An Giang: Hỗ trợ 100 triệu đồng cho phụ nữ nghèo nơi biên giới

21:11 | 16/03/2023

Chiều 16/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và Hội Chữ Thập đỏ (CTĐ) tỉnh An Giang phối hợp tổ chức lễ trao mô hình sinh kế cho 10 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Mang Tết đến với hộ nghèo nơi biên giới Mang Tết đến với hộ nghèo nơi biên giới
Nhóm kiều bào đạt Giải Búa liềm vàng ủng hộ 50 triệu đồng cho người nghèo Nhóm kiều bào đạt Giải Búa liềm vàng ủng hộ 50 triệu đồng cho người nghèo

Mỗi hội viên phụ nữ xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang được hỗ trợ 10 triệu đồng (Tổng trị giá 100 triệu đồng), từ nguồn quỹ chương trình nhắn tin 1409 và Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” để phát triển sản xuất, ổn định đời sống gia đình và vươn lên thoát nghèo.

An Giang: Hỗ trợ 100 triệu đồng cho phụ nữ nghèo nơi biên giới
Trao sinh kế 100 triệu đồng cho gia đình Phụ nữ nghèo xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú.

Các hoạt động trên nằm trong Chương trình phối hợp “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2023 giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Hội LHPN tỉnh An Giang đã ký kết.

An Giang: Hỗ trợ 100 triệu đồng cho phụ nữ nghèo nơi biên giới
Bộ Chỉ huy BĐBP - Hội LHPN và Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang trao sinh kế 100 triệu đồng cho gia đình Phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú.

Qua đó góp phần hỗ trợ sinh kế giúp phụ nữ nghèo vùng biên giới có thể phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, vượt lên khó khăn, tham gia cùng BĐBP xây dựng biên giới ngày càng giàu mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

An Giang: Công bố cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương - Kaorm Samnor An Giang: Công bố cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương - Kaorm Samnor
Ngày 23/2, UBND tỉnh An Giang phối hợp Tòa Hành chính tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia) tổ chức lễ công bố Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương và hợp nhất với Cửa khẩu quốc tế đường sông Vĩnh Xương thành Cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông Vĩnh Xương - Kaorm Samnor.
An Giang: Bắt điểm tập kết gỗ nghi vấn nhập lậu trên khu vực biên giới An Giang: Bắt điểm tập kết gỗ nghi vấn nhập lậu trên khu vực biên giới
Ngày 2/3, Công an xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông phát hiện và tạm giữ 40 khúc gỗ nghi vấn nhập lậu trên khu vực biên giới thuộc Tổ 13, ấp Vĩnh Hoà, xã Vĩnh Hội Đông.
Bộ đội Biên phòng An Giang tuyên truyền phòng, chống buôn lậu thuốc nơi vùng biên Bộ đội Biên phòng An Giang tuyên truyền phòng, chống buôn lậu thuốc nơi vùng biên
Với mục tuyên truyền các văn bản pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, các cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng An Giang đã phối hợp cùng với các lực lượng đoàn viên thanh niên, cán bộ địa phương tổ chức tuyên truyền đến trực tiếp hàng trăm hộ dân nơi biên giới.

Hà Vy - Chiến Khu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/an-giang-ho-tro-100-trieu-dong-cho-phu-nu-ngheo-noi-bien-gioi-183426.html

In bài viết