monetealegre cho biết giữa Việt Nam và Philippines đã có mối quan hệ ngoại giao nhiều năm qua và còn rất nhiều tiềm năng phát triển mối quan hệ hợp tác trong tương lai.

Trong thời gian tới, Đại sứ Meynardo LB. Montealegre mong muốn tỉnh Lào Cai sẽ xây dựng mối quan hệ hợp tác song phương với một số tỉnh của Philippines, góp phần làm tăng thêm tình đoàn kết, hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Philippines.

Qua chuyến thăm và làm việc lần này, Đại sứ sẽ tìm hiểu kỹ hơn thông tin của tỉnh Lào Cai, nhất là các lĩnh vực tương đồng giữa hai bên để có các chương trình hợp tác, đầu tư hiệu quả.

Du lịch Lào Cai - kỳ quan thiên nhiên của Đông Nam Á qua ảnh Du lịch Lào Cai - kỳ quan thiên nhiên của Đông Nam Á qua ảnh
Được Tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn vào top 5 kỳ quan thiên nhiên của Đông Nam Á, Lào Cai hấp dẫn du khách trong và ngoài nước bởi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu mát mẻ, văn hóa bản địa đặc sắc cùng nhiều các loại hình du lịch đa dạng. Cùng tạp chí Thời Đại du lịch Lào Cai qua ảnh.
Bí quyết chinh phục thực khách của ẩm thực Lào Cai Bí quyết chinh phục thực khách của ẩm thực Lào Cai
Nguyên liệu mang đặc trưng của vùng quê cùng cách chế biến độc đáo là bí quyết khiến nhiều món ăn của Lào Cai như: phở chua Bắc Hà, thắng cố, thịt trâu gác bếp, cá hồi… hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước.
Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ viện trợ thêm 2 triệu USD cho Lào Cai Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ viện trợ thêm 2 triệu USD cho Lào Cai
Đây là kết quả của chương trình Giao lưu hữu nghị quốc tế 2023 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) phối hợp với tỉnh Lào Cai tổ chức ngày 27/3/2023 tại Lào Cai.

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/mong-muon-tinh-lao-cai-gop-tang-cuong-hop-tac-voi-mot-so-tinh-cua-philippines-183908.html

In bài viết