Khánh thành Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh, Trung Quốc

18:00 | 25/03/2023

Ngày 24/3, Lễ khánh thành Khu di tích nơi ở và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức long trọng tại Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc.
"Người đi dép cao su": Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kịch của tác giả Algeria
Động thổ Dự án Khu trồng cây lưu niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào Động thổ Dự án Khu trồng cây lưu niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào

Tới dự buổi lễ có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh Hoàng Minh Sơn, đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Vân Nam cùng đông đảo cán bộ, nhân dân hai nước Việt-Trung.

Khánh thành Khu di tích nơi ở và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh, Trung Quốc

Tổng lãnh sự Hoàng Minh Sơn và phu nhân cùng đại diện phía Trung Quốc tại Lễ khánh thành Khu di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh (Ảnh: TLSQ Việt Nam tại Côn Minh).

Khu di tích bắt đầu được trùng tu từ tháng 5/2022. Trải qua gần 1 năm, dưới sự quan tâm của các bộ, ngành liên quan hai bên, tới tháng 3/2023, toàn bộ công tác trùng tu đã hoàn thành và chính thức mở cửa đón du khách tới tham quan, học hỏi về truyền thống cách mạng và tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước trong suốt thời kỳ chiến tranh gian khó.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Du lịch tỉnh Vân Nam Dương Đức Thông nhắc lại trang sử thắm tình hữu nghị khi Hồ Chủ tịch tới Côn Minh với tư cách là Bí thư Đảng Lao động Việt Nam (tháng 2/1940), xây dựng cơ sở cách mạng, đào tạo đội ngũ cốt cán về hoạt động tại Việt Nam. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã có các hoạt động ủng hộ cuộc cách mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới danh nghĩa “Hội nhân dân Việt Nam chi viện ủng hộ Trung Quốc chống giặc”.

Khánh thành Khu di tích nơi ở và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Côn Minh, Trung Quốc
Tổng lãnh sự Hoàng Minh Sơn (đầu tiên phía trên) và Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Vân Nam Dương Đức Thông xem tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TLSQ Việt Nam tại Côn Minh)

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Vân Nam Trần Vinh Kiệt cho rằng, việc khánh thành và mở cửa đón du khách tham quan di tích là thực hiện nhận thức chung đạt được giữa Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) và Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh biên giới Việt Nam, cũng như kế thừa mối tình hữu nghị cách mạng giữa hai Đảng, hai nước, thúc đẩy quan hệ song phương tiếp tục phát triển.

Trong phần đáp lời, Tổng lãnh sự Hoàng Minh Sơn cảm ơn các bộ, ngành liên quan của hai bên đã quan tâm giúp đỡ để việc trùng tu di tích được thuận lợi, đồng thời đánh giá cao ý nghĩa của Khu di tích, bày tỏ mong muốn Lễ khánh thành Khu di tích sẽ đánh dấu một khởi đầu tốt đẹp, góp phần tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Vân Nam lên một tầm cao mới.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại St. Petersburg: Biểu tượng mới của quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại St. Petersburg: Biểu tượng mới của quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga
Dự kiến vào tháng 6/2023, thành phố St. Petersburg (Liên bang Nga) sẽ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 100 năm ngày Người đặt chân đến Petrograd (nay là thành phố St. Petersburg). Đây là tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh thứ năm tại Liên bang Nga.
Học giả quốc tế khâm phục tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chống phân biệt chủng tộc Học giả quốc tế khâm phục tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chống phân biệt chủng tộc
Chuyên gia Luis Silva, người hiệu đính cuốn sách tiếng Anh "Hồ Chí Minh: Chủng tộc da đen và các tác phẩm chọn lọc về phân biệt chủng tộc" của Giáo sư Nguyễn Đài Trang, luôn mong muốn phổ biến đến bạn bè quốc tế những di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo vov.vn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khanh-thanh-khu-di-tich-chu-tich-ho-chi-minh-tai-con-minh-trung-quoc-183777.html

In bài viết