Đại học Sư phạm Quốc gia Nga mang tên Herzen dự định mở trung tâm tiếng Nga tại Việt Nam

22:04 | 20/03/2023

Dự án nhằm thu hút sinh viên tìm hiểu về văn hóa Nga, thông qua đó có các chính sách học bổng học tập tại Đại học Herzen dành cho sinh viên khi tham gia các khóa học tiếng Nga.

Ba thế hệ, một tình yêu nước Nga Ba thế hệ, một tình yêu nước Nga
Dạ hội “Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2023: Lan toả tình yêu tiếng Nga Dạ hội “Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2023: Lan toả tình yêu tiếng Nga
Đại học Sư phạm Quốc gia Nga mang tên Herzen dự định mở trung tâm tiếng Nga tại Việt Nam
Ông Vyacheslav Kalganov, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, bà Phạm Thanh Xuân và bà Yulia Komarova. Ảnh: Quốc Hùng

Ngày 17/03, Ủy ban Đối ngoại thành phố St. Petersburg đã tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm triển khai nhiệm vụ mở Trung tâm tiếng Nga tại Việt Nam, nội dung trong Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện thanh thiếu niên Việt Nam và Trường Đại học sư phạm quốc gia Nga mang tên Herzen (Đại học Herzen). Tham dự sự kiện có lãnh đạo Đại học Herzen, học giả Việt Nam và đại diện Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Phát biểu tại hội nghị, bà Yulia Komarova, Trợ lý Hiệu trưởng Đại học Herzen, nhấn mạnh, Liên bang Nga và Việt Nam đã có nền tảng hợp tác giáo dục-đào tạo sâu sắc, mạnh mẽ. Tuy nhiên, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này bị chững lại trong một thời gian. Hiện tại, Việt Nam và Nga đang có nhiều cơ hội để khôi phục và phát triển hợp tác giáo dục.

Để thực hiện mục tiêu trên, trong thời gian tới, Đại học Sư phạm Quốc gia Nga mang tên Herzen dự định mở trung tâm tiếng Nga tại Việt Nam. Dự án được Bộ Giáo dục Liên bang Nga tài trợ. Chương trình nhằm thu hút sinh viên tìm hiểu về văn hóa Nga, thông qua đó có các chính sách học bổng học tập tại Đại học Herzen dành cho sinh viên khi tham gia các khóa học tiếng Nga.

Đại học Sư phạm Quốc gia Nga mang tên Herzen dự định mở trung tâm tiếng Nga tại Việt Nam
Đại học Sư phạm Quốc gia Nga mang tên Herzen. Ảnh: rdb-rt.ru

Ông Vyacheslav Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố St. Petersburg, khẳng định, trong phạm vi thẩm quyền của mình, Uỷ ban sẽ hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai dự án thành lập trung tâm tiếng Nga cũng như thúc đẩy nghiên cứu tiếng Nga tại Việt Nam. Ông Vyacheslav Kalganov thông tin thêm, từ ngày 17-19/5 sẽ diễn ra Ngày văn hoá Việt Nam tại St. Petersburg.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Nghiên cứu viên cao cấp Trung tâm Chính sách Nga tại châu Á thuộc Viện Kinh tế (Viện Hàn lâm Khoa học Nga), Giám đốc Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga - Việt “Truyền thống và hữu nghị” và bà Phạm Thanh Xuân, đại diện Hội người Việt tại Nga đề xuất thiết lập quan hệ hợp tác giữa Đại học Herzen và Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông qua cầu nối là Hội Hữu nghị Việt-Nga.

Đại học sư phạm quốc gia Nga mang tên Herzen là một trong những cơ sở đào tạo nghiệp vụ sư phạm hàng đầu của nước Nga. Trường được thành lập vào năm 1797 tại St. Petersburg.

Trường bao gồm 16 phân viện và 12 khoa như Phân viện Các dân tộc phía Bắc, Phân viện Sư phạm và tâm lý, Phân viện Ngoại, Khoa Sinh học, Khoa Toán, khoa Vật lý, Khoa Địa lý, Khoa Triết học, Khoa Tiếng Nga dành cho người nước ngoài, Khoa Luật, Khoa Hoá học, Khoa Lịch sử và các ngành khoa học xã hội, Khoa Mỹ thuật....

Hiện tại, 25 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Đại học Herzen bậc cử nhân, thạc sĩ và nghiên cứu sinh. Sinh viên Việt Nam chủ yếu theo học ngành Ngôn ngữ, Giáo dục sư phạm, Tâm lý học.

Đại sứ Gennady Bezdetko gặp mặt học sinh các trường chuyên Việt Nam có giảng dạy tiếng Nga Đại sứ Gennady Bezdetko gặp mặt học sinh các trường chuyên Việt Nam có giảng dạy tiếng Nga
Ngày 10/2, tại Hà Nội, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko đã có buổi gặp với học sinh đến từ các trường Trung học phổ thông Chuyên (THPT Chuyên) nhân Ngày ngoại giao Liên bang Nga (10/2).
Công trình 30 năm dịch Công trình 30 năm dịch "Đại Việt sử ký toàn thư" ra tiếng Nga
Ngày 15/3, Viện Trung Quốc và các quốc gia châu Á đương đại thuộc Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga đã tổ chức buổi giới thiệu công trình khoa học tập thể của nhóm 5 học giả dịch, bình luận và xuất bản trọn bộ 8 tập biên niên lịch sử của Việt Nam “Đại Việt sử ký toàn thư” từ tiếng Hán ra tiếng Nga.

Hoàng Yến

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-hoc-su-pham-quoc-gia-nga-mang-ten-herzen-du-dinh-mo-trung-tam-tieng-nga-tai-viet-nam-183546.html

In bài viết